Thiếu tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn nói về nguồn cảm hứng bất tận

Thuộc thế hệ 8X, Thiếu tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn (Nhà hát Ca múa nhạc quân đội) say mê sáng tác ca khúc ca ngợi Đảng, đất nước và Bác Hồ kính yêu.

Thiếu tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn. Ảnh: NVCC.

Thuộc thế hệ 8X, Thiếu tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn (Nhà hát Ca múa nhạc quân đội) say mê sáng tác ca khúc ca ngợi Đảng, đất nước và Bác Hồ kính yêu. Anh bảo, cũng như bao người trẻ khác, đó là cách thể hiện tình yêu và trách nhiệm với Tổ quốc.

Nuôi dưỡng niềm đam mê

So với bạn bè cùng trang lứa, Thiếu tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn đến với âm nhạc có nhiều lợi thế hơn khi được sống ở “bầu không khí” của nghệ thuật ngay từ trong… bụng mẹ.

Ông nội anh - Nhà giáo ưu tú Tạ Tấn (tên thật là Tạ Duy Thái), một trong những người sáng lập Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam) là người truyền cảm hứng và chỉ dạy những nốt nhạc đầu tiên khi anh mới lên 3 - 4 tuổi.

Chính tính cách phóng khoáng và cháy hết mình trong nghệ thuật của ông đã ảnh hưởng rất lớn đến lối tư duy và sự bay bổng trong các sáng tác của Duy Tuấn. Còn bố anh - nghệ sĩ ghita Tạ Tiến là người đưa anh vào khuôn khổ, uốn nắn, dìu dắt và định hướng con trai vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Do có bố mẹ đều là diễn viên Đoàn Văn công Tổng cục Chính trị (nay là Nhà hát Ca múa nhạc quân đội) nên ngay từ nhỏ Duy Tuấn đã được đi và chứng kiến những buổi biểu diễn trên mọi miền Tổ quốc.

Sau này trưởng thành, chính cuộc sống và tinh thần hăng say luyện tập, khao khát cống hiến của một người lính đã khiến anh dần cảm thấy yêu thích công việc của một người nghệ sĩ – chiến sĩ.

Bởi thế, anh đã quyết tâm để có thể theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp khi lần lượt theo học nhạc cụ tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội, sau đó học tiếp khoa Sáng tác - Lý luận - Chỉ huy tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Đặc biệt, anh cũng từng tham gia 2 khóa tập huấn dài ngày tại Nam Ninh (Trung Quốc) và Seoul (Hàn Quốc) để hiểu và nắm bắt xu thế âm nhạc quốc tế.

Có năng khiếu, lại được học hành chuyên nghiệp, bài bản cùng sự siêng năng, chăm chỉ, Tạ Duy Tuấn đã gặt hái được rất nhiều thành công trên các vai trò sáng tác, dàn dựng, phối khí.

Như tại Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc 2022, anh đã giành Huy chương Vàng với vai trò là đạo diễn âm nhạc chương trình “Rạng rỡ vinh quang sao vàng tỏa sáng”, Huy chương Vàng phối khí tác phẩm “Thương nhớ hậu phương” rồi Huy chương Bạc với tác phẩm nhạc múa “Tần số” và đặc biệt là danh hiệu “Nhạc sĩ phối khí xuất sắc”.

Trong các sản phẩm âm nhạc của mình cũng như trong các sản phẩm âm nhạc của các ca sĩ khác, anh là nhà sản xuất. Anh cho rằng, đây là công việc khó, cần sự tổng hợp của những công việc trước đó đã làm và đòi hỏi rất nhiều yếu tố khắt khe trong nghề. “Nhà sản xuất âm nhạc như người nâng “đôi cánh” cho mỗi ca sĩ được bay lên cao hơn, xa hơn trên bầu trời âm nhạc”, anh nói.

