Thống kê chỉ ra Hojlund xuất sắc thứ hai Premier League

Thống kê cho thấy ngôi sao của Manchester United Rasmus Hojlund là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League bất chấp những lời chỉ trích.

Tiền đạo 21 tuổi người Đan Mạch Rasmus Hojlund bị chỉ trích vì ghi ít bàn thắng cho Manchester United, nhưng thống kê chỉ ra rằng, chỉ có vua phá lưới Erling Haaland là có tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng tốt hơn Hojlund tại Premier League.

Rasmus Hojlund chỉ ghi được 8 bàn thắng ở Premier League mùa này nhưng tiền đạo người Đan Mạch của Manchester United có thể thấy rằng anh thực sự là cầu thủ nguy hiểm thứ hai ở Premier League mùa này.

Cầu thủ người Đan Mạch Hojlund phải hứng chịu nhiều lời chỉ trích và chế giễu vì mùa giải đầu tiên đầy khó khăn tại Old Trafford sau vụ chuyển nhượng trị giá 72 triệu bảng Anh từ đội bóng Atalanta của Ý vào mùa hè năm ngoái. Hojlund đã phải vật lộn trước hàng phòng ngự đối phương và phải mất 15 trận mới có được bàn thắng đầu tiên tại Premier League, đó là pha lập công vào lưới Aston Villa vào Ngày tặng quà. Sau khi “khai hỏa”, Hojlund liên tục ghi bàn và có 7 pha lập công trong 6 trận ở Premier League.

 Rasmus Hojlund có một mùa giải đầy khó khăn khi toàn đội MU chơi rất tệ. ẢNH: GETTY

Rasmus Hojlund có một mùa giải đầy khó khăn khi toàn đội MU chơi rất tệ. ẢNH: GETTY

Nhưng giữa lúc đang vào “phom”, Hojlund lại dính chấn thương thứ hai trong mùa giải. Kể từ đó, Hojlund chỉ ghi được một bàn và đó là trận đấu với Sheffield United, đội đã để thủng lưới 101 bàn trong mùa giải. Tuy nhiên, khi bạn tìm hiểu sâu hơn một chút, Hojlund trông vẫn rất ổn. Đó là bởi tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng của Rasmus Hojlund ở mùa giải này chỉ kém vua phá lưới Premier League - Erling Haaland của Manchester City.

Theo đó, cứ mỗi hơn 4 lần dứt điểm, Ramus Hojlund ghi 1 bàn thắng, đạt tỉ lệ 22%. Cụ thể, Hojlund đã ghi 8 bàn thắng chỉ sau 36 lần dứt điểm mùa này. Đây là con số thống kê đứng thứ hai tại Premier League mùa này. Chỉ có Haaland chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng nhiều hơn Hojlund, nhưng chênh lệch là rất nhỏ, tiền đạo người Na Uy đạt tỉ lệ 23%.

Điều đó cho thấy, khi đứng trước cơ hội ghi bàn, Rasmus Hojlund tương đối nguy hiểm. Vấn đề là hàng tiền vệ MU cần tạo nhiều cơ hội cho hơn cho Hojlund ghi bàn. Trong khi đó, người đứng thứ ba trong danh sách này là Kai Havertz của Arsenal (12 bàn, tỷ lệ 20%).

Mo Salah của Liverpool (18 bàn) và Nicolas Jackson của Chelsea (14 bàn) đều đạt tỷ lệ 19%. Trong khi với 20 bàn thắng trong mùa giải này, ngôi sao người Anh của Aston Villa Ollie Watkins chiếm tỷ lệ 18%, Phil Foden của Man City (17 bàn, tỷ lệ 17%) và Bukayo Saka của Arsenal (16 bàn, tỷ lệ 16%).

 Hojlund sẽ nhận được nhiều kỳ vọng từ mùa tới. ẢNH: GETTY

Hojlund sẽ nhận được nhiều kỳ vọng từ mùa tới. ẢNH: GETTY

Rõ ràng là HLV Erik ten Hag chỉ cần tìm cách giúp hàng công MU cung cấp bóng tốt hơn cho Rasmus Hojlund thì sẽ giải quyết vấn đề ghi bàn của đội. Con số thống kê cho thấy rõ Hojlund có đầy đủ kỹ năng cần thiết để thành công tại Premier League.

Huyền thoại MU Gary Neville từng chỉ trích Marcus Rashford và Alejandro Garnacho chuyền bóng kém từ cánh. Bây giờ, Rasmus Hojlund sẽ hy vọng có một mùa giải khác thành công hơn tại MU. Bất kể điều gì xảy ra với chiếc ghế HLV trưởng của Ten Hag tại Old Trafford, Rasmus Hojlund vẫn sẽ là cái tên dẫn dắt hàng công MU mùa tới.

PHẠM QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/thong-ke-chi-ra-hojlund-xuat-sac-thu-hai-premier-league-post790606.html