Thiết thực các hoạt động trong Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'

Cứ mỗi độ Tết đến, Xuân về, trên khắp nẻo biên cương của Tổ quốc đều nhộn nhịp các hoạt động gắn với Chương trình 'Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản'. Thông qua các hoạt động, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân biên giới vui Xuân, đón Tết; đồng thời chương trình còn cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới, hải đảo; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các cấp, các ngành, các lực lượng với nhân dân khu vực biên giới, hải đảo.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Bắc Sơn, BĐBP Quảng Ninh và chính quyền địa phương tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Lê Đức Hân

* Thực hiện Kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Bắc Sơn phối hợp với UBND xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024.

Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau” và truyền thống, đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, tri ân đồng bào các dân tộc khu vực biên giới, đơn vị đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc và tặng trên 60 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và các cháu học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 50 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng Bắc Sơn đã thông tin đến người dân trên địa bàn về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị thời gian qua, tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2024). Qua đó giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân và các cháu học sinh trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. (Quốc Toàn)

Đại diện Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ảnh: Lê Thạch

* Tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An phối hợp với UBND xã Keng Đu tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Giáp Thìn 2024.

Được biết, xã biên giới Keng Đu hiện có hơn 970 hộ/4.673 nhân khẩu, với 2 thành phần dân tộc (Khơ Mú và Thái) sinh sống trên địa bàn 10 bản. Nơi đây có địa hình đồi núi hiểm trở, khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, giao thông kém phát triển, đi lại khó khăn. Đặc biệt, đồng bào nơi đây tỷ lệ hộ đói, nghèo còn cao (hơn 70% hộ nghèo và cận nghèo) chưa có điều kiện để sắm sửa, lo cho Tết.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An, Đồn Biên phòng Keng Đu trao tặng các phần quà cho hộ nghèo tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Lê Thạch

Tại đây, chương trình đã tặng quà cho các bí thư chi bộ, trưởng bản, già làng, người có uy tín, các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi và tổ chức gói bánh chưng tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, trị giá 20 triệu đồng.

Dịp này, được ủy quyền của Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An, đơn vị đã trao tặng 100 suất quà Tết (500.000 đồng/suất) cho 100 hộ nghèo trên địa bàn xã Keng Đu. (Lê Thạch)

Đại diện Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Ải, BĐBP Nghệ An và chính quyền địa phương trao tặng quà cho các già làng, người có uy tín trên địa bàn 2 xã Mường Ải, Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Cũng hòa mình trong không khí mùa Xuân đang về trên khắp nẻo biên cương, Đồn Biên phòng Mường Ải, BĐBP Nghệ An đã phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tổ chức Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Giáp Thìn 2024 .

Cùng với các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian mang đậm bản sắc các dân tộc, trong chương trình Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà cho các già làng, người có uy tín, các hộ nghèo và các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - con nuôi đồn Biên phòng ”, tổ chức gói bánh chưng tặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn 2 xã Mường Ải và Mường Típ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. (Hải Thượng)

Chỉ huy Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay cùng các đơn vị thiện nguyện tặng quà Tết cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

* Đồn Biên phòng của khẩu quốc tế La Lay, BĐBP Quảng Trị phối hợp với Hội từ thiện Thiện duyên Quảng Trị cùng Công ty cổ phần tập đoàn Hoành Sơn, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Trong chương trình, các đơn vị đã trao 500 suất quà (500.000 đồng/suất) cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã A Ngo và A Bung, huyện ĐakRông, tỉnh Quảng Trị. Tổng kinh phí tổ chức chương trình 250 triệu đồng. Ngoài ra, tại chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa như tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn. (Nguyễn Thành Phú)

Đại tá Trần Mạnh Hùng, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Nam trao tặng quà cho các em học sinh Đồn Biên phòng A Xan nhận đỡ đầu. Ảnh: Hồng Anh

* Tại huyện biên giới Tây Giang, tỉnh Quang Nam,Đồn Biên phòng A Xan, BĐBP Quảng Nam phối hợp UBND xã A Xan và Tr’hy, huyện Tây Giang cùng các đơn vị đồng hành tổ chức Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Ngày hội bánh chưng xanh; múa tân tung, da dá, giao lưu văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống, nấu các món ăn của đồng bào, các trò chơi dân gian; các hoạt động giao lưu văn hóa giữa cán bộ, nhân viên, đoàn viên, thanh niên các đơn vị với đồng bào…

Cán bộ Đồn Biên phòng A Xan cùng đại diện các nhà hảo tâm trao nhà “Mái ấm tình thương” cho người dân xã Tr'hy, huyện Tây Giang. Ảnh: Hồng Anh

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã bàn giao 1 nhà “Mái ấm biên cương” tại thôn Voòng, xã Tr’hy; phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng trao 2 nhà “Mái ấm tình thương” tặng hội viên Hội phụ nữ xã A Xan và Tr’hy (mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng); trao hơn 300 suất quà, trị giá gần 150 triệu đồng tặng các em học sinh được Đồn Biên phòng Axan nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu và các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 300 triệu đồng. (Hồng Anh)

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định và chính quyền địa phương trao quà cho con em ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ảnh: Công Cường

* Tại Đồn Biên phòng Cát Khánh, BĐBP Bình Định, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định phối hợp với Hội khuyến học tỉnh và các nhà tài trợ đã tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản".

Tại chương trình, các đơn vị đã trao 70 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã ven biển của huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Quà tặng gồm tiền mặt, bánh tét, bánh kẹo cùng một số nhu yếu phẩm sử dụng trong dịp Tết, với tổng số tiền 33 triệu đồn. Dịp này, Hội khuyến học tỉnh Bình Định và BĐBP tỉnh đã trao 10 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện là con nuôi của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh (1,4 triệu đồng/suất). Món quà tuy không lớn nhưng góp phần tạo điều kiện để các hộ gia đình và các em vui xuân đón tết cổ truyền dân tộc thêm đầm ấm.

Được biết, Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, trong dịp Tết năm nay, Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định phối hợp với các ngành, các địa phương ven biển và các nhà tài trợ trao tặng 1.120 suất quà với tổng trị giá 550 triệu đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn tuyến biên phòng của tỉnh. Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh và các ngành, đơn vị, chính quyền địa phương đối với nhân dân khu vực biên giới biển, trong thời gian qua đã luôn thương yêu, đùm bọc, kề vai, sát cánh cùng Bộ đội Biên phòng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Công Cường)

Ngọc Lâm (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/thiet-thuc-cac-hoat-dong-trong-chuong-trinh-quotxuan-bien-phong-am-long-dan-banquot-post471953.html