Nguồn cảm hứng bất tận

Là một nhạc sĩ có tuổi đời còn khá trẻ nhưng ngoài sáng tác những ca khúc tình yêu đôi lứa như nhiều nhạc sĩ đồng trang lứa vẫn làm Tạ Duy Tuấn còn mạnh dạn đi vào chủ đề khó. Đó là sáng tác về tình yêu quê hương, đất nước, Tổ quốc, người lính thời đại mới, xã hội, thiếu nhi…

Đặc biệt chủ đề về Đảng, Bác Hồ là mảng đề tài mà anh rất tâm huyết sáng tạo để đem đến cho khán, thính giả nói chung và đặc biệt là những người trẻ nói riêng luôn vững tin về đường lối, chính sách lãnh đạo đúng đắn của Đảng, và lòng biết ơn, kính trọng vô bờ bến với vị cha già kính yêu của dân tộc.

Có thể kể đến những ca khúc nổi bật, như: “Có Đảng sáng soi vững bước ta đi”, “Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh”, “Bản trường ca đất mẹ”, “Bản làng em nhớ ơn Người”…

Phút đời thường của Thiếu tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn. Ảnh: NVCC.

Ca khúc “Chúng em yêu Bác Hồ Chí Minh” (giải A Giải thưởng âm nhạc hằng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam) đã lột tả lòng biết ơn và sự kính trọng của thế hệ thiếu nhi hôm nay đối với Bác Hồ.

Còn trong ca khúc “Bản làng em nhớ ơn Người”, anh đã sử dụng giai điệu mang âm hưởng Tây Bắc và cách phối khí trẻ trung hiện đại, cùng với lời ca trong sáng và tràn đầy năng lượng tích cực của đồng bào dân tộc anh em hôm nay khi nói lên tiếng lòng của mình đối với Bác Hồ kính yêu: “Đàn ai ngân nga bên suối róc rách nước chảy mây trôi/ Tính tang tang tính tình tinh tang hát vang lời ca ơn Người/ Có Bác kính yêu dáng người thanh thanh râu tóc bạc phơ/ Vầng trán Bác cao cao ánh mắt yêu thương trìu mến...”.

Hay trong ca khúc “Bản trường ca đất mẹ”, anh viết ở thể loại trường ca với sự hào hùng và đầy tự hào khi đứng trên mảnh đất quê hương hôm nay để cất cao lời ca tiếng hát. Ca khúc như một bản tóm tắt lịch sử của quá trình dựng nước và giữ nước, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ đã đưa con thuyền Việt Nam vượt qua mọi bão giông, chông gai để đi đến bến bờ của “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”.

Những sáng tác của Tạ Duy Tuấn ra đời đúng thời điểm đã tạo nên sức lan tỏa to lớn với đông đảo người nghe. Như trong dịp kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2022), anh đã ra mắt MV “Có Đảng sáng soi vững bước ta đi” thật hào hùng, hùng tráng với những cảnh quay đẹp mắt.

Với ca từ mộc mạc, giản dị và gần gũi cùng nét giai điệu dễ nhớ, dễ thuộc nhưng cũng mang đầy tính nghệ thuật, ca khúc “Có Đảng sáng soi vững bước ta đi” chính là sức mạnh của đại đoàn kết các dân tộc, là ngày hội toàn dân với niềm tin một lòng sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ca khúc được phối khí với thể loại trap EDM kết hợp với các nhạc cụ dân tộc truyền thống đặc trưng của Tây Bắc, như: Đàn tính, đàn môi, sáo… cùng sự xuất hiện của beatbox đã tạo nên một không gian trẻ trung tươi mới, hiện đại, dễ dàng tiếp cận với người nghe là thế hệ trẻ hôm nay.

Hay trong dịp kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021), anh đã cho ra mắt MV “Việt Nam ngày nắng mới” (giải Triển vọng tại Cuộc thi sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam - Let’s sing Vietnam” do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức) thể hiện niềm khát khao cống hiến trong mỗi người dân vì sự nghiệp chung của toàn dân tộc.

Dù say mê sáng tác về Đảng, Bác Hồ nhưng nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn vẫn cho rằng, đây là mảng đề tài được cho là khó nhằn khi mà các nhạc sĩ gạo cội và các bậc tiền bối đã để lại rất nhiều tác phẩm đỉnh cao có giá trị về nghệ thuật cũng như dòng chảy lịch sử to lớn.

