Thổ Nhĩ Kỳ sa thải thêm 15.000 người sau đảo chính

Tính đến nay đã có hơn 110.000 người bị sa thải ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7.

Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/11 đã sa thải thêm gần 15.000 công chức, quân nhân, cảnh sát và các thành phần khác, đồng thời đóng cửa 400 tổ chức và một số cơ quan báo chí được cho là liên quan đến vụ đảo chính bất thành hồi tháng 7 vừa qua tại nước này.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ trấn áp một người tham gia biểu tình phản đối việc sa thải các giáo viên bị nghi ngờ liên quan đến khủng bố. Ảnh: Reuters

Theo một sắc lệnh chính thức, khoảng 1.988 quân nhân bị sa thải khỏi lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với 7.586 nhân viên cảnh sát, 403 thành viên thuộc Lực lượng Hiến binh và hơn 5.000 người khác từ các cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, 375 tổ chức, 18 hội từ thiện và 9 cơ quan báo chí đã đóng cửa.

Như vậy, tính đến nay đã có hơn 110.000 người bị sa thải ở Thổ Nhĩ Kỳ kể từ sau cuộc đảo chính bất thành ngày 15/7./.

Thùy Linh/VOV-Trung tâm Tin Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/tho-nhi-ky-sa-thai-them-15000-nguoi-sau-dao-chinh-571596.vov