Thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ ở miền Trung

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ tối 13/10 nhiều tỉnh của miền Trung bắt đầu có mưa to đến rất to. Qua đó một số tỉnh đã bị lũ gây ngập sâu do mưa lớn gây thiệt hại nặng cả về người và tài sản.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, tính đến sáng 15/10, toàn miền Trung đã có 5 người chết, trong đó tỉnh Quảng Bình 3 người, Thừa Thiên Huế 2 người và 4 người bị mất tích đều ở Quảng Bình, 12 người bị thương và gần 30.000 ngôi nhà bị ngập.

Ngoài ra, mưa lớn cũng làm nhiều địa bàn trên các huyện, xã từ tỉnh Hà Tĩnh đến Thừa Thiên-Huế bị ngập lụt, cô lập, nhiều tuyến quốc lộ bị chia cắt.

Ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông Quảng Bình cho biết, đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung giúp đỡ tàu TN19 mắc kẹt ở ga Lệ Sơn với 132 hành khách, trong đó 96 khách quốc tế. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình tổ chức lực lượng vận chuyển bằng đường sông lương thực và dầu chạy máy phát điện đến các vị trí cần ứng cứu.

Hiện nay lũ trên các sông ở Quảng Bình đang lên, sông Gianh đo được tại Mai Hóa lúc 5h sáng nay là 9,2 m cao hơn năm 2010 và sắp chạm đỉnh lũ lịch sử 2007 (9,57 m). Nước sông Kiến Giang tại thị trấn Kiến Giang là 3,53 m, tại Hàm Ninh là 3,49 m thấp hơn năm 2010. Trên sông Rào Nậy tại Đồng Tâm: 9.16 m trên báo động I 2.16 m.Trên sông Gianh tại Mai Hóa: 3.59 m trên báo động 1 0.59 m.Trên sông Kiến Giang tại Kiến Giang: 11.17 m trên báo động II 0.17 m.Trên sông Kiến Giang tại Lệ Thủy: 1.75 m trên báo động 1 0.55 m.Trên sông Nhật Lệ tại Đồng Hới: 1.38 m trên báo động II 0.38 m.

Dự kiến hôm nay lượng mưa sẽ giảm nhưng nước sông sẽ vẫn tiếp tục lên do lũ từ thượng nguồn đổ về”, ông Ngô Hải Dương, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Quảng Bình nói.

Tại huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình, tính thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện có 2 người mất tích, 2 người bị thương.

6.000 nhà dân ở Tuyên Hóa bị ngập nước, trong đó có hộ dân bị cô lập. Các tuyến Quốc lộ 12A, 12C, 15 và tỉnh lộ 559 qua huyện Tuyên Hóa bị chia cắt, không thể lưu thông.

Còn tại Hà Tĩnh, do ảnh hưởng mưa lớn chiều 14/10 nhiều nơi trên địa bàn tỉnh bị ngập lụt nghiêm trọng. Đặc biệt huyện Hương Khê được cho là địa bàn bị ngập lụt nặng nhất tính đến thời điểm hiện tại. Hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều bị ngập lụt, nhiều tuyến đường liên thôn bị chia cắt. Trong đó, các xã, Phương Mỹ, Hòa Hải, Hương Thủy, Hương Giang, Gia Phố, Lộc Yên, Hương Đô đã bị cô lập hoàn toàn.

Hiện tại Lãnh đạo các cấp, ngành chức năng đã về các địa phương bị ảnh hưởng lũ lụt nặng để chỉ đạo công tác phòng chống bão lụt và lên phương án sơ tán dân vùng nguy hiểm.

phạm trọng nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/thiet-hai-nghiem-trong-do-mua-lu-o-mien-trung-d33375.html