Thiết thực hoạt động hướng dẫn pháp luật trong đồng bào Công giáo

Cùng với tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam còn có nhiều ý kiến sát với những vấn đề thực tiễn đặt ra khi tham gia góp ý sửa đổi các văn bản pháp luật. Qua đây đã góp phần đưa chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống; giữ vững trật tự an toàn xã hội, tăng cường niềm tin và đồng thuận trong đồng bào Công giáo.

 Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên và cán bộ ngành Tài nguyên- Môi trường tỉnh làm việc tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình để hỗ trợ về thủ tục đất đai cho giáo họ La Muôi. Ảnh: Bùi An

Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên và cán bộ ngành Tài nguyên- Môi trường tỉnh làm việc tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình để hỗ trợ về thủ tục đất đai cho giáo họ La Muôi. Ảnh: Bùi An

Ghi nhận thực tế tại Thái Nguyên cho thấy, thời gian vừa qua Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều hoạt động thiết thực về tư vấn, hỗ trợ pháp luật cho các giáo xứ, giáo họ liên quan đến lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, thành lập và công nhận giáo xứ, giáo họ. Cụ thể, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Sở Tài nguyên-Môi trường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các giáo xứ, giáo họ thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục giao đất và cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đến nay, giáo họ Đình Cả (huyện Võ Nhai), giáo họ Nam Sơn (huyện Đồng Hỷ), giáo họ La Muôi (huyện Phú Bình) đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giáo Điềm Thụy và giáo họ Hoàng Mai (huyện Phú Bình), vị trí đất đang sử dụng tại hai giáo họ vừa được UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch là đất tôn giáo.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo cũng phối hợp với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ hướng dẫn các cơ sở Công giáo hoàn thiện các trình tự, thủ tục đề nghị công nhận các giáo họ: Sông Công, Núi Hột, Đình Cả; giáo họ Luông, giáo họ Văn Hán (huyện Đồng Hỷ).

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Văn Thời cho biết, để tư vấn, hỗ trợ pháp luật được hiệu quả, Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã phối hợp khảo sát thực tế và nắm bắt nguyên vọng chính đáng của giáo xứ, giáo họ về đất đai, xây dựng và nhu cầu tổ chức các sinh hoạt tôn giáo. Đồng thời tuyên truyền, vận động các giáo xứ thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng cơ sở tôn giáo. Trong quá trình đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã phối hợp với cơ quan chức năng giúp đỡ giáo xứ, giáo họ tháo gỡ những tồn đọng, vướng mắc để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, vừa đáp ứng được nhu cầu của giáo xứ, vừa đảm bảo quy định của pháp luật.

Công tác tuyên truyền, đưa chính sách, pháp luật vào đời sống còn được Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Thái Nguyên triển khai qua công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh xây dựng mô hình Cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu, đến nay đã có được 11 mô hình; xây dựng mô hình "Giáo họ bình yên về an ninh trật tự" tại giáo họ Hích, xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ; mô hình “Xứ đạo an toàn về an ninh trật tự” ở xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình.

Tại Đà Nẵng, công tác tuyên truyền pháp luật được Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng tổ chức thường xuyên với các nội dung pháp luật tại Luật Biên giới quốc gia, Luật Biển, Luật An ninh mạng, Luật An toàn giao thông đường bộ, Luật Bình đẳng giới, Luật Môi trường, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; phối hợp tuyên truyền thực hiện công tác bảo vê, chăm sóc và giáo dục trẻ em; triển khai chỉ thị 09-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng về an toàn thực phẩm, công tác giám sát an toàn thực phẩm. Mới đây, Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố đã tổ chức thành công Hội thi tìm hiểu Pháp luật năm 2023 với chủ đề “Người Công giáo Đà Nẵng sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, sống tốt đời đẹp đạo” với sự tham gia của các đội thi đến từ địa bàn 6 quận của Thành phố.

Bên cạnh đó, Ban Tư vấn Pháp luật của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng đã tư vấn 95 trường hợp về hôn nhân gia đình; 64 trường hợp về lĩnh vực xây dựng, trong đó tập thể giáo xứ 07, dòng tu 05, nhà ở giáo dân 52 trường hợp;…

Nét mới thời gian gần đây trong hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Đà Nẵng là công tác tuyên truyền, vận động thực hiện pháp luật được triển khai tới tận khu dân cư, xứ đạo và có nhiều tình huống pháp luật, an ninh trật tự thực tế đặt ra để thảo luận, sau đó mới giải đáp, vì thế đã nâng cao cảnh giác cho người dân, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, góp phần xây dựng thành phố an toàn.

 Hội thi tuyên truyền và tìm hiểu pháp luật do Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Đà Nẵng tổ chức. (Nguồn ảnh: báo Pháp luật Việt Nam)

Hội thi tuyên truyền và tìm hiểu pháp luật do Ủy ban Đoàn kết Công giáo TP Đà Nẵng tổ chức. (Nguồn ảnh: báo Pháp luật Việt Nam)

Trao đổi về hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam Nguyễn Văn Toàn, cho biết: Thời gian vừa qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã chủ động tham gia các sáng kiến đóng góp vào hoàn thiện các chính sách tôn giáo đã được Quốc hội thông qua. Khi xây dựng Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã tập hợp ý kiến của đông đảo đồng bào Công giáo để kiến nghị với Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chức năng hoàn thiện Nghị định. Bên cạnh đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại một số địa phương, trong đó có Hà Nội đã có những ý kiến rất chất lượng, sát vấn đề thực tiễn đặt ra khi góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992, góp ý về dự thảo Luật Đất đai 2023,…

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp đã phát huy vai trò phản ánh ý kiến, kiến nghị của đồng bào Công giáo với Mặt trận Tổ quốc để báo cáo tại kỳ họp Quốc hội hoặc kỳ họp Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh; kiến nghị cơ quan chức năng kịp thời xem xét giải quyết những nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của tổ chức Công giáo và giáo dân; qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường niềm tin và đồng thuận trong đồng bào Công giáo.

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách và pháp luật được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam linh hoạt, sáng tạo qua các phong trào “Xây dựng xứ, họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, “Xứ, họ không ma túy”, “Xứ đạo bình yên, gia đình hạnh phúc”… Công tác này đã được Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại các tỉnh đưa vào nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2022-2027./.

Bùi An

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/phap-luat/thiet-thuc-hoat-dong-huong-dan-phap-luat-trong-dong-bao-cong-giao-645389.html