Thiếu đồng bộ trong cải cách hành chính ở thành phố Vinh

Phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 9, HĐND thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tiếp tục đặt ra nhiều vấn đề tồn đọng của thành phố liên quan đến giải quyết các khu tập thể cũ, chuyển đổi mô hình quản lý chợ; bất cập về chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính…

Quang cảnh phiên thảo luận tổ tại kỳ họp. Ảnh: MH

Nhiều tồn đọng được đề cập

Vấn đề được chủ tọa điều hành kỳ họp HĐND thành phố định hướng trong phiên thảo luận tổ liên quan đến chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn thành phố, đã được Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Quang Lâm khẳng định: Hiện không thể làm được, do vướng cơ sở pháp lý. Như chợ Quán Lau, sau 2 năm rưỡi triển khai, thành phố đã “phát” 7 văn bản xin ý kiến các sở, ngành cấp tỉnh, nhưng hiện đang chờ thay đổi Nghị định số 02 của Chính phủ năm 2003 về phát triển và quản lý chợ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Quang Lâm khẳng định, hiện do vướng cơ chế pháp lý nên không thể làm được chủ trương chuyển đổi mô hình quản lý chợ trên địa bàn. Ảnh: MH

Một nội dung được đề cập nhiều kỳ họp HĐND thành phố là tiến độ giải quyết các khu tập thể cũ. Chủ tịch UBND phường Bến Thủy - Nguyễn Xuân Huân nêu thực tế trên địa bàn phường hiện tồn tại nhiều khu tập thể cũ, trong đó có khối quy mô số hộ hơn 300 hộ thì có đến hơn 240 hộ thuộc khu tập thể cũ; nguy cơ cháy nổ ở các khu tập thể cao. Vì vậy, đề nghị thành phố tăng cường phối hợp, đôn đốc để giải quyết các khu tập thể cũ, để một mình phường, xã không thể làm được.

Chủ tịch UBND phường Bến Thủy - Nguyễn Xuân Huân phản ánh bất cập tại các khu tập thể cũ trên địa bàn phường. Ảnh: MH

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Sỹ Chiến thông tin, trên địa bàn thành phố hiện còn 14 khu tập thể cũ thuộc đề án và theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra đến năm 2025 phải giải quyết xong.

Muốn vậy, trên cơ sở phương án và nhiệm vụ được thành phố phân công rõ, cụ thể; nhiều nhiệm vụ yêu cầu các phường, xã phải tập trung, như việc tập hợp hồ sơ; trích lục, trích đo; lập quy hoạch, dự án chỉnh trang đô thị; lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng…; đảm bảo đến năm 2024 tiến hành giải quyết các khu tập thể cũ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Sỹ Chiến làm rõ trách nhiệm các phường, xã trong giải quyết các khu tập thể cũ. Ảnh: MH

Một số vấn đề về công tác khai thác nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất khó khăn; công tác chỉnh trang đô thị, trong đó có bất cập hệ thống tín hiệu đèn giao thông bị che khuất bởi cây xanh và tổ chức giao thông đô thị, cơ chế quản lý, sử dụng hệ thống camera an ninh tại các phường, xã; công tác quản lý, thẩm định các phương tiện phòng cháy trong các hộ gia đình… cũng được nhiều đại biểu HĐND thành phố quan tâm đề cập và đề xuất UBND thành phố quan tâm.

Đại biểu Nguyễn Quốc Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Lợi quan tâm thảo luận về công tác thẩm định các phương tiện phòng cháy được các hộ dân tự trang bị. Ảnh: MH

Thiếu đồng bộ trong cải cách hành chính

Bên cạnh ghi nhận những nỗ lực của UBND thành phố, nhất là trong quản lý, điều hành, vai trò của cán bộ, công chức từ thành phố đến phường, xã có nhiều chuyển biến rõ nét; nhiều đại biểu HĐND thành phố cũng chỉ ra thiếu đồng bộ trong công tác cải cách hành chính.

Đại biểu Nguyễn Quang Việt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hưng Phúc nêu vấn đề: Thành phố đang triển khai đề án xây dựng đô thị thông minh, tuy nhiên hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin hiện không đáp ứng yêu cầu, nhất là đường truyền internet không đảm bảo. Như tại phường Hưng Phúc, có những thủ tục hành chính qua dịch vụ công quốc gia phải chờ rất lâu, có khi có những thủ tục đơn giản như xác nhận tình trạng hôn nhân; xác nhận liên quan đến sử dụng đất của hộ gia đình cũng phải chờ gần một ngày mà hệ thống dịch vụ công chưa cập nhật được; trong khi đó nếu thực hiện bằng thủ công, bảng giấy thì rất nhanh trong vòng 5 phút.

Cùng với đó, việc tích hợp, chia sẻ và sử dụng dữ liệu dùng chung còn hạn chế; hiện còn rất ít các cơ quan liên thông.

Đại biểu Nguyễn Quang Việt – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hưng Phúc thảo luận về một số bất cập trong cải cách hành chính. Ảnh: MH

Cũng bày tỏ sự bất cập trong cải cách hành chính ở phường, xã; đại biểu Phan Thị Phương Anh – Bí thư Đảng ủy phường Quán Bàu cho rằng, nguồn kinh phí phục vụ cải cách hành chính ở cấp phường khó khăn, cơ sở vật chất cũ thì chờ đó, đến khi có “gói” nào đó mới làm được.

Hiện nay, khối lượng công việc ở các phường, xã lớn, cán bộ, công chức hiện nay chỉ với tư duy làm cho tốt nhiệm vụ được giao; nếu cán bộ, công chức không muốn tư duy, sáng tạo thì công tác cải cách hành chính rất khó hiệu quả. Vì vậy, UBND thành phố cần định hướng và tổ chức tập huấn đặt ra yêu cầu cho phường, xã cần cải cách những nội dung gì rất cụ thể, buộc các cơ sở phải tư duy làm.

Trưởng phòng Nội vụ UBND thành phố Nguyễn Thanh Tùng thừa nhận sự thiếu đồng bộ trong cải cách hành chính của thành phố. Ảnh: MH

Thừa nhận, công tác cải cách hành chính hiện đang thiếu sự đồng bộ, đại biểu Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng phòng Nội vụ, UBND thành phố nhấn mạnh: Cải cách hành chính trước hết là con người, mỗi cán bộ, công chức cần phải có ý thức thái độ trách nhiệm với công việc và có thái độ tốt với doanh nghiệp, người dân trong giải quyết công việc.

Trưởng phòng Nội vụ cũng làm rõ trách nhiệm của thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính; về phía các phường, xã cũng cần chủ động nghiên cứu để có mô hình tốt ở cơ sở vì mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp.

Mai Hoa

Nguồn Nghệ An: https://baonghean.vn/thieu-dong-bo-trong-cai-cach-hanh-chinh-o-thanh-pho-vinh-post272977.html