Thiên lôi tỉnh giấc

(NLĐO)- Thiên lôi tỉnh giấc, giơ búa lên và thế là cả hai tòa tháp cao ngất ở Chicago, Mỹ cùng trở thành nạn nhân.

Hai tòa tháp không may là Willis và Trump cùng tọa lạc ở trung tâm Chicago. (Ảnh: AP) Thiên lôi ra oai phía trên sân vận động Rosenblatt ở Omaha (bang Nebraska, Mỹ) trong khi đang diễn ra trận bóng chày giữa hai đội South Carolina và Oklahoma. (Ảnh: AP) Cơn bão Celia cực mạnh đang tiến theo hướng tây – tây bắc để vào Thái Bình Dương. (Ảnh: AFP/GETTY IMAGES) Cực quang trên Ấn Độ Dương được NASA chụp lại trong một trận bão từ hồi cuối tháng 5-2010. Có thể nhìn thấy rõ đường chân trời của trái đất và nhiều ngôi sao nhấp nháy trong không gian. (Ảnh: NASA / AFP) Một hình ảnh tuyệt đẹp về hoàng hôn do trạm không gian quốc tế (ISS) chụp được. Trong ảnh chia rõ từng lớp không khí mỏng manh của trái đất. Trong khi bên dưới trái đất đã chìm vào bóng đêm thì ở tầng đối lưu vẫn còn óng ánh sắc cam và vàng. Dải màu trắng nằm trên tầng đối lưu là tầng bình lưu, nơi qua lại của máy bay. Phía trên tầng bình lưu, dải ánh sáng xanh nhạt là lớp khí quyển cao và mỏng thường bị hút vào khoảng không đen đặc bên ngoài. Thật ra, hoàng hôn không phải là khung cảnh hiếm thấy trên ISS. Những phi hành gia ở đây có thể chứng kiến hoàng hôn đến… 16 lần một ngày. (Ảnh: NASA) Đám mây này nhìn rất giống một đĩa bay xuất hiện trên bầu trời Crieff (Perthshire, Scotland) vào 10 giờ 30 phút đêm 19-6. (Ảnh: KETTS NEWS SERVICE) Núi lửa Manam ở Papua New Guinea phun lên một chùm khói mảnh trong lúc mây tụ lại quanh đỉnh núi. (Ảnh: NASA) Người dân đang đứng xem những cuộn nước dữ dội phun ra từ hồ chứa Xiaolangdi (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) trên sông Hoàng Hà trong một đợt tháo nước để cuốn trôi trầm tích dưới lòng sông (Ảnh: Xinhua) Tay đua người Nga Alexey Kolesnikov cùng Vladimir Chagin - nhà vô địch giải Dakar 2010 và giải KAMAZ – hoàn thành cú nhảy chưa từng có từ trước đến nay bay qua đoàn xe tải đang chạy. Khoảng cách từ điểm phóng lên đến đáp xuống là 12m, còn tốc độ xe trước khi nhảy là 60km/h. (Ảnh: SIPA PRESS / REX FEATURES) Một đô vật người Mexico “đối mặt” với cơ thể người bằng nhựa dẻo trong cuộc triển lãm “Tiết lộ cơ thể người” ở thành phố Mexico. (Ảnh: AFP/GETTY) Hồ bơi ấn tượng này nằm ở lưng chừng trời do được đặt trên nóc tháp khách sạn Marina Bay Sands ở Singapore. Khu resort Marina Bay Sands trị giá 4 tỉ bảng đã “chơi trội” bằng cách xây hồ bơi ở tầng thứ 55 với độ cao 150m, nhìn xuống dưới là đường phố nhộn nhịp của Singapore. Nhìn có vẻ hơi dễ sợ! (Ảnh: REUTERS) Chàng cao bồi Bryan Jones ở vùng Elko (Nevada, Mỹ) cho ngựa nhảy qua chướng ngại vật trong cuộc thi Reno Rodeo. Chẳng may ngựa ngã, hất chàng cao bồi xuống đất. Chưa hết xui, con ngựa còn ngã đè lên chủ khiến Jones thâm tím hết cả hông lẫn mông. (Ảnh: AP) Chưa ngã đau như Jones, nhưng anh chàng Shawn Proctor của Tooele (Utah, Mỹ) quá vất vả để vỗ yên chú bò Red Rider khó chịu. (Ảnh: AP) Anh – Đức sắp đối đầu tại vòng tứ kết World Cup 2010. Chưa rõ thắng thua thế nào nhưng chú bạch tuộc 2 tuổi Paul dự đoán Đức sẽ đi tiếp bằng cách chui vào chiếc bể kiếng có vẽ cờ Đức. Sinh sống ở công viên Đời sống biển tại thành phố Oberhausen, phía tây nước Đức, Paul đã dự đoán đúng chiến thắng của tuyển Đức trước hai đội Ghana và Úc cũng như trận thua muối mặt trước Serbia ở vòng bảng. (Ảnh: REUTERS) Chân dung huấn luyện viên tuyển Anh Fabio Capello trên bãi biển ở Port Elizabeth, Nam Phi bị sóng biển cuốn trôi. Biết đâu, số phận tuyển Anh đã được định đoạt? (Ảnh: GEOFF PUGH)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/2010062604026456p0c1006/thien-loi-tinh-giac.htm