Thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau Việt Nam-Lào-Campuchia - Bài 2: Đưa hợp tác giữa quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia lên tầm cao mới

Các yếu tố tự nhiên đã tạo thành thế liên kết chặt chẽ, vững chắc, tạo điều kiện cho 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia có thể hỗ trợ, bổ sung cho nhau để cùng tồn tại, phát triển và bảo vệ lẫn nhau. Thực tiễn lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đã chứng minh tầm quan trọng của tình đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia đối với vận mệnh của mỗi nước.

Nguồn sức mạnh tinh thần và vật chất

Là những nước láng giềng gần gũi, Việt Nam, Lào và Campuchia có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời. Theo Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh, mối quan hệ giữa 3 nước láng giềng cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, núi liền núi, sông liền sông, cùng uống chung dòng nước sông Mê Công đã được thử thách trong ngọn lửa cách mạng chống kẻ thù chung của 3 dân tộc. Không chỉ kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Việt Nam, Lào và Campuchia còn luôn ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay.

Lực lượng quân y Việt Nam và Campuchia phối hợp khám bệnh miễn phí cho người dân tại huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri (Campuchia), ngày 3-12-2023. Ảnh: VŨ HOÀNG

Bác sĩ quân y Việt Nam khám bệnh miễn phí cho người dân tại huyện Sanxay, tỉnh Attapeu (Lào), ngày 5-12-2023. Ảnh: NGỌC THƯ

Lực lượng quân y Việt Nam và Lào phối hợp khám bệnh miễn phí cho người dân tại huyện Sanxay, tỉnh Attapeu (Lào), ngày 5-12-2023. Ảnh: NGỌC THƯ

Cùng chung quan điểm, Đại tá Rem Kann, Tùy viên Quốc phòng Campuchia tại Việt Nam cho rằng, từ khi có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, sau này là Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Nhân dân Campuchia, mối quan hệ giữa 3 nước láng giềng gần gũi ngày càng phát triển và được nâng lên về chất. Truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau chính là nguồn sức mạnh to lớn đối với cả 3 nước.

“Quan hệ truyền thống, đoàn kết hữu nghị, gắn bó Việt Nam-Lào-Campuchia chính là tài sản chung vô giá, tạo nên sức mạnh cả về tinh thần lẫn vật chất để 3 nước luôn sát cánh cùng nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước ngày nay”, Đại tá Rem Kann nhấn mạnh.

Ngày hội lớn

Trên nền tảng mối quan hệ tốt đẹp giữa 3 nước, hợp tác giữa Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, QĐND Lào và Quân đội Hoàng gia (QĐHG) Campuchia luôn được quan tâm, thúc đẩy. Theo Đại sứ Khamphao Ernthavanh, cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước hay diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung đầu tiên giữa quân đội 3 nước hồi năm 2022 chính là những ví dụ cụ thể tiêu biểu về hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào-Campuchia.

Xác định tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng trong tổng thể mối quan hệ chung, QĐND Việt Nam, QĐND Lào và QĐHG Campuchia đang tập trung phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất. Đại tá Rem Kann cho rằng, với nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong khuôn khổ giao lưu, sự kiện này sẽ đưa hợp tác giữa quân đội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia lên một tầm cao mới, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị, xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới, qua đó đóng góp xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển; đồng thời truyền tải thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị, tương trợ lẫn nhau giữa Chính phủ, quân đội và nhân dân 3 nước.

Lực lượng quân y Việt Nam và Campuchia phối hợp khám bệnh miễn phí cho người dân tại huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri (Campuchia), ngày 3-12-2023. Ảnh: VŨ HOÀNG

“Đây sẽ là một sự kiện quan trọng, một ngày hội lớn của 3 quân đội nói riêng, 3 dân tộc nói chung. Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất được tổ chức tại khu vực biên giới chung 3 nước với sự tham gia của các tầng lớp nhân dân là minh chứng thể hiện tinh thần đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau giữa quân và dân “như cá với nước”, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; tăng cường lòng tin, sự hiểu biết giữa 3 dân tộc; là dấu ấn quan trọng trong đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân giữa 3 nước. Đây cũng là dịp tuyên truyền cho nhân dân trong và ngoài nước về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa 3 dân tộc, 3 quân đội luôn kề vai sát cánh, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau, đấu tranh ngăn chặn và đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch hòng chia rẽ mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Lào-Campuchia”, Đại sứ Khamphao Ernthavanh khẳng định.

(còn nữa)

HOÀNG VŨ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/cac-van-de/thong-diep-ve-tinh-doan-ket-huu-nghi-tuong-tro-lan-nhau-viet-nam-lao-campuchia-bai-2-dua-hop-tac-giua-quan-doi-viet-nam-lao-campuchia-len-tam-cao-moi-755015