Thiệu Lý nỗ lực về đích nông thôn mới nâng cao

Là vùng thuần nông nằm ở phía Nam huyện Thiệu Hóa nên Thiệu Lý không có nhiều điều kiện phát triển kinh tế như nhiều xã trong huyện. Tuy nhiên, với sự nỗ lực lớn, sự đồng lòng góp sức từ phía Nhân dân nên xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM từ cuối năm 2016. Sau đó địa phương tiếp tục nỗ lực nâng cao các tiêu chí, đến trung tuần tháng 4 này, xã đã có hồ sơ gửi hội đồng cấp tỉnh đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Cánh đồng liên kết sản xuất lúa chất lượng cao gắn cơ giới hóa đồng bộ ở xã Thiệu Lý trở thành hình mẫu được nhiều đoàn đến tham quan.

Để phong trào XDNTM đi vào chiều sâu, những năm gần đây, UBND xã Thiệu Lý đều phát động phong trào thi đua giữa các thôn, các cơ quan trường học, các đoàn thể chính trị - xã hội trong xã. Các đơn vị được ký cam kết thực hiện những nhiệm vụ cụ thể, đến cuối năm xã triển khai tổng kết thi đua, biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài tuyên truyền XDNTM qua các cuộc họp và hệ thống loa truyền thanh, xã còn triển khai kẻ vẽ, treo 116 pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu ở các khu vực trung tâm, các tuyến đường lớn trong xã và khu vực 7 nhà văn hóa các thôn.

Từ công tác tuyên truyền, Nhân dân đồng thuận hiến đất, góp công góp của để mở rộng các tuyến đường, xây dựng hệ thống hạ tầng công cộng ngày càng khang trang. MTTQ, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi xã phối hợp với ban văn hóa thường xuyên tuyên truyền, vận động các chủ trương, nghị quyết của các cấp và xã liên quan đến phong trào XDNTM. Hội nông dân xã phụ trách phong trào thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, đi đầu trong việc hình thành các vùng sản xuất cây trồng hàng hóa. Hội phụ nữ xã phát động phong trào “5 không, 3 sạch”, phụ nữ tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm, triển khai mô hình xây dựng hố rác hữu cơ trong vườn nhà, sản xuất nông nghiệp theo hướng liên kết. Đoàn thanh niên có phong trào tuổi trẻ xung kích trong bảo đảm an ninh, XDNTM, xây dựng các khu vui chơi cho trẻ, tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao...

Trong suốt lộ trình XDNTM, Thiệu Lý ưu tiên phát triển tiêu chí sản xuất để phát triển kinh tế chung, nâng cao thu nhập cho người dân. Với hơn 277 ha đất nông nghiệp, xã đã sử dụng hiệu quả với những vùng cây trồng chuyên canh, phát triển nông nghiệp bắt nhịp xu hướng hiện đại. Từ nhiều năm nay, xã đã triển khai được mô hình lúa năng suất, chất lượng cao 70ha thành các cánh đồng mẫu lớn, được áp dụng cơ giới hóa đồng bộ. Giống lúa J02 của Nhật Bản và một số giống chất lượng cao của Tập đoàn ThaiBinh Seed được lựa chọn nhằm tạo nên “thương hiệu” gạo, hiện đã được cấp mã số vùng trồng. Hàng năm, HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Lý còn ký hợp đồng liên kết sản xuất - tiêu thụ 160ha lúa thương phẩm với Công ty TNHH TP CNC Tâm Phú Hưng. Những vụ vừa qua, 10% sản lượng gạo của xã được doanh nghiệp này bán qua các kênh thương mại điện tử hiện đại.

Gần nhất là năm 2023, giá trị sản xuất ngành trồng trọt của xã đã đạt 24,3 tỷ đồng. Hiện giá trị bình quân 1ha sản xuất nông nghiệp của Thiệu Lý đã đạt 120 triệu đồng/năm. Gần đây, xã còn có sản phẩm giò bò Hào Bốn được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Những năm gần đây, xã khuyến khích phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại - dịch vụ. Đến nay, trên địa bàn đã thu hút được 2 doanh nghiệp, phát triển hàng chục cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương. Tính đến hết năm 2023, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt 59,53 triệu đồng/năm, xã không còn hộ nghèo đa chiều. Năm 2023, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của xã đạt 16,5%.

Từ sự phát triển kinh tế, chính quyền và Nhân dân địa phương đã phát triển được hệ thống hạ tầng khá đồng bộ hiện đại. Thống kê từ UBND xã Thiệu Lý, tính đến nay, xã đã huy động tổng nguồn lực gần 657 tỷ đồng cho XDNTM nâng cao. Ngoài ngân sách các cấp hỗ trợ để triển khai các chương trình, dự án thì Nhân dân đóng góp tới hơn 600 tỷ đồng, trong đó giá trị hiến đất, ngày công, tiền và hiện vật gần 11 tỷ đồng; tự bỏ tiền xây dựng, chỉnh trang nhà ở và các công trình phụ khoảng 590 tỷ đồng.

Đến Thiệu Lý thời gian này, có thể nhận thấy những tuyến đường kiên cố rộng mở, gắn với hệ thống cây xanh, đường hoa cây cảnh. Với hơn 15,2 tỷ đồng đã được đầu tư phát triển hệ thống giao thông theo tiêu chí NTM trong nhiều năm qua, Thiệu Lý đã nâng cấp 30 tuyến đường thôn xóm, nhựa hóa 5 tuyến đường liên thôn và đường xã, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và camera an ninh, hoàn thiện hệ thống rãnh thoát nước ngầm dọc các tuyến đường... Tiêu chí số 4 về hệ thống điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân cũng được xã bảo đảm với 9 trạm biến áp, hệ thống truyền tải điện được đầu tư mới, cung ứng đến 100% số hộ trong xã.

Cơ sở hạ tầng giáo dục của xã cũng bảo đảm tiêu chí NTM nâng cao với cả 3/3 trường học đều đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 2. Trạm y tế xã được đầu tư, phục vụ tốt nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân. Đến nay, tỷ lệ người dân trong xã tham gia BHYT đã đạt 98,5%.

Thời gian gần đây, hệ thống thiết chế văn hóa của địa phương cũng được hoàn thiện với nhiều công trình đưa vào phát huy hiệu quả như: Trung tâm văn hóa TDTT khang trang hiện đại, sân vận động cùng khuôn viên rộng 8.700m2, các thôn trong xã đều có nhà văn hóa kiên cố, sạch đẹp gắn với khuôn viên, các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của bà con trong xã. Từ năm 2021 đến nay, cả 7/7 thôn đều được công nhận thôn văn hóa.

Phong trào dọn vệ sinh môi trường cũng là nét mới trong XDNTM nâng cao ở Thiệu Lý. Cùng với những ngôi nhà kiên cố khắp các thôn xóm, rác thải trong xã được thu gom xử lý, những tuyến đường sạch đẹp, hệ thống hạ tầng khang trang... đang tạo ra diện mạo mới cho vùng quê Thiệu Lý hôm nay.

Bài và ảnh: Linh Trường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thieu-ly-no-luc-ve-dich-nong-thon-moi-nang-cao-211817.htm