Thổ quyết đánh người Kurd, Mỹ ra độc chiêu

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường quân lực tới biên giới Syria thì Mỹ cũng lập hàng loạt căn cứ trong khu vực người Kurd chiếm đóng.

Ngày 11/7, hãng thông tấn Anadolu cho biết, 6 đoàn xe vận tải đã tiến vào vùng Musabayli tỉnh Kilis của Thổ Nhĩ Kỳ giáp biên giới với Syria.

Các nguồn tin cho rằng, những chiếc xe vận tải được Thổ Nhĩ Kỳ phái đến nhằm tăng cường cho các đơn vị sở tại, đồng thời triển khai trên biên giới với Syria. Bên kia biên giới là khu vực Afrin đang nằm trong sự kiểm soát của lực lượng dân quân người Kurd Syria.

Hồi đầu tháng 7, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho rằng, các hoạt động chuẩn bị về quân sự của nước này ở tây bắc Syria là một phản ứng hợp pháp nhằm đối phó với mối đe dọa từ lực lượng người Kurd tại khu tự trị Afrin (của Syria).

Phát biểu trong cuộc họp báo tại thủ đô Ankara, Phó Thủ tướng Kurtulmus khẳng định, đây không phải là lời tuyên chiến mà là sự chuẩn bị nhằm đối phó với mối đe dọa tiềm tàng chống lại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Kurtulmus cho biết, nước này sẽ trả đũa chống lại bất cứ hành vi thù địch nào.

Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung quân lực tại tây bắc Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đang tập trung quân lực tại tây bắc Syria

''Là một quốc gia hợp pháp, Thổ Nhĩ Kỳ nhận thấy mối đe dọa nghiêm trọng từ phong trào khủng bố bên kia biên giới và thực thi biện pháp phòng ngừa cần thiết để đảm bảo an ninh của chính mình.

Đây là một biện pháp hợp pháp để Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ nền độc lập. Chúng tôi không thể im lặng trước hành vi tấn công của Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) và Đảng Liên minh dân chủ người Kurd (PYD)'', Phó Thủ tướng Kurtulmus nhấn mạnh.

Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik thẳng thắn tuyên bố rằng, Ankara không loại trừ tiến hành chiến dịch quân sự ở Afrin trong trường hợp nhận thấy có mối đe dọa an ninh quốc gia của nước mình.

Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd là lực lượng quan trọng trong Lực lượng dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn trong nhiều tháng qua đã tiến hành chiến dịch nhằm giành lại thành phố Raqqa ở Syria từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ luôn coi Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurd như một nhánh của đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại Syria. PKK vốn bị Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đặt ngoài vòng pháp luật.

Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ người Kurd

Việc Ankara tăng cường binh lực tới biên giới Syria và bỏ ngỏ khả năng tấn công vào lực lượng này đã đe dọa tới kế hoạch của Mỹ tại Syria. Và chắc chắn rằng Washington sẽ không để Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện ý định của mình.

Hồi đầu tháng 7, Sputnik dẫn lời một đại diện cao cấp của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) khẳng định, Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện quân sự của họ ở miền bắc Syria.

"Mỹ đang thiết lập các căn cứ quân sự của họ ở những khu vực đã được các chiến binh SDF giải phóng khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Họ vừa thiết lập xong một căn cứ ở Tabqa, gần hồ chứa Tabqa.

Căn cứ này sẽ được họ tích cực sử dụng vào mùa thu, nhằm phục vụ cho các hoạt động ở Raqqa và Deir Ezzor", một đại diện cấp cao giấu tên của SDF cho biết.

Người này nói thêm rằng, trước đó, Mỹ đã thành lập căn cứ ở Kobani, Manbij, Hasakah, al-Shadadi và al-Hawl.

Gần đây nhất, Mỹ đã lập một căn cứ không quân trên đồng bằng Sarrin, thuộc vùng nông thôn phía đông Aleppo, gần biên giới với Raqqa.

Căn cứ không quân lớn của Mỹ được thiết lập ở miền bắc Syria

Mặc dù không được Lầu Năm Góc công khai, song Mỹ được cho là đã xây dựng hơn 10 căn cứ ở miền bắc Syria, mà không được sự cho phép của chính phủ Syria hợp pháp.

Mỹ và các lực lượng người Kurd đang từng bước thực hiện kế hoạch của mình nhằm biến vùng đông bắc Syria trở thành một phần riêng rẽ, tách biệt với chính quyền Damacus.

Sau khi quét sạch IS, chính quyền người Kurd tại Iraq và Syria sẽ được thành lập, nhằm duy trì sự hiện diện của Mỹ tại Syria, bất chấp điều này vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Syria. Binh sĩ Mỹ cũng được cho là vẫn sẽ tiếp tục ở lại Syria trong vài năm tới.

Hiện chính quyền của Tổng thống Assad chỉ công nhận hai quốc gia là Nga và Iran được phép tiến hành chiến tranh chống lại các nhóm khủng bố ở nước này.

Trà Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tho-quyet-danh-nguoi-kurd-my-ra-doc-chieu-3338988/