Thiết thực hoạt động trải nghiệm phong tục, tập quán Tết

Nhằm giúp học sinh có thêm không gian trải nghiệm về ngày Tết cổ truyền, nhiều trường học trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa, như phiên chợ cuối năm, gian hàng Tết trang trí theo phong cách cổ truyền, các trò chơi dân gian, các phong tục, món ăn ngày Tết... Qua đó giáo dục các em về nét đẹp truyền thống, bảo tồn văn hóa dân tộc, đồng thời thiết thực đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới.

Một gian hàng được trang trí đẹp mắt tại hội chợ Xuân Trường THCS Lê Hồng Phong.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các em học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong (thành phố Ninh Bình) được nhà trường và các phụ huynh tổ chức chương trình hội chợ Xuân trong không khí ấm áp, rộn ràng. Thời gian này cũng là dịp các em vừa hoàn thành học kỳ I nên chương trình chính là sự động viên thiết thực, ý nghĩa đối với mỗi học sinh sau thời gian nửa năm học cố gắng trong học tập, rèn luyện.

Để các hoạt động được tổ chức phù hợp với đại đa số các em học sinh, nhà trường đã phân chia các khối lớp tham gia, lựa chọn các chủ đề phù hợp với lứa tuổi. Như tham gia hội chợ Xuân, tất cả các lớp thành lập 1 gian hàng, để bày bán các sản phẩm, món ăn ngon ngày Tết. Các khối lớp sẽ tham gia các phần thi như biểu diễn văn nghệ, thi gói bánh chưng, các trò chơi dân gian, trò chơi sân khấu... để tính điểm thi đua giữa các lớp, giúp các em được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nâng cao sự tự tin, khả năng sáng tạo... Nội dung chương trình đề cao các giá trị văn hóa truyền thống, kết hợp hài hòa các hoạt động nhằm hòa nhập nét đẹp của Tết xưa và nay.

Em Phạm Thị Lan Hương, học sinh lớp 9D, Trường THCS Lê Hồng Phong (thành phố Ninh Bình) bày tỏ: Chúng em rất vui và háo hức, từ mấy ngày trước đã cùng nhau bàn bạc, tập luyện, phân công nhau các nhiệm vụ để chuẩn bị cho chương trình. Những hoạt động ngoại khóa như thế này thực sự mang lại nhiều ý nghĩa. Bởi đây là cơ hội để chúng em được trải nghiệm các hoạt động vui tươi, thoải mái sau một thời gian học tập vất vả, đồng thời được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, nâng cao sự tự tin, khả năng sáng tạo... từ đó phát huy trong thực hiện các công việc được giao.

Cô giáo Phạm Thị Huê, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Hồng Phong cho biết: Việc tổ chức hội chợ Xuân với mục đích giúp các em học sinh có những trải nghiệm thật nhất và gần nhất với Tết cổ truyền của dân tộc. Bởi thực tế các em hiện nay, nhất là học sinh sinh ra và lớn lên ở thành phố, việc tiếp cận với những nét văn hóa truyền thống từ thế hệ trước còn có những hạn chế. Cùng với giáo dục văn hóa, nhà trường rất chú trọng đến các chương trình ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống, giúp các em được phát triển toàn diện.

Điều đặc biệt ở chương trình ngoại khóa nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc là nhà trường phát động cán bộ, giáo viên và học sinh ủng hộ, quyên góp tiền để tặng quà cho các thầy cô và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, trong dịp này, nhà trường đã huy động được số tiền gần 60 triệu đồng. Đã tổ chức thăm, tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, hàng chục giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà từ 500 nghìn đến 2 triệu đồng/người. Hoạt động này giúp nuôi dưỡng tình yêu thương trong mỗi học sinh, giúp các em hiểu và quan tâm đến những hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn xung quanh mình, từ đó sống có tránh nhiệm, chăm chỉ học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm những ngày giáp Tết, cô và trò trường mầm non Ninh Mỹ (huyện Hoa Lư) được cùng nhau biểu diễn các tiết mục văn nghệ sôi nổi, chơi nhiều trò chơi dân gian, tìm hiểu về ngày Tết cổ truyền, trải nghiệm trang trí ngày Tết cũng như được tham gia cùng cô giáo và cha mẹ gói bánh chưng, làm bánh trôi, bánh chay... để rồi sau đó được thưởng thức chính những sản phẩm mà mình vừa được tham gia, góp công sức để cùng hoàn thành món ăn đó.

Chị Đinh Thị Lan Anh, một phụ huynh học sinh cho biết: Con gái tôi năm nay 4 tuổi. Cháu rất lanh lẹ và ham tìm hiểu về các vấn đề xung quanh mình. Trong khi cuộc sống, công việc luôn bận rộn nên chúng tôi cũng ít có thời gian hướng dẫn cho con được tận tình, chu đáo. Nên khi nhà trường tổ chức hoạt động ý nghĩa này, tôi bố trí công việc để cố gắng tham gia cùng với con. Tôi thấy cháu rất vui và hăng hái với các công việc được hướng dẫn. Tôi luôn cố gắng để tuổi thơ của con tràn đầy niềm vui và nhận được sự quan tâm, chăm sóc tốt nhất của người lớn.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Bình, Hiệu trưởng Trường Mầm non Ninh Mỹ (huyện Hoa Lư), với mong muốn để trẻ em được tìm hiểu và có những hiểu biết ban đầu về Tết cổ truyền của dân tộc, nhà trường phối hợp với hội phụ huynh học sinh tổ chức chương trình "Tết quê em". Qua đó phần nào giúp trẻ em mầm non hiểu được ý nghĩa ngày Tết cổ truyền, các phong tục, tập quán thờ cúng ông bà, tổ tiên; biết được các món ăn truyền thống trong ngày Tết..., từ đó mở rộng vốn hiểu biết về thế giới xung quanh, hình thành các kỹ năng sống, tự phục vụ bản thân, phối hợp, đoàn kết trong làm việc nhóm, giúp trẻ có điều kiện để phát triển toàn diện.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán của dân tộc, khá nhiều các trường học trên địa bàn tỉnh từ bậc mầm non đến THCS đã tổ chức các chương trình ngoại khóa về hội chợ Xuân, lễ hội mùa Xuân, chương trình Tết đoàn viên, Xuân hạnh phúc, Tết yêu thương… Với nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức cho học sinh, như các em được tự tay gói những chiếc bánh chưng ngay tại sân trường; được trang trí các gian hàng chợ Tết để bày bán các mặt hàng phong phú, hấp dẫn; được tham gia dự thi tìm hiểu về Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam... từ đó giúp các em có thêm nhiều kỹ năng sống, thêm năng lượng tích cực cho một học kỳ mới.

Theo chương trình giáo dục phổ thông mới, học tập gắn với thực tiễn là định hướng chung và rất cần thiết trong hoạt động dạy và học hiện nay. Vì vậy, cùng với dạy văn hóa, các nhà trường đã quan tâm, tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các chương trình ngoại khóa, qua đó giúp học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, ứng dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn, từ đó có thêm những hiểu biết về cuộc sống, thêm kỹ năng mềm phục vụ và hoàn thiện bản thân trong quá trình phát triển và trưởng thành.

Bài, ảnh: Huy Hoàng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/thiet-thuc-hoat-dong-trai-nghiem-phong-tuc-tap-quan-tet/d20230116225913823.htm