Thiết bị y tế chờ... được sử dụng

Máy nội soi tiêu hóa đi cùng thiết bị mổ nội soi tại Trung tâm Y tế Nam Giang trị giá gần 2 tỷ đồng, mua đã gần nửa năm nhưng chưa thể sử dụng.

Thiết bị nội soi tiêu hóa chờ được sử dụng. Ảnh: Mộc Miên

Bác sĩ Ch Rưm Thanh Vòm - Giám đốc Trung tâm Y tế Nam Giang cho biết, việc mua các thiết bị trên và công tác đào tạo cán bộ kỹ thuật, y bác sĩ là đúng theo yêu cầu của Bộ Y tế. Từ tháng 6/2023, trung tâm đã gửi hồ sơ đề nghị thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) để đưa vào vận hành, BHYT tỉnh chấp thuận và tạo điều kiện tối đa, gửi thông tin lên cổng BHYT Trung ương, nhưng không thấy chấp nhận.

“Chúng tôi không biết vướng gì, trong khi tỉnh đã chấp thuận hết. Anh em kiểm tra tất cả quy định, không thấy quy định nào cản trở. Việc có máy nội soi tiêu hóa cùng thiết bị mổ nội soi đi cùng là rất mừng, bởi miền núi, đa phần bà con bị bệnh dạ dày, đại tràng.

Có máy kiểm tra sẽ thuận lợi trong khám chữa bệnh, không phải chuyển tuyến; y bác sĩ có điều kiện nâng cao tay nghề; giảm tải cho tuyến trên; cũng là thêm dịch vụ kỹ thuật khám cao, đáp ứng nhu cầu bệnh nhân. Chúng tôi mong được giải quyết sớm. Máy không sử dụng thì rất dễ hư hỏng. Cần lắm mà không biết làm sao”.

Khi cơ quan Bảo hiểm Xã hội chưa chấp thuận, thì Trung tâm Y tế Nam Giang không dám sử dụng thiết bị này bởi nguồn đâu mà thanh toán? Trước cảnh “mỡ treo, mèo nhịn” này, một bác sĩ công tác tại đây nói: “Muốn vượt rào lắm để khám cho bệnh nhân, nhưng không thể liều được! Cái này chỉ có cấp tỉnh can thiệp bằng cách gửi văn bản để hỏi. BHYT Trung ương “treo” chừng nào thì thiệt thòi cho bệnh nhân chừng nấy”.

MỘC MIÊN

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/y-te/thiet-bi-y-te-cho-duoc-su-dung-149573.html