Thị trường ô tô quý đầu năm: Xe gầm cao lên ngôi

Tổng số xe gầm cao bán ra tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm cao hơn gần gấp đôi so với lượng ô tô gầm thấp giao đến khách hàng.

Xe gầm cao áp đảo về lượng bán

Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor (đơn vị sản xuất, phân phối xe Hyundai tại Việt Nam), tổng doanh số xe gầm thấp (gồm các mẫu sedan và hatchback hạng từ A-D) đạt 12.781 chiếc trong quý I/2024.

Sedan hạng B là phân khúc đóng góp lớn nhất vào doanh số ô tô gầm thấp với 7.906 chiếc, chiếm gần 62% tổng lượng bán.

Trong khi đó, tổng số xe gầm cao giao đến khách hàng trong quý đầu năm cao hơn rõ rệt, đạt 20.992 chiếc gồm các mẫu SUV và crossover hạng từ A-E, với SUV hạng B là phân khúc bán chạy nhất (doanh số 7.701 chiếc).

Mazda CX-5 là mẫu SUV bán chạy nhất Việt Nam quý I với doanh số 2.319 chiếc, đứng thứ ba toàn thị trường.

Nếu tính cả nhóm bán tải - loại ô tô cũng có khoảng sáng gầm lớn, tổng doanh số xe gầm cao đạt hơn 25.000 chiếc sau 3 tháng đầu năm, cao gần gấp đôi so với lượng bán của những mẫu gầm thấp.

Ngoài ra cũng cần kể đến nhóm xe đa dụng (MPV), phân khúc ăn khách nhất thị trường Việt trong quý I với 10.756 chiếc bán ra. Trên thực tế, đa số mẫu MPV hiện có thể được xếp là xe gầm cao, với khoảng sáng gầm quanh mức 200mm.

Cùng đó, trong Top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất Việt Nam quý I, các dòng xe gầm cao thể hiện sự áp đảo với 7 cái tên góp mặt gồm Ford Ranger, Mitsubishi Xpander, Mazda CX-5, Ford Everest, Kia Sonet, Honda HR-V và Suzuki XL7.

Doanh số các phân khúc ô tô tại Việt Nam sau quý I (Đơn vị: chiếc).

Hàng loạt sản phẩm mới ra mắt

Không chỉ áp đảo về lượng bán, số lượng xe gầm cao ra mắt người tiêu dùng Việt cũng nhiều hơn rõ rệt các mẫu gầm thấp.

Tính từ nửa cuối năm 2023 đến nay, nhóm xe SUV có thêm Hyundai Venue (hạng A); Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Kia Seltos 2024, Mazda CX-3 2024, Suzuki Jimny (hạng B); Mazda CX-5 2023, Honda CR-V 2024 (hạng C); Ford Everest Platinum (hạng D) và Hyundai Palisade (hạng E).

Ngoài ra còn có Toyota Corolla Cross 2024 và Haval Jolion là những mẫu SUV cỡ nhỏ sắp ra mắt.

Mitsubishi Xforce lọt Top 10 ô tô ăn khách nhất thị trường ngay trong tháng đầu công bố doanh số.

Cũng trong quãng thời gian kể trên, nhóm xe gầm thấp chỉ có một vài mẫu sedan đến từ các thương hiệu phổ thông được ra mắt, gồm New MG5, Honda City 2023 và bản nâng cấp của Mazda2.

Giới chuyên môn nhận định, xe gầm cao ngày cao được ưa chuộng tại Việt Nam nhờ khả năng vận hành linh hoạt, đặc biệt trên đường xấu, đường ngập nước và các tình huống cần leo vỉa hè. Tầm quan sát của người lái cũng rộng và bao quát hơn so với ngồi ô tô gầm thấp.

Mặt khác, với những đợt ưu đãi và điều chỉnh giảm giá niêm yết được hàng loạt hãng triển khai thời gian vừa qua, các mẫu SUV và crossover ngày một dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng.

Hiện tại, nhiều mẫu SUV hạng A và B có giá bán chưa tới 600 triệu đồng - khoảng giá vốn trước kia chỉ có những lựa chọn xe sedan và hatchback cỡ nhỏ.

Chí Vũ

Nguồn Xe Giao Thông: https://xe.baogiaothong.vn/thi-truong-o-to-quy-dau-nam-xe-gam-cao-len-ngoi-192240415160900565.htm