Thổi sức sống vào hợp tác BIMSTEC

Tổng thư ký BIMSTEC Tenzin Lekphell sẽ có chuyến thăm Ấn Độ (từ ngày 22-25/8) nhằm tìm hiểu cách thức thực hiện chương trình hợp tác của khối.

Tổng thư ký BIMSTEC Tenzin Lekphell sẽ thăm Ấn Độ vào tuần tới. (Nguồn: Twitter)

Ấn Độ đã và đang phối hợp các nỗ lực để biến Sáng kiến vịnh Bengal về hợp tác kinh tế và kỹ thuật đa ngành (BIMSTEC) trở thành một diễn đàn sôi động cho hợp tác khu vực trong bối cảnh các sáng kiến của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC) đã không đạt nhiều tiến triển vì các lý do khác nhau.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ về chuyến thăm của Tổng thư ký BIMSTEC cho hay, ông Tenzin Lekphell sẽ có các cuộc thảo luận với các quan chức cấp cao của Ấn Độ về cách thức tiến hành hợp tác đồng bộ với nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo BIMSTEC.

Bên cạnh Ấn Độ, BIMSTEC bao gồm 6 quốc gia thành viên khác là Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar, Thái Lan, Nepal và Bhutan.

Tại Hội nghị thượng đỉnh BIMSTEC lần thứ 5 do Sri Lanka tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 30/3, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng lãnh đạo các quốc gia thành viên đã thông qua Hiến chương và lộ trình kết nối nhằm biến nhóm thành một diễn đàn hợp tác khu vực sôi động.

Hội nghị thượng đỉnh BIMSTEC lần thứ 5 diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 30/3. (Nguồn: PTI)

Ngay sau hội nghị, Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra tuyên bố đánh giá việc thông qua bản Hiến chương đã mang lại chuyển biến cho BIMSTEC thành tổ chức khu vực chính thức mang “tính quốc tế” và điều đó phản ánh một bước tiến mới của hợp tác BIMSTEC.

Theo tuyên bố của bộ trên, “Ấn Độ dẫn đầu trụ cột hợp tác an ninh trong diễn đàn BIMSTEC bao gồm quản lý thiên tai, hợp tác biển và an ninh năng lượng, tất cả đều quan trọng đối với việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) trong khu vực”.

(theo The Hindu)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thoi-suc-song-vao-hop-tac-bimstec-195116.html