Thiết bị quân sự Mỹ bị đánh cắp tại Ba Lan

Ba Lan đang tích cực truy tìm số thiết bị quân sự của Mỹ bị đánh cắp khỏi một tàu chở hàng khi vận chuyến đến quốc gia này.

Lô thiết bị quân sự Mỹ có trị giá khoảng 56.000 USD đã bị đánh cắp khỏi một container đường sắt tại thị trấn Zagan, miền tây Ba Lan, Sputnik hôm nay đưa tin.

Văn phòng công tố Ba Lan cho biết container này không vận chuyển vũ khí, đạn dược hay thiết bị nổ mà chứa những thiết bị quân sự chuyên dụng hiện đại.

Vụ việc diễn ra chỉ một ngày sau khi quân đội Mỹ đưa số vũ khí bao gồm 87 xe tăng M1 Abrams, 103 xe chiến đấu Bradley, 18 pháo tự hành Paladin cùng nhiều thiết bị quân sự đến thành phố Gdansk, Ba Lan nhằm phục vụ kế hoạch tăng cường sự hiện diện ở đông Âu.

Văn phòng công tố thành phố Wroclaw và lực lượng hiến binh quân sự Ba Lan đang phối hợp điều tra truy tìm tung tích số thiết bị bị đánh cắp.

Theo VnExpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/thiet-bi-quan-su-my-bi-danh-cap-tai-ba-lan-228112/