Thị trường tiếp tục “lình xình”

(baodautu.vn) Sự trầm lắng của phiên giao dịch cuối tuần qua đã khiến cho giới đầu tư nghi ngờ về khả năng phục hồi của thị trường trong tuần giao dịch tới.

Với diễn biến như hiện nay, nhiều phân tích vẫn cho rằng, thị trường sẽ vẫn “lình xình” trong tuần tới. Sau 2 phiên giằng co quanh mốc 450 điểm, VN-Index đã đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước ở mốc 449,71 điểm. Điều đáng chú ý đối với thị trường chứng khoán khi kết thúc tuần là một diễn biến giao dịch trầm lắng về khối lượng vào phiên cuối cùng trong tuần. Trong phiên 24/9, thanh khoản của thị trường đã sụt giảm mạnh, khi chỉ có gần 35 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được giao dịch trên sàn TP.HCM, đạt giá trị chưa đầy 900 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch trên sàn Hà Nội cũng chỉ đạt hơn 27 triệu đơn vị, với số tiền hơn 640 tỷ đồng. Diễn biễn này tỏ ra buồn tẻ hơn khá nhiều so với phiên trước đó. Trong phiên 23/9, không khí giao dịch trên cả 2 sàn vẫn còn khá sôi động: khối lượng giao dịch trên sàn TP.HCM đạt tới trên 52 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, với giá trị hơn 1.400 tỷ đồng; giao dịch tại sàn Hà Nội cũng tăng khá với gần 37 triệu cổ phiếu, trị giá 880 tỷ đồng. Theo các nhà phân tích, sự sụt giảm của khối lượng giao dịch cho thấy, nhà đầu tư tỏ ra cẩn trọng hơn trước quyết định mua vào. Trong khi đó, bên bán cũng “lừng chừng”, không muốn bán ra khi giá cổ phiếu đang giảm xuống khá rẻ. Động thái này có thể báo hiệu một trạng thái giằng co của thị trường trong biên độ hẹp, có thể sẽ diễn ra trong tuần tới. Tuy nhiên, giới phân tích cũng đặt kỳ vọng vào cơ hội đầu tư dài hạn trong bối cảnh giá hầu hết các cổ phiếu đang ở mức khá hấp dẫn như hiện nay. Theo đánh giá của nhóm phân tích thuộc Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI), các nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét tiếp tục tăng dần tỷ trọng giải ngân ở vùng giá thấp hiện tại. Ngoài ra, mối quan tâm của các nhà đầu tư trong tuần cuối cùng của tháng 9 sẽ vẫn là Thông tư 13 của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ đảm bảo an toàn vốn của các tổ chức tín dụng. Chỉ còn vài ngày nữa (1.10) là đến thời hạn áp dụng Thông tư 13, nhiều nhà đầu tư vẫn không hết hy vọng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ sửa đổi thông tư này. Giới chuyên môn cho rằng, chính tâm lý đợi chờ những động thái về Thông tư 13 cũng tạo nên trạng thái “lình xình” của thị trường trong thời gian vừa qua. Mặc dù đã đến sát ngày Thông tư 13 có hiệu lực, nhưng tâm lý chung của nhiều nhà đầu tư vẫn còn hy vong động thái sửa đổi Thông tư 13 từ phía Ngân hàng Nhà nước. Các chuyên gia thuộc Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng, thị trường sẽ tiếp tục giai đoạn giằng co chờ đợi thông tin cụ thể về chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 và thông tin về Thông tư 13. “Mốc hỗ trợ gần nhất đối với thị trường là khoảng 440 điểm đối với VN-Index và 125 điểm đối với HNX-Index. Nhà đầu tư nên chờ đợi thị trường khi tiến đến ngưỡng hỗ trợ, nhằm đánh giá thực tế cung cầu, từ đó có quyết định giao dịch hợp lý”, SHS nhận định.

Nguồn Đầu Tư: http://www.baodautu.vn/portal/public/vir/baivietchungkhoan/repository/collaboration/sites%20content/live/vir/web%20contents/chude/chungkhoan/binhluannhandinh/5255dfd47f00000100d18a3741cd69bc