Thông tin bất ngờ vụ xe khách mất thắng được 'dìu' xuống chân đèo Bảo Lộc

Chiều 14/8, theo báo cáo nhanh từ trạm CSGT Madagui, phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, tài xế Hưng 'tụt' thắng tạm thời, tông vào đuôi xe khác, chứ không có chuyện xe này được dìu xuống đèo.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Thắng, Chánh văn phòng ban ATGT tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Với vụ tai nạn xảy ra ngày 13/8, Công an huyện Đạ Huoai và ban ATGT huyện đã xác định không có chuyện “dìu” nhau giữa hai xe khách trên đèo Bảo Lộc. Vụ việc thực chất là va chạm giao thông.

Sau khi xe biển số TP.HCM đâm vào đuôi xe biển số Vũng Tàu, hai xe di chuyển 30m rồi xe biển số Vũng Tàu dừng lại. Việc “dìu” xe là không có cơ sở”.

Xe anh Hưng được xác định "tụt" thắng tạm thời nên đâm vào xe của anh Cường.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, tài xế Hưng điều khiển xe BKS 51B-054.27 không giữ khoảng cách an toàn với xe BKS 72B-018.06 do tài xế Văn Lữ Cường điểu khiển.

Do đó, không có chuyện hai xe “dìu” nhau hay xe anh Hưng mất thắng như thông tin trước đó. Cơ quan chức năng xác định thêm, anh Hưng điều khiển xe không quen địa hình, xuống đèo đạp thắng nhiều nên xảy ra hiện tượng “tụt” thắng tạm thời rồi đâm vào đuôi xe khác. Vụ tai nạn khiến 1 người trên xe anh Cường bị thương.

Hành khách phải một phen hú vía.

Theo thông tin trước đó, khoảng 16h chiều 13/8, xe anh Hưng đi đến Km 102, đèo Bảo Lộc (thị trấn Đạm Ri, huyện Đạ Huoai) thì xảy ra sự cố được cho là mất phanh.

Lúc này, xe anh Hưng chỉ mới đổ đèo được 4km. Mặc dù tình huống nguy cấp, xe đang đổ dốc nhưng tài xế Hưng vẫn khá bình tĩnh. Anh điều khiển xe vượt nhiều xe khác đang đi cùng chiều, đồng thời đi qua 2 khúc cua.

Sau đó, anh Hưng cho xe tông vào đuôi xe khách khác BKS 72B-018.06 do tài xế Văn Lữ Cường (ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến xe của anh Cường bị đẩy đi một đoạn, hành khách trên xe la hét inh ỏi. Dù bất ngờ nhưng anh Cường cũng bình tĩnh dìu xe của anh Hưng đi khoảng hơn 30m thì dừng hẳn ở chân đèo.

Rất may, tai nạn chỉ làm 6 người bị thương nhẹ, phần đầu và đuôi của hai xe bị hư hỏng.

Thời điểm trên, hai xe đều chở đông khách. Cụ thể, xe anh Hưng chở khoảng 37 khách vừa đi du lịch từ Đà Lạt về lại TP.HCM. Xe anh Cường chở 44 khách từ Lâm Đồng về bến TP.HCM.

Hoàng Minh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/thong-tin-bat-ngo-vu-xe-khach-mat-thang-duoc-diu-xuong-chan-deo-bao-loc-a335646.html