Thời trai trẻ của nhà cách mạng vĩ đại Cuba Fidel Castro

Những hình ảnh biểu tượng của lãnh tụ vĩ đại Fidel Castro những năm đầu nắm giữ cương vị nhà lãnh đạo Cuba.

Ông Fidel Castro khi còn là Thủ tướng Cuba, hút một điếu xì gà khi trả lời phỏng vấn báo chí trong chuyến thăm của thượng nghị sĩ Mỹ Charles McGovern đến Havana hồi tháng 5/1975.

Ông Fidel Castro khi còn là Thủ tướng Cuba, hút một điếu xì gà khi trả lời phỏng vấn báo chí trong chuyến thăm của thượng nghị sĩ Mỹ Charles McGovern đến Havana hồi tháng 5/1975.

Ông Castro và nhà cách mạng nổi tiếng người Argentina Ernesto “Che” Guevara tham dự Hội nghị quốc gia lần thứ nhất về sản xuất ở Havana, Cuba.

Ông Castro phát biểu trước đám đông gồm hàng trăm nghìn người dân Cuba trong một sự kiện được tổ chức tại Quảng trường Cách mạng Havana.

Ông Catro trò chuyện cùng nhà hoạt động nhân quyền Mỹ Malcolm X tại khách sạn Theresa ở New York ngày 19/10/1960.

Từ trái sang: Ông Manuel Pineiro, Fidel Castro, Raul Castro (em trai của ông Fidel Castro), một bé gái không xác định và Vilma Espin (vợ của ông Raul Castro) trong một bức ảnh không đề rõ ngày tháng được chụp ở Havana.

Ông Castro phát biểu trong vai trò Chủ tịch Phong trào Không liên kết trước Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ ngày 12/10/1979.

Nhà lãnh đạo Cuba phát biểu trước Liên Hợp Quốc năm 1979.

Nhà lãnh đạo Cuba trong chuyến thăm trại tập trung Auschwitz - trại tập trung lớn nhất thời Đức Quốc xã ở Oswiencin, Ba Lan hồi tháng 6/1972.

Thủ tướng Cuba Fidel Castro thư giãn ở bể bơi trong chuyến thăm Romania ngày 28/4/1972.

Ông Fidel Castro theo dõi một bản tin được phát sóng trên truyền hình nói về 2 phi hành gia Arnaldo Tamayo Mendez (người Cuba) và Yuri Romanenko (người Liên Xô) ở Havana vào tháng 9/1980.

Ông Castro dùng thử một miếng bánh mì khi đến tham dự Đại hội XXVI Đảng Cộng sản Liên Xô ở Moscow hồi tháng 2/1981.

Ông Fidel Castro (đứng thứ 3, hàng dọc bên phải) bước vào phòng xét xử những kẻ bị bắt (đang ngồi) trong cuộc lật đổ chính quyền Cuba bất thành ở Vịnh Con Lợn tại Havana hồi tháng 4/1961.

Ông Fidel Castro chuẩn bị cho một cuộc phỏng vấn với kênh Channel 7 của Chile tại Đại sứ quán nước này ở thủ đô Havana, Cuba năm 1971.

Ông Castrol phát biểu bên trong một rạp hát ở Odessa hồi tháng 2/1981.

Nhà lãnh đạo Cuba Fidel Castro trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 10/1973.

Từ trái sang: Ông Fidel Castro, Tổng thống Chile Salvador Allende và Tổng thống Cuba Osvaldo Dorticos trong lễ đón ông Allende đến Cung Cách mạng ở Havana ngày 14/12/1972.

Ông Fidel Castro đánh bóng trong lễ khai mạc Giải vô địch Bóng chày Nghiệp dư ở Havana năm 1963.

Ông Castro chơi bóng rổ với các sinh viên đại học ở Krakow, Ba Lan ngày 8/6/1972.

Ông Fidel Castro và nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat tại sân bay ở Havana trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của ông Arafat đến Cuba ngày 14/11/1974.

Ông Castro hội đàm cùng một thủ lĩnh bộ lạc ở Havana ngày 16/7/1959.

Ông Fidel Castro trong một hoạt động nhân sự kiện kỷ niệm 20 năm ngày ông cùng cùng 81 chiến sỹ các mạng từ Mexico đáp tàu Granma vượt biển trở về Cuba để phát động cuộc đấu tranh cách mạng chống chế độ độc tài Batista. Ảnh chụp hồi tháng 11/1976.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Reuters.

Phương Đặng

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/diem-nong/photograph-thoi-trai-tre-cua-nha-cach-mang-vi-dai-cuba-fidel-castro/124782.htm