Thoát nghèo từ mô hình ấp trứng và cung cấp con giống

Nhiều năm qua, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc (Hải Dương) được biết đến là nơi có phong trào chăn nuôi gia cầm phát triển mạnh nhất tỉnh, cung cấp sản lượng thịt gà, vịt lớn cho thị trường trong và ngoài huyện.

Đóng góp không nhỏ cho sự phát triển nghề nuôi gia cầm ở đây có cơ sở ấp trứng của ông chủ Vũ Văn Toàn ở thôn Buộm, xã Yết Kiêu.

Xuất thân từ một gia đình nghèo ở xã Yết Kiêu, anh Toàn đã vay mượn để mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, chuồng trại để nuôi vịt, ấp trứng và cung cấp con giống ra thị trường. Ban đầu anh luôn trăn trở làm gì, nuôi gì để phát triển thị trường ngay trên quê hương mình. Anh bắt đầu tìm hiểu về nhu cầu nguồn cung trứng gà, vịt, ngan, ngỗng ấp nở và trứng lộn ở vùng lân cận.

Anh nhận thấy, mô hình ấp trứng và bán con giống vô cùng cần thiết cho người dân nơi đây. Người dân mua gà, vịt con ở chợ sẽ không đảm bảo về chất lượng giống mà giá cả lại cao. Việc mở một lò ấp sẽ có tính lâu dài và có thể phát triển, mở rộng quy mô sản suất, vốn đầu tư không quá lớn, ít rủi ro, đồng thời đem lại lợi ích cho cả chính mình và người dân". Nghĩ là làm, anh đi tìm hiểu một số mô hình ấp nở để học hỏi kinh nghiệm, tìm kiếm đầu vào nguyên liệu và cả thị trường đầu ra cho sản phẩm.

Anh Toàn đang chọn lựa những quả trứng chất lượng nhất để cung cấp cho bà con

Mô hình của anh Vũ Văn Toàn bắt đầu được hình thành với 1 nhà nhỏ, diện tích 100m2, 6 lò ấp nở trứng và được hoạt động thường xuyên. Sau khi thành công với gà, vịt và nhận được nhiều đơn đặt hàng từ bà con các vùng lân cận cũng như các huyện khác, anh đã mạnh dạn tiến hành ấp trứng ngan, ngỗng.

Cuối cùng anh cũng thành công và bây giờ đã thành thục mọi công thức ấp trứng đối với nhiều loại gia cầm khác nhau. "Lò ấp trứng gia cầm" của anh Toàn đã trở thành thương hiệu gần xa đều biết đến. Việc kinh doanh trở nên thuận lợi và kinh tế dần ổn định, anh đầu tư thêm nhiều trang thiết bị hơn.

Bằng ý chí thoát nghèo và niềm say mê với nghề, anh Vũ Văn Toàn đã có được những thành quả nhất định. Từ trang trại và dịch vụ ấp trứng, anh thu lãi vài trăm triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm ổn định vợ con cùng theo nghề.

Nắm bắt nhu cầu cung cấp thực phẩm của thị trường ngày càng lớn, tận dụng lợi thế đất đai của địa phương và gia đình, với những kiến thức, kinh nghiệm học được từ sách, báo, truyền hình và từ việc đi thực tế xem các mô hình ở trong và ngoài huyện, anh đã không ngừng nỗ lực tạo ra những con giống tốt giúp bà con chăn nuôi đạt kết quả cao nhất. Nhiều gia đình đã phát triển kinh tế ổn định nhờ những con giống do anh cung cấp.

Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, anh Toàn còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động đoàn tại địa phương, nhận được sự tin yêu của bà con và cán bộ, đoàn viên thanh niên trong xã.

Huy Tưởng

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/thoat-ngheo-tu-mo-hinh-ap-trung-va-cung-cap-con-giong-108556.htm