Thị xã Duyên Hải: Phát triển doanh nghiệp là động lực để tăng trưởng kinh tế

Phát triển kinh tế 08 tháng năm 2023 của thị xã khả quan: tổng giá trị sản xuất đạt 6.144/9.311 tỷ đồng, đạt 65,98%; trong đó, khu vực 1 (nông, lâm, thủy sản), đạt 2.198/3.155 tỷ đồng, đạt 69,63%; khu vực 2 (công nghiệp và xây dựng) đạt 1.880/3.005 tỷ đồng, đạt 62,56% và khu vực 3 (dịch vụ), đạt 2.066/3.150 tỷ đồng, đạt 65,59%, so với cùng kỳ tăng cả 03 lĩnh vực.

Bà Lương Thị Vui (bên phải), cơ sở sản xuất mứt dừa Cô Vui, ấp Bào Sen, xã Long Toàn đang triển khai thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất và hướng đến thành lập DN.

Bà Lương Thị Vui (bên phải), cơ sở sản xuất mứt dừa Cô Vui, ấp Bào Sen, xã Long Toàn đang triển khai thực hiện kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất và hướng đến thành lập DN.

Tại hội nghị giữa nhiệm kỳ của Thị ủy Duyên Hải (nhiệm kỳ 2020 - 2025) diễn ra vào cuối tháng 5/2023 đã xác định về tăng trưởng, cơ cấu kinh tế theo hướng dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh về kinh tế của thị xã là quyết định.

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội, tổng giá trị sản xuất (không tính giá trị ngành điện) ước đạt 25.750/61.436 tỷ đồng, đạt 41,9% so với Nghị quyết, tăng bình quân 11,6% (Nghị quyết đề ra 16,5%). Để đạt chỉ tiêu của nửa nhiệm kỳ còn lại, cũng như để đạt mục tiêu tăng trưởng là vấn đề quan tâm của Thị ủy, HĐND và UBND thị xã Duyên Hải trong năm 2023 nói riêng, giai đoạn 2023 - 2025 nói chung.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Lánh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải: thị xã quan tâm đến tầm quan trọng của việc thúc đẩy 03 động lực tăng trưởng: tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu để đạt mục tiêu năm 2023 và toàn khóa (2020 - 2025). Trong đó, tháo gỡ khó khăn để DN phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần thúc đẩy cả 03 động lực tăng trưởng nêu trên. Trong đó, tập trung phát triển DN, tạo điều kiện để DN hoạt động hiệu quả là “mấu chốt” của vấn đề.

Từ quan điểm chỉ đạo của Thị ủy, theo đồng chí Kiên Hiệp Vinh, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Duyên Hải: từ đầu năm 2023 đến ngày 24/8/2023, thị xã Duyên Hải đã phát triển mới 47/60 DN, đạt 78,33%, với tổng số vốn đăng ký gần 1.192 tỷ đồng. Nâng tổng số đến nay, thị xã Duyên Hải có 279 DN, với tổng số đăng ký vốn hơn 1.600 tỷ đồng. Đồng thời, thị xã có 1.820 hộ kinh doanh, với tổng số vốn đăng ký hơn 602 tỷ đồng. Lĩnh vực này, trên địa bàn thị xã đang phát triển mạnh, nhất là tại xã Dân Thành và Trường Long Hòa, 02 địa phương chuẩn bị lên phường, trực thuộc thị xã Duyên Hải.

Đáng chú ý, trong 47 DN mới thành lập, có Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ BĐS XNK NGUYEN THI THE QUEEN (khóm Bến Chuối, Phường 1), kinh doanh lĩnh vực vật tư xây dựng, bất động sản..., vốn đăng ký 972 tỷ đồng; DNTN Mười Triều (khóm Bến Chuối, Phường 2), vốn đăng ký 28 tỷ đồng… đây là dấu hiệu tích cực cho tăng trưởng, phát triển kinh tế bền vững trên địa bàn thị xã trong năm 2023 cũng như những năm tiếp theo.

Được biết, năm 2022, thị xã Duyên Hải phát triển mới 55/70 DN, nguyên nhân không đạt so với chỉ tiêu do gặp khó khăn khách quan: sau thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của hộ sản xuất phải đối mặt với những khó khăn, thách thức; mặt khác, giá xăng dầu, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư đầu vào biến động; tăng chi phí sản xuất; xuất khẩu gặp nhiều thách thức, đơn hàng giảm, thị trường thu hẹp...

Đồng chí Nguyễn Văn Lánh cho biết thêm: đạt kết quả khả quan về phát triển DN, tạo điều kiện và động lực để tăng trưởng kinh tế là do UBND thị xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời; triển khai cụ thể hóa các chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên các lĩnh vực có liên quan đế kích cầu phát triển DN, gắn với tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, UBND thị xã luôn xác định phát triển DN là thường xuyên, tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng trưởng. Trên cơ sở đạt được của 08 tháng năm 2023, từ nay đến cuối năm, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2023, UBND thị xã chỉ đạo các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu” - đồng chí Nguyễn Văn Lánh khẳng định.

Nhờ tập trung phát triển DN hiệu quả, nên một số chỉ tiêu kinh tế có liên quan trong 08 tháng năm 2023 cũng đạt khả quan: thu ngân sách đạt 296,67 tỷ đồng. Trong đó, thu bổ sung cân đối 104,4 tỷ đồng; thu bổ sung có mục tiêu 34,4 tỷ đồng; thu chuyển nguồn năm trước 102 tỷ đồng... tất cả đều cao hơn so với cùng kỳ. Đặc biệt, về thực hiện XDNTM, nhờ kinh tế phát triển, nên đã tác động tích cực đến các phong trào, hiện thị xã tiếp tục nâng chất các tiêu chí NTM, kiểm tra rà soát tiêu chí xã NTM nâng cao. Đến cuối tháng 8/2023, xã Long Toàn đạt 17/19 tiêu chí NTM nâng cao, Dân Thành đạt 18/19 tiêu chí; xã Trường Long Hòa và Long Hữu được UBND tỉnh quyết định công nhận đạt NTM nâng cao.

Từ nay đến cuối năm 2023, thị xã Duyên Hải tập trung thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 mà Thị ủy đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đến thời điểm giữa nhiệm kỳ đã thực hiện đạt thì tiếp tục giữ vững và phát triển; các chỉ tiêu chưa đạt sẽ tập trung phấn đấu đạt vào cuối nhiệm kỳ. Trong đó, các chỉ tiêu về kinh tế: phấn đấu giá trị sản xuất đạt 35.686 tỷ đồng trở lên; trong đó, khu vực 1 đạt 2.497 tỷ đồng, khu vực 2 đạt 20.024 tỷ đồng, khu vực 3 đạt 13.166 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 3.912 tỷ đồng. Tỷ lệ đô thị hóa tăng thêm 17,2% trở lên; thu nhập bình quân tăng thêm 27 triệu đồng/người vào năm 2025.

Bài, ảnh: TRƯỜNG NGUYÊN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/kinh-te/thi-xa-duyen-hai-phat-trien-doanh-nghiep-la-dong-luc-de-tang-truong-kinh-te-31452.html