Thiếu niên cứu hơn 100 người thoát nạn trong vụ khủng bố ở Moscow

Cậu thiếu niên Islam Khalilov, được coi là người hùng sau khi cứu hơn 100 người thoát khỏi họng súng của những kẻ khủng bố tại trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall.

Theo hãng tin RT, Islam Khalilov, 15 tuổi, là nhân viên bán thời gian tại nhà hát Crocus City Hall ở thời điểm xảy ra vụ tấn công khủng bố tối 22/3.

Islam Khalilov. Ảnh: RT

“Khi mọi người bắt đầu chạy từ thang cuốn và thang bộ, thì em nhận thấy tình huống khẩn cấp đang xảy ra. Ở thời điểm đó, em hành động theo bản năng và sử dụng kiến thức của bản thân về trung tâm hòa nhạc để sắp xếp sơ tán khách tham quan tới một tòa nhà khác trong khu phức hợp Crocus”, Khalilov kể lại những gì bản thân trải qua.

Khalilov khi đó đã thông báo cho nhiều người có mặt ở khu tiền sảnh về một vụ xả súng đang xảy ra, và “chỉ đường cho mọi người chạy đến khu vực triển lãm”.

“Em chạy phía sau, để đảm bảo không bỏ sót một ai. Phải thừa nhận rằng, bản thân em khi đó thực sự rất sợ hãi nhưng vẫn cố vận dụng các hướng dẫn sơ tán khách thăm quan trong trường hợp khẩn cấp. Có thời điểm, em thoáng nhìn thấy một trong những kẻ khủng bố. Người này để râu và mặc một bộ quân phục màu xanh lá cây, anh ta đi lại xung quanh với một khẩu súng tấn công”, Khalilov kể.

Khalilov sau đó khẳng định rằng không coi bản thân là anh hùng, và thấy rằng cậu ta chỉ đang làm đúng bổn phận.

Theo thống kê mới nhất từ các cơ quan an ninh Nga, số người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall tới nay đã lên tới 137 trường hợp.

Video: Ruptly

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/thieu-nien-cuu-hon-100-nguoi-thoat-nan-trong-vu-khung-bo-o-moscow-2263262.html