Thợ mỏ Chile về nhà

Bệnh viện Copiapo, Chile hôm qua thông báo 33 thợ mỏ vừa trở về sau 70 ngày kẹt dưới lòng đất đều phản ứng tốt với quá trình điều trị và hầu hết đã xuất viện.

Theo CNN, dự kiến đến ngày mai tất cả sẽ được về nhà. Họ có thể sinh hoạt bình thường và chỉ cần đeo kính râm trong điều kiện ánh sáng quá gắt. Tuy nhiên, các bác sĩ cũng cảnh báo “chúng tôi không thể dự đoán tình trạng tâm lý của bệnh nhân”. Tổng thống Chile Sebatian Pinera cũng đến thăm và chụp ảnh cùng các thợ mỏ trước khi họ trở về với gia đình. Ông Pinera cũng công bố ý định tổ chức một trận bóng đá giao hữu vào ngày 25.10 giữa 33 người hùng và những chuyên gia đã thực hiện chiến dịch giải cứu thần kỳ vừa qua. “Đội thắng sẽ được vào dinh tổng thống, người thua cuộc sẽ phải trở xuống mỏ”, ông Pinera đùa giữa tiếng vỗ tay hưởng ứng của các thợ mỏ. Trong khi đó, Tân Hoa xã hôm qua đưa tin Tổng thống Pinera tuyên bố dù tất cả đã trở về an toàn, những người chịu trách nhiệm vụ sập hầm sẽ bị truy tố. Ông cũng khẳng định chính phủ sẽ sớm ra các quy định mới về an toàn lao động, đặc biệt trong các ngành khai mỏ, xây dựng, giao thông. Chi phí cho nỗ lực giải cứu khoảng từ 10 đến 20 triệu USD, ông Pinera cho hay. Hai phần ba số tiền này là của chính phủ và một số công ty nhà nước. Lê Loan

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201042/20101016005000.aspx