“Để viết tiếp và thắp lên những ngọn lửa có giá trị nghệ thuật cũng như lịch sử đó, tôi sẽ tiếp tục viết nhưng với góc nhìn của người trẻ hôm nay, cùng với cảm xúc dạt dào từ tâm hồn và trái tim. Tôi tin sự chân thành của mình sẽ có sức lay động một bộ phận người nghe.

Thực ra ở đây không có lối đi riêng nào, khi mà các ca khúc được tôi sáng tác từ chính những rung động của trái tim cộng với sự tìm tòi, học hỏi tiếp cận xu thế âm nhạc hiện đại kết hợp với những giá trị cốt lõi của nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc”, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn chia sẻ.

Thiếu tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn (phải) nhận giải thưởng hằng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2022. Ảnh: NVCC.

Vinh dự là một nghệ sĩ - chiến sĩ

Trong thời gian tới, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sẽ cùng Nhà hát Ca múa nhạc quân đội tham gia Hội diễn chuyên nghiệp toàn quân (dự kiến tháng 10). Với vai trò giám đốc âm nhạc của chương trình, anh đã cùng lãnh đạo nhà hát và ê-kíp sản xuất khẩn trương xây dựng nội dung, kịch bản và đã bắt đầu chắp bút sáng tạo cho các tiết mục của chương trình.

“Trong những năm gần đây, Nhà hát Ca múa nhạc quân đội đã gây được nhiều tiếng vang qua các cuộc thi lớn, nhỏ trong và ngoài quân đội vì thế với uy tín và vị thế của mình, nhà hát đã dành được rất nhiều sự yêu mến của khán, thính giả trong và ngoài nước; rất nhiều đơn vị, đối tác tin cậy mời biểu diễn cũng như xây dựng chương trình.

Với sự lãnh đạo mở và tầm nhìn của ban giám đốc thì bất cứ ai cũng được tạo điều kiện phát huy hết năng lực của mình. Do vậy khó khăn ở đây là do chương trình khá nhiều và dày đặc, cộng với chất lượng chuyên môn nghệ thuật được đặt lên hàng đầu khiến nhiều khi tôi phải sắp xếp công việc làm tăng ca cả ngày lẫn đêm để đảm bảo tiến độ của các chương trình”, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn bộc bạch.

Vinh dự là một nghệ sĩ - chiến sĩ, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn bảo, anh vừa phải giữ tư tưởng, lập trường và định hướng, tuyên truyền vừa phải có tính nghệ thuật, mới mẻ và thời đại để tiếp cận khán thính giả hiện nay.

“Đây là 2 vấn đề khó với mỗi nghệ sĩ trong môi trường quân đội khi mà thị trường âm nhạc có rất nhiều thể loại, nội dung để níu chân người nghe đòi hỏi phải có sản phẩm hấp dẫn. Nếu khô khan, chính trị hóa thì không có người nghe. Nếu dễ dãi, đi vào những đề tài thời thượng của giới trẻ thì sẽ làm “hỏng” danh dự, uy tín của mình”, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn phân tích.

Thiếu tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn sinh năm 1983, quê gốc ở xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Anh hiện công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc quân đội với 3 vai trò: Nhạc sĩ, phối khí và nhà sản xuất âm nhạc.

Ngoài những giải thưởng kể trên, anh còn giành được nhiều giải thưởng, như: Huy chương Vàng phối khí cho tác phẩm “Tổ quốc gọi tên mình” tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2011, Huy chương Vàng nhạc múa cho tác phẩm “Bến đợi” tại Liên hoan Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc năm 2017, giải A ca khúc “Cứ mộng mơ đi” tại Cuộc vận động sáng tác và phát động cuộc thi biểu diễn ca khúc chính thức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII - năm 2022…

Ngô Khiêm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thieu-ta-nhac-si-ta-duy-tuan-noi-ve-nguon-cam-hung-bat-tan-post652583.html