Thời hậu chiến Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây lên tiếng chống lại những lời chỉ trích trong và ngoài nước về việc thiếu kế hoạch thời hậu chiến cho Gaza.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 15/5/2024 đã lên tiếng bác bỏ những lời chỉ trích rằng, ông không lên kế hoạch cho thực tế thời hậu chiến ở Dải Gaza, ông đồng thời tuyên bố không thể chuẩn bị cho bất kỳ kịch bản nào ở Gaza cho đến khi Hamas bị đánh bại.

Thủ tướng Netanyahu đã phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ những người chỉ trích trong nước và các đồng minh ở nước ngoài, đặc biệt là Mỹ, trong việc đưa ra kế hoạch quản lý, an ninh và tái thiết Gaza.

Nhà lãnh đạo Tel Aviv cho biết, Israel đang tìm cách duy trì quyền kiểm soát mở đối với các vấn đề an ninh và từ chối vai trò của chính quyền Palestine được quốc tế công nhận.

Quan điểm đó của ông Netanyahu trái ngược với tầm nhìn mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đặt ra, vốn muốn sự quản lý của người Palestine ở Gaza và Bờ Tây do Israel chiếm đóng là tiền thân của nhà nước Palestine.

Cuộc tranh luận về tầm nhìn hậu chiến cho Gaza diễn ra khi giao tranh lại bùng phát ở thành phố Rafah, nơi mà Israel đã nhắm tới trong những ngày đầu của cuộc chiến, và cho biết, họ đã kiểm soát được phía nam thành phố Rafah, nơi khiến hàng trăm nghìn người phải chạy trốn.

Xung đột Israel-Hamas bắt đầu vào ngày 7/10/2023 với cuộc tấn công kinh hoàng của Hamas trên khắp miền nam Israel. Các tay súng Hamas đã giết khoảng 1.200 người vào ngày hôm đó, chủ yếu là dân thường, và bắt 250 người khác làm con tin.

Phản ứng quyết liệt của Israel đã xóa sổ toàn bộ khu vực lân cận ở Gaza và buộc khoảng 80% dân số phải rời bỏ nhà cửa.

Bộ Y tế Gaza cho biết, hơn 35.000 người Palestine đã thiệt mạng mà không phân biệt dân thường hay chiến binh.

Liên Hợp Quốc cho biết, nạn đói đang lan rộng và miền bắc Gaza đang trong “nạn đói toàn diện”.

Cuộc giao tranh tái diễn ở những khu vực mà quân đội Israel phần lớn đã khẳng định quyền kiểm soát, cũng như sự gia tăng gần đây của các vụ bắn tên lửa từ Gaza về phía Israel, cho thấy, Hamas đang tập hợp lại.

Điều đó đã làm dấy lên những lời chỉ trích ở Israel rằng, Thủ tướng Netanyahu đang lãng phí lợi ích quân sự ở Gaza bằng cách không hướng tới tầm nhìn hậu chiến cho lãnh thổ.

Ông Netanyahu cho biết, Israel đã cố gắng trong nhiều tháng để tìm giải pháp cho "vấn đề phức tạp này", nhưng kế hoạch thời hậu chiến không thể được thúc đẩy chừng nào Hamas chưa bị đánh bại.

Các thành viên cấp cao trong Nội các của ông Netanyahu không đồng ý.

Trong một thông báo được truyền hình toàn quốc hôm 15/5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã gia tăng chỉ trích, nói rằng, ông đã nhiều lần cầu xin Nội các đưa ra quyết định về tầm nhìn thời hậu chiến đối với Gaza, trong đó sẽ chứng kiến việc thành lập một ban lãnh đạo dân sự mới của người Palestine.

Yoav Gallant, thành viên Nội các Chiến tranh gồm ba người, cho biết ,chính phủ đã từ chối thảo luận về vấn đề này.

“Tôi kêu gọi Thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa ra quyết định, và tuyên bố rằng, Israel sẽ không thiết lập quyền kiểm soát dân sự đối với Dải Gaza, rằng, Israel sẽ không thiết lập quản lý quân sự ở Dải Gaza, và rằng, một chính quyền thay thế cho Hamas ở Dải Gaza sẽ được thực hiện ngay lập tức”, ông Gallant nói, đồng thời cho thấy việc ra quyết định của Thủ tướng Netanyahu dựa trên những cân nhắc chính trị.

Trong khi đó, khi trả lời cuộc tranh luận về tương lai thời hậu chiến của Gaza hôm 15/5, lãnh đạo hàng đầu của Hamas, Ismail Haniyeh, cho biết rằng, “phong trào Hamas vẫn ở đây”.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã chỉ trích Israel vì thiếu kế hoạch trong một số lời chỉ trích công khai mạnh mẽ nhất của ông.

Những bất đồng về tương lai của Gaza đã dẫn đến xung đột ngày càng công khai giữa Israel và Mỹ, đồng minh thân cận nhất của nước này.

Mỹ cũng đã thẳng thắn phản đối cuộc tấn công của Israel vào Rafah, điều mà Israel coi là cần thiết để đánh bại Hamas nhưng lại là nơi hơn một nửa dân số 2,3 triệu người của Gaza đang tìm nơi trú ẩn.

Liên Hợp Quốc ngày 15/5 cho biết, trong tuần qua, khi lực lượng Israel tiến vào các khu vực của Rafah, khoảng 600.000 người đã chạy trốn khỏi thành phố. Trong thời gian đó, 100.000 người khác đã chạy trốn khỏi các khu vực phía bắc Gaza mà quân đội Israel đã tái xâm chiếm.

Theo Associated Press

Hoàng Vân

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-hau-chien-gaza-post683483.html