Thống kê bất ngờ về nhân sự tuyển Việt Nam thời HLV Troussier

Dưới đây là thống kê về chính sách sử dụng cầu thủ ở 10/12 trận đấu của đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Troussier.

Tuyển Việt Nam thời HLV Troussier chưa có thành tích nào đáng kể.

Sau thất bại toàn diện của tuyển Việt Nam ở Asian Cup 2023, nhiều người và cả bầu Đức cho rằng, HLV Troussier đã quá ưu ái cầu thủ trẻ và cố tình quên di sản của ông Park Hang Seo nên đã chuốc lấy thất bại.

“Bóng đá có thắng thua nhưng thua Indonesia và bị loại sớm thì HLV Troussier chắc chắn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam.

Trận thua Indonesia không chỉ thất vọng về kết quả mà điều đáng lo nhất là cách thua và sử dụng con người không đúng, nhiều cầu thủ giỏi phải dự bị.

Chưa bao giờ tôi thấy Việt Nam đá với Indonesia mà bị lép vế đến vậy. Đá bế tắc lắm, xem không có cửa thắng, nói sòng phẳng là vậy.

Chúng ta có lối chơi không bằng họ, thiếu kết dính, thiếu ý tưởng tấn công, sự phản kháng yếu ớt hơn họ, không bản lĩnh bằng họ do để các cầu thủ tốt nhất như Hùng Dũng, Hồ Tuấn Tài, Văn Thanh, Văn Toàn, Duy Mạnh ngồi dự bị”, bầu Đức chia sẻ sau thất bại của tuyển Việt Nam trước Indonesia.

Dưới đây là thống kê 10/12 trận của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Troussier của một fan hâm mộ tuyển Việt Nam, chúng tôi xin được gửi tới bạn đọc.

1. Top 10 cầu thủ thi đấu nhiều

- Nhóm trên 23 tuổi: 7

- Nhóm dưới 23 tuổi: 3

2. Cầu thủ ra sân ở tất cả các trận chính thức: Nguyễn Tuấn Anh (10/10 trận, 646 phút).

3. Cầu thủ thi đấu nhiều nhất (số phút): Phan Tuấn Tài: 727.

4. Sử dụng cầu thủ

+ Tổng số: 39

+ Cầu thủ trên 23 tuổi: 28

+ Cầu thủ dưới 23 tuổi: 11

5. Những cầu thủ chủ lực dưới thời tiền nhiệm Park Hang Seo

+ Đặng Văn Lâm (6/10 trận, 540 phút)

+ Bùi Hoàng Việt Anh (7/10 trận, 535 phút)

+ Nguyễn Thanh Bình (7/10 trận, 533 phút)

+ Đỗ Duy Mạnh (6/10 trận, 463 phút)

+ Đỗ Hùng Dũng (5/10 trận, 441 phút)

+ Nguyễn Quang Hải (5/10 trận, 354 phút)

+ Nguyễn Văn Toàn (8/10 trận, 297 phút)

+ Nguyễn Hoàng Đức (4/10 trận, 291 phút)

+ Quế Ngọc Hải (4/10 trận, 336 phút)

+ Vũ Văn Thanh (5/10 trận, 194 phút)

+ Đoàn Văn Hậu (2/10 trận, 139 phút)

+ Hồ Tấn Tài (2/10 trận, 107 phút)

+ Nguyễn Tiến Linh (3/10 trận, 100 phút)

+ Nguyễn Công Phượng (1/10 trận, 45 phút)

Tại Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam sớm dừng bước ở vòng bảng sau 3 trận toàn thua. Một phần nguyên nhân dẫn tới thất bại này là việc HLV Troussier không có được lực lượng tối ưu do có quá nhiều cầu thủ trụ cột làm bạn với chấn thương.

Hiện tại, Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thành Chung, Đoàn Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng đều đã bình phục để quay trở lại tập luyện và thi đấu.

Đây là tin rất vui với HLV Troussier, bởi với 7 ngôi sao này, đội tuyển Việt Nam có thêm nhiều lựa chọn chất lượng cho 2 trận quyết đấu với đội tuyển Indonesia tại vòng loại World Cup 2026 vào tháng 3 tới.

Mục tiêu của thầy trò HLV Troussier ở cuộc tái đấu Indonesia là có trọn 6 điểm để có cơ hội lớn ghi danh vào vòng loại cuối của vòng loại World Cup như cái cách mà HLV Park Hang Seo từng làm được cách đây ít năm.

Phú Phú

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thong-ke-bat-ngo-ve-nhan-su-tuyen-viet-nam-thoi-hlv-troussier-post670967.html