Thiếu nhi phấn khởi tham gia hoạt động tết Trung thu

'Trung thu là tết thiếu nhi', là dịp để toàn xã hội thể hiện sự quan tâm, chăm lo, giáo dục trẻ em. Ngày 27/9, lễ hội Tết Trung thu cấp tỉnh được Tỉnh Đoàn Trà Vinh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thiếu nhi tham gia.

Học sinh Lê Nguyễn Thùy Dương (bên phải) cùng các bạn thực hiện phần thi trưng bày mâm cỗ đón trăng.

Học sinh Lê Nguyễn Thùy Dương (bên phải) cùng các bạn thực hiện phần thi trưng bày mâm cỗ đón trăng.

Ngoài chương trình văn nghệ mừng Trung thu cho em, tổ chức vào buổi tối, sáng cùng ngày, tại Trung tâm Sinh hoạt thanh thiếu nhi, Tỉnh Đoàn còn tổ chức cho thiếu nhi tham gia các hoạt động: viếng Đền thờ Bác Hồ, thi làm lồng đèn, trưng bày mâm cỗ cúng trăng, trò chơi dân gian, kể chuyện, rước đèn tháng Tám… với sự tham gia của 180 thiếu nhi các huyện, thị xã, thành phố. Qua đó, các em được khen thưởng và nhận nhiều phần quà.

Đặc biệt, chương trình văn nghệ với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” với nhiều tiết mục sôi động, dễ thương, phù hợp với lứa tuổi được thiếu nhi trình bày, tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi, tạo điều kiện để thiếu nhi sinh hoạt vui chơi trong môi trường thân thiện, tích cực, giúp rèn luyện kỹ năng sống.

Đang trang trí mâm cỗ đón trăng, học sinh Lê Phố Mỹ, lớp 9/1, Trường THCS Chu Văn An, thị xã Duyên Hải chi sẻ: đây là lần đầu tiên em tham gia lễ hội Trung thu cấp tỉnh, em vui lắm và tham gia gần như đủ các trò chơi. Em thích nhất là trang trí mâm cỗ và làm lồng đèn, các hoạt động mang ý nghĩa ôn lại giá trị tết Trung thu xưa, nhiều bạn khéo tay trang trí mâm cỗ rất đẹp. Quá trình tham gia các hoạt động, em biết thêm nhiều điều về ý nghĩa cách bày trí mâm cỗ cúng trăng, cách làm lồng đèn hình ngôi sao được đều, đẹp.

Học sinh Nguyễn Hoài Phúc, lớp 8/1, Trường THCS Tân Hòa, huyện Tiểu Cần phấn khởi khi tham gia các hoạt động. Nguyễn Hoài Phúc chia sẻ: từ sáng sớm, em và các bạn đã tập trung để được lên tỉnh tham gia các hoạt động vui chơi, em rất thích các tiết mục văn nghệ và tham gia làm lồng đèn, cùng các bạn học được một số kỹ năng. Đặc biệt, được viếng Đền thờ Bác Hồ, em vui lắm, em được xem một số hình ảnh về Bác từng được thầy cô giảng dạy, được thắp hương viếng Bác, biết được quá trình xây dựng Đền thờ, thành tích chiến đấu anh dũng của Nhân dân và chiến sĩ trong quá trình bảo vệ Đền thờ Bác, thể hiện sự yêu kính đối với Bác!

Còn học sinh Lê Nguyễn Thùy Dương, lớp 8/3, Trường THCS Long Sơn, huyện Cầu Ngang phấn khởi khi lần đầu tiên em được tham gia nhiều hoạt động, tham quan Đền thờ Bác Hồ, được tham gia các trò chơi, làm lồng đèn và thích nhất là trang trí mâm cỗ đón trăng. Em hy vọng sẽ có dịp tham gia những hoạt động như vậy nữa và bản thân sẽ cố gắng học tốt hơn, xứng đáng là “cháu ngoan Bác Hồ”.

Là học sinh có hoàn cảnh khó khăn được chọn tham gia chương trình, em Sơn Minh Hiếu, học sinh lớp 5/1, Trường Tiểu học Long Vĩnh C (huyện Duyên Hải) phấn khởi với các hoạt động rất vui, nhất là được tham gia diễu hành rước đèn, được thầy cô tặng lồng đèn và quà Trung thu, em sẽ cố gắng học tốt hơn nữa để năm nào cùng được quà Trung thu, có dịp tham gia nhiều hoạt động vui chơi, quen thêm nhiều bạn.

Phấn khởi khi được nhận khen thưởng tham gia trò chơi, học sinh Nguyễn Phú Quý, lớp 6/2, Trường THCS Long Vĩnh, huyện Duyên Hải bày tỏ: em tham gia thi làm lồng đèn, trưng bày mâm cỗ đón trăng, minh họa cho phần thi kể chuyện, các hoạt động thật sự rất vui. Dù nhà xa, thầy cô đã nói trước đến khoảng 23 giờ mới về đến nhà nhưng em rất thích và hy vọng năm sau tiếp tục được tham gia các hoạt động vui Trung thu như vậy.

Việc tổ chức cho thiếu nhi vui Tết Trung thu đã trở thành thông lệ hàng năm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, là hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Trong đó, đặc biệt quan tâm thiếu nhi vùng nông thôn, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, để Tết Trung thu thật sự là một ngày hội của trẻ em. Sự quan tâm, sẻ chia của xã hội là động lực to lớn giúp các em và gia đình vượt qua khó khăn hiện tại, tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Bài, ảnh: NGỌC XOÀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/doi-song-xa-hoi/thieu-nhi-phan-khoi-tham-gia-hoat-dong-tet-trung-thu-31983.html