Thổ Nhĩ Kỳ bắt 74 đối tượng tình nghi là thành viên IS

Ngày 16/9, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ 74 đối tượng tình nghi là thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ gác tại Ankara ngày 4/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, cảnh sát chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành các chiến dịch đồng thời tại 15 địa điểm khác nhau ở thành phố Istanbul. 73 người nước ngoài trong số những người bị bắt giữ đã được chuyển cho các bộ phận liên quan để tiến hành trục xuất. Hiện chưa có thông tin về quốc tịch của những đối tượng này.

Trong khi đó, nhật báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong khuôn khổ các chiến dịch trên, cảnh sát còn thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến những kế hoạch tấn công của tổ chức khủng bố IS.

Báo này dẫn báo cáo sơ bộ của cảnh sát cho hay những đối tượng trên đang có kế hoạch gia nhập lực lượng IS tại Syria và Iraq.

Từ năm 2015 đến nay, IS đã gây ra nhiều vụ tấn công đẫm máu tại Thổ Nhĩ Kỳ khiến hơn 300 người thiệt mạng.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ đã trục xuất ít nhất 5.000 đối tượng tình nghi khủng bố và cấm 53.000 người khác nhập cảnh nước này.

TTXVN/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-bat-74-doi-tuong-tinh-nghi-la-thanh-vien-is-20170917092658688.htm