Thông tin mới về nguyên nhân cháy ki-ốt khiến 4 người thương vong

Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức về nguyên nhân vụ cháy khiến cả gia đình thương vong tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng cảnh sát PCCC số 2, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã cử cán bộ xuống hiện trường để xác minh điều tra làm rõ vụ việc.

Đám cháy không gây thiệt hại nhiều về tài sản nhưng đã làm 1 người chết do ngạt khói, 3 người bị bỏng. Nguyên nhân cháy là do cục nóng của tủ lạnh phát nổ rồi gây cháy lan sang các vật dụng trong căn ki-ốt rộng 20m².

Sự việc đã làm chị Lê Thị Ng. (SN 1976, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) tử vong, anh Nguyễn Văn B. (chồng chị Ng., SN 1974, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) cùng 2 con Nguyễn Văn Q. (SN 2002) và Nguyễn Văn N. (SN 2012) bị bỏng.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Chị Ng. bị ngạt khói, không kịp thoát ra ngoài.

Người chồng bị bỏng nặng hiện đang được điều trị.

Như đã đưa tin, trước đó, khoảng 1h sáng ngày 22/10, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại căn ki-ốt trên đường D11, KDC Việt Sing, khu phố 4, phường An Phú, thị xã Thuận An. Người dân phát hiện hỏa hoạn đã phá cửa cứu được 3 người, riêng chị Ng. bị ngạt khói tử vong.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thong-tin-moi-ve-nguyen-nhan-chay-ki-ot-khien-4-nguoi-thuong-vong-a343711.html