Thỏa thuận khí đốt Nga qua Ukraine: EU quyết tâm 'dứt áo ra đi', Kiev sẵn sàng gia hạn với một điều kiện

Ngày 4/3, phát biểu họp báo sau cuộc họp của Hội đồng châu Âu cấp bộ trưởng năng lượng tại Brussels (Bỉ), Ủy viên phụ trách năng lượng Kadri Simson cho hay, Liên minh châu Âu (EU) sẽ từ bỏ khí đốt của Nga quá cảnh qua Ukraine từ năm 2025.

EU sẽ từ bỏ khí đốt của Nga quá cảnh qua Ukraine từ năm 2025. (Nguồn: Reuters)

Bên cạnh đó, khối 27 thành viên dự định tiếp tục sử dụng hệ thống vận chuyển và lưu trữ khí đốt của Ukraine để lưu trữ khí đốt.

Bà Simson nói: “EU không quan tâm đến việc gia hạn thỏa thuận về khí đốt với Moscow nhưng chúng tôi đang nghiên cứu khả năng sử dụng khí đốt của Ukraine và hệ thống vận chuyển khí đốt, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Kiev. Các công ty trong liên minh đã sử dụng các cơ sở lưu trữ khí đốt của Ukraine vào năm ngoái”.

Thỏa thuận về khí đốt giữa EU với Nga sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2024.

Theo bà Simson, Ủy ban châu Âu (EC) đang xem xét nhiều dự án khác nhau để cung cấp ngược thông qua hệ thống vận chuyển khí đốt của Ukraine, chẳng hạn như tới Moldova - nước cũng “có ý định từ bỏ hoàn toàn khí đốt Nga”.

Về hậu quả của việc ngừng vận chuyển khí đốt Nga qua Ukraine, tờ Politico dẫn nguồn từ tài liệu mật của EC cho biết, điều này sẽ dẫn đến hậu quả đáng báo động đối với các nước EU bởi khối hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp nhiên liệu này.

Bài báonhấn mạnh: “Sắp tới, EU sẽ mất khoảng 5% tổng lượng khí đốt nhập khẩu, chủ yếu là ở miền Trung và Đông-Nam châu Âu. Nếu sự mất mát này xảy ra trong bối cảnh đợt rét đậm kéo dài, thì sẽ là 'kịch bản xấu nhất' đối với các nước phụ thuộc vào trung chuyển khí đốt qua Ukraine”.

Không chỉ thế, việc ngừng cung cấp qua quốc gia Đông Âu này sẽ dẫn đến tăng chi phí nhập khẩu khí đốt do phải tìm kiếm những tuyến đường thay thế, trong khi giá thành lưu trữ nhiên liệu “sẽ khiến việc đa phương hóa này trở nên phức tạp và tốn kém hơn”.

Bài viết khẳng định, Áo, Hungary và Slovakia là những nước hứng chịu nguy cơ lớn nhất.

* Cũng trong ngày 4/3, hãng thông tấn Interfax của Ukraine dẫn lời Thủ tướng nước này Denys Shmyhal cho biết, Kiev sẵn sàng gia hạn việc trung chuyển khí đốt từ Nga nếu có một yêu cầu từ các nước thành viên EU.

Thủ tướng Shmyhal khẳng định: "Ukraine có thể ký một thỏa thuận về trung chuyển khí đốt với EC hoặc một nhóm các nước châu Âu quan tâm tới việc duy trì quá trình trung chuyển này".

Ông cũng lưu ý, Kiev sẽ không gia hạn những hợp đồng trung chuyển khí đốt hiện có hoặc ký một hợp đồng mới với Moscow.

(theo Reuters)

Việt An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/thoa-thuan-khi-dot-nga-qua-ukraine-eu-quyet-tam-dut-ao-ra-di-kiev-san-sang-gia-han-voi-mot-dieu-kien-263003.html