Thiếu tiền, 9X giết người dã man ở Hà Nội

Chiều 12/2, CA Hà Nội cho biết, vừa làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản, xảy ra vào ngày 18/1, tại cánh đồng Cò, khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo điều tra, khoảng 20 giờ ngày 18/1, người dân Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai, Hà Nội phát hiện xác một nam giới chưa rõ tung tích, trên cổ có 1 vết thương hở.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, CA Hà Nội phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ tiến hành điều tra, làm rõ.

Cường tại cơ quan công an

Đến ngày 7/2, CA Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp Triệu Việt Cường (SN 1996, ở Đú Sáng, huyện Kim Bôi, Hòa Bình) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Cường khai, do cần tiền nên khoảng 16 giờ ngày 18/1, anh ta nảy sinh ý định cướp xe ôm bán lấy tiền ăn tiêu.

Để thực hiện kế hoạch, Cường dắt theo dao nhọn, đi ra Quốc lộ 6, bắt xe ô tô khách tuyến Kim Bôi – Mỹ Đình, xuống bến xe Yên Nghĩa, Hà Nội.

Cường bắt xe ôm của ông Nông Văn Cường (SN 1959, ở Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội) đi thị trấn Xuân Mai với giá 80 nghìn đồng.

Khi đi đến Xuân Mai, Cường chỉ dẫn cho ông Nông Văn Cường đi vào khu vực cánh đồng Cò, thuộc khu Đồng Vai, thị trấn Xuân Mai.

Tới đoạn đường vắng, Cường lấy dao dí vào cổ nạn nhân.

Người lái xe ôm cố chống cự thì bị Cường cắt vào cổ, khiến ngã úp mặt xuống đường, chết tại chỗ.

Thấy nạn nhân tử vong, gã thanh niên lôi xác xuống mương nước gần đó, lục tìm chiếc điện thoại di động rồi lấy xe máy của nạn nhân và bỏ đi.

Cường bán chiếc điện thoại và xe máy cướp được với giá hơn 7 triệu đồng.

Ngoài vụ án kể trên, vào ngày 28/10/2013, Cường đã gây ra vụ cướp xe ôm khác. Nạn nhân là anh Đặng Định Gương (SN 1967, ở Chương Mỹ, Hà Nội).

Cường cũng yêu cầu anh Gương trở từ bến xe Yên Nghĩa đến khu vực cánh đồng Cò rồi dí dao vào cổ, khống chế cướp đi chiếc xe máy của anh Gương, đem bán với giá 5 triệu đồng.

T.Nhung

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/161198/thieu-tien--9x-giet-nguoi-da-man-o-ha-noi.html