Thị trường sách giáo khoa và đồ dùng học tập trước thềm năm học mới

Sách giáo khoa (SGK) và đồ dùng học tập là hành trang không thể thiếu của học sinh. Năm học 2023-2024 đang đến gần, là thời điểm mua sắm SGK, đồ dùng học tập diễn ra sôi động nhất.

Phụ huynh học sinh tham khảo mua SGK và sách tham khảo cho con em mình tại Nhà sách Việt Lý.

Theo ghi nhận của phóng viên tại một số cửa hàng, nhà sách trên địa bàn TP Thanh Hóa, từ trung tuần tháng 7-2023 sức mua các mặt hàng SGK, đồ dùng học tập bắt đầu tăng. Tại Nhà sách Việt Lý trên đường Phan Chu Trinh, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) mỗi ngày có hàng trăm khách hàng đến tìm hiểu, tham khảo và mua sách, đồ dùng học tập. Năm nay, giá sách và đồ dùng học tập không có biến động nhiều so với năm ngoái. Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển giáo dục Thanh Hoa Khuất Thị Lan, quản lý Nhà sách Việt Lý, cho biết: Để phục vụ người dân, phụ huynh, học sinh, từ đầu tháng 4-2023 công ty đã nhập SGK các cấp và đồ dùng học tập. Ở cấp tiểu học công ty nhập khoảng 35.000 bản/đầu sách; ở cấp tiểu học nhập khoảng 30.000 bản/đầu sách và ở cấp THPT nhập trên 10.000 bản/đầu sách. Đến thời điểm này công ty đã bán ra 50% lượng sách nhập về.

So với mọi năm, giá các loại sách năm nay không có nhiều biến động. Đối với một bộ SGK cấp tiểu học có giá dao động từ 200 đến 300.000 đồng/bộ, chưa bao gồm sách tiếng Anh. Ở cấp THCS và THPT có giá dao động từ 300 đến 350.000 đồng/bộ. Năm học tới là năm đầu tiên sử dụng SGK lớp 4, lớp 8, lớp 11 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 nên công ty đã khảo sát, cân đối và nhập đầy đủ các bản sách ở những lớp này bảo đảm nhu cầu của học sinh, phụ huynh học sinh.

Cũng như Nhà sách Việt Lý, tại một số cửa hàng trên Đại lộ Lê Lợi, Nhà sách Tiền Phong, Nhà sách Fahasa... hoạt động mua sắm SGK, đồ dùng học tập cũng diễn ra nhộn nhịp. Qua ghi nhận, SGK, sách bổ trợ và đồ dùng học tập phục vụ năm học mới tại các cửa hàng này được bày bán với số lượng lớn, đa dạng chủng loại, mẫu mã, đảm bảo tốt nhất nhu cầu mua sắm của các bậc phụ huynh và học sinh. Đối với các mặt hàng khác như dụng cụ học tập, cặp sách, đèn học... cũng khá đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, với những đồ dùng như đèn chống hại mắt; hộp bút làm từ nguyên liệu không độc hại với môi trường; cặp học sinh chống vẹo cột sống, gù lưng, lệch vai... có giá thành cao, song vẫn nhận được sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Chị Lê Thị Hà ở thị trấn Quán Lào (Yên Định), cho biết: “Năm nay con trai tôi học lớp 10. Để đảm bảo đủ sách cho cháu, ngoài việc đăng ký mua tại trường, tôi đưa cháu đến Nhà sách Việt Lý để tham khảo mua thêm một số sách bổ trợ cần thiết cũng như ba lô, đồ dùng học tập, vở viết. Nhìn chung giá sách và đồ dùng học tập ở đây khá hợp lý và đa dạng về chủng loại. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho con sử dụng, tôi ưu tiên lựa chọn các đồ dùng học có ghi nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng”.

Cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn sách tham khảo cho con, chị Nguyễn Thị Hương ở phường Quảng Đông (TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Đầu năm học mới là thời điểm rất nhiều loại sách, đồ dùng học tập được bày bán, có lúc, có nơi thật - giả lẫn lộn, nên chúng tôi phải cẩn trọng, tham khảo ý kiến của thầy, cô giáo trước khi lựa chọn sách cho con. Theo kinh nghiệm của những năm trước và căn cứ vào học lực của con mình ở mỗi môn tôi chỉ lựa chọn từ 1 - 2 quyển sách tham khảo thực sự trọng tâm, cần thiết để cho cháu học. Không mua tràn lan gây lãng phí”.

Nhân viên Nhà sách Việt Lý chuẩn bị nguồn sách phục vụ học sinh trước thềm năm học 2023-2024.

Được biết, để đáp ứng nhu cầu của học sinh và phụ huynh học sinh, các cửa hàng, nhà sách đã chủ động nhập số lượng lớn các mặt hàng SGK, sách tham khảo, đồ dùng học tập; lựa chọn các nhà phân phối, cung ứng thường xuyên có sự cải tiến mẫu mã, chất lượng và mức giá bán ổn định.

Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa Nguyễn Thị Liên, cho biết: Để chủ động cung ứng SGK, sách bổ trợ cho năm học 2023-2024, ngay từ đầu năm công ty đã phối hợp với ngành giáo dục khảo sát nhu cầu SGK của học sinh, từ đó xây dựng kế hoạch và chủ động đặt gần 5 triệu bản sách các loại gồm SGK và sách bổ trợ. Nhờ chủ động trong việc cung ứng, công ty đã cung cấp sách đến các cửa hàng, đại lý từ tháng 4-2023. Tuy nguồn nhập đối với sách lớp 4, lớp 8 và lớp 11 vẫn còn khan hiếm, nhưng đến nay công ty đã cơ bản cung ứng bảo đảm các loại sách ở các cấp học, đáp ứng hầu hết nhu cầu sách của học sinh trên địa bàn tỉnh.

Các chuyên gia khuyến cáo muốn không để sách giáo khoa in lậu, đồ dùng học tập kém chất lượng “chen chân” vào trường học, phụ huynh, học sinh nên tìm mua các loại sách, đồ dùng học tập ở những địa chỉ có uy tín. Cân nhắc lựa chọn những quyển sách thực sự cần thiết của những nhà xuất bản có uy tín để đảm bảo phục vụ tốt cho việc học. Đối với phụ huynh có con học lớp 4, lớp 8 và lớp 11 không nên lo lắng về việc lựa chọn SGK, có thể đăng ký tiếp cận sách thông qua trường mà học sinh theo học nhằm đảm báo đúng theo yêu cầu mà ngành giáo dục đặt ra.

Bài và ảnh: Phong Sắc

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/giao-duc/thi-truong-sach-giao-khoa-va-do-dung-hoc-tap-truoc-them-nam-hoc-moi/190923.htm