Thiếu điện trầm trọng, lần đầu tiên Ấn Độ phải nhập khẩu than sau nhiều năm

Chính phủ đã yêu cầu Tập đoàn Than Ấn Độ do Nhà nước điều hành phải tổng hợp và nhập khẩu than cho tất cả các công ty sản xuất điện.

Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2015, Tập đoàn Than Ấn Độ nhập khẩu than nhiên liệu, qua đó nêu bật nỗ lực tích cực của chính quyền liên bang nước này và các tiểu bang để tránh lặp lại tình trạng hồi tháng 4, khi nước này đối mặt với đợt cắt điện tồi tệ nhất trong hơn 6 năm qua.

Công ty khai thác than lớn nhất thế giới do Chính phủ Ấn Độ điều hành phải nhập khẩu than nhiên liệu cho các nhà máy điện ở nước này. (Nguồn: renewable energy world).

Bộ Năng lượng đã gửi thư thông báo cho các quốc gia về quyết định này và yêu cầu họ đợi công ty Than Ấn Độ ra giá.

Than sẽ được nhập khẩu cho các nhà máy điện, dù rằng trước đó, các nhà máy này đã phàn nàn rằng đấu thầu và nhập khẩu than không phải là chuyên môn chính của họ.

“Tập đoàn Than Ấn Độ sẽ nhập khẩu than để cung cấp cho những nhà máy nhiệt điện thuộc các công ty sản xuất phát điện nhà nước và các nhà sản xuất điện độc lập (IPP)", Bộ Năng lượng liên bang Ấn Độ cho biết.

Tờ Economic Times đã đưa tin vào ngày 22/5 rằng các quan chức địa phương và các nhà phát triển dự án điện đã yêu cầu Chính phủ nhập khẩu than thông qua một cơ quan tổng hợp, tốt nhất là Tập đoàn Than Ấn Độ, để dễ dàng trong việc mua sắm và chuyển chi phí, các nguồn tin cho biết.

Các cuộc thảo luận về xã hội hóa chi phí nhập khẩu than thông qua việc gộp chi phí than trong nước với than nhập khẩu cũng đã được tổ chức, một quan chức chính phủ cấp cao cho biết.

Ông cho biết việc thu hồi chi phí sau này từ các công ty phân phối sẽ dễ dàng hơn, và đã có một hướng đi tương tự vào năm 2012.

Quyết định này được đưa ra vào thời điểm hầu hết các địa phương gặp khó khăn trong việc đấu thầu, tìm nhà cung cấp và đàm phán nhập khẩu than. Uttar Pradesh đã khuyến cáo tất cả các nhà máy điện của mình không nên nhập khẩu than với lý do thuế quan cao hơn.

Dự trữ than tại các nhà máy điện đã tăng nhẹ lên 22 triệu tấn, đủ dùng trong 8 ngày với mức tiêu thụ hiện tại. Các nhà máy điện đạt 20 triệu tấn vào ngày 20/5.

Ấn Độ đang dựa vào nhập khẩu than để xây dựng kho dự trữ trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Trong tuần này, Tập đoàn Than Ấn Độ đã viện dẫn một điều khoản khẩn cấp cho phép bồi thường cho các dự án điện sử dụng than trong nước 32Gw vì chi phí cao hơn do việc trộn than nhập khẩu cho đến tháng 3 năm sau. Vào ngày 28/4, Bộ Năng lượng đã yêu cầu tất cả các nhà máy điện nhập khẩu 10% lượng than mà họ cần để xây dựng kho dự trữ trong bối cảnh nhu cầu điện năng cao kỷ lục.

Trước đó vào tháng 4/2012, một chỉ thị của tổng thống đối với Tập đoàn Than Ấn Độ theo điều khoản 37 của Bản ghi nhớ của Hiệp hội đã được ban hành để buộc công ty phải ký các thỏa thuận nhiên liệu dài hạn với các công ty điện 78.000Mw để được đưa vào hoạt động trước tháng 3/2015. Chính phủ sau đó đã cho phép Tập đoàn Than Ấn Độ nhập khẩu than để đáp ứng chỉ thị.

Tuy nhiên, sau đó, các Giám đốc độc lập của công ty đã gửi một văn bản bất đồng tới Bộ Năng lượng nói rằng Tập đoàn Than Ấn Độ có thể bị thua lỗ nếu thực hiện cơ chế định giá chung than.

Sơn Tùng (Theo Economic Times)

Sơn Tùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thieu-dien-tram-trong-lan-dau-tien-an-do-phai-nhap-khau-than-sau-nhieu-nam-post197092.html