Thị trường hoa lan Tết ảm đạm, người buôn nói gì?

Tết Nguyên đán 2024 đang đến gần thế nhưng thị trường hoa lan tại Hà Nội vẫn đang trong cảnh khá 'đìu hiu'.

Những năm gần đây, sức hút của lan hồ điệp ngày càng rộng và có được sự quan tâm chú ý của nhiều khách hàng. Hồ điệp đã cạnh tranh trực tiếp với các loài hoa Tết truyền thống như hoa đào, hoa mai hay quất, vốn là những biểu tượng đặc trưng của Tết Việt.

Hoa lan là loài hoa biểu tượng cho cái đẹp, sự giàu sang, phú quý, niềm hạnh phúc và được kỳ vọng là sứ giả của sự may mắn khi màu sắc đa dạng của nó gắn với ý nghĩa phong thủy trong ngày Tết. So với các giống hoa khác, lan hồ điệp là loài được tìm mua nhiều nhất tại thị trường hoa Tết dù nằm ở phân khúc giá cao.

Phần lớn lan hồ điệp được vận chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân Thủ đô

Dù có rất nhiều hoa lan được nhập khẩu từ nhiều nước về Việt Nam nhưng khách hàng vẫn dành sự ưu ái cho hoa Việt. Bởi các loại hoa trong nước ít sử dụng hóa chất độc hại để kéo dài độ bền của hoa cũng như đảm bảo chất lượng hoa trong quá trình vận chuyển. Điều này, giúp cho người sử dụng được an toàn hơn.

Giá giảm nhẹ, ít người mua

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương tại khu vực đường Hoàng Quốc Việt (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) xuất hiện nhiều điểm bán hoa lan hồ điệp được nhập trực tiếp từ Đà Lạt với nhiều màu sắc rực rỡ, từ trắng, vàng, hồng, tím đến các loại hoa phối màu rất lạ mắt.

Anh Hạnh, quản lý gian hàng hoa lan hồ điệp thuộc hệ thống Lannia ở khu vực Hoàng Quốc Việt cho biết, so với thời điểm này năm ngoái, thì năm nay lượng khách chủ đạo vẫn đang đi tham khảo. Về mặt bằng chung thì giá hoa năm nay có sự tương đồng so với năm ngoái, giá thành có thể giảm nhẹ hơn một chút.

Với tình hình hiện tại sau ngày 20 âm lịch (30/1) dự kiến thị trường lan sẽ sôi động hơn, lượng khách mua sắm tương đối đông dự báo nhu cầu sẽ rất bùng nổ”, anh Hạnh chia sẻ.

Theo anh Hạnh, hoa lan hồ điệp có nhiều dòng, ở dòng mini giá rơi vào 1-5 triệu/chậu, còn với dòng trung cao cấp trở lên thì có thể rơi vào từ 7-15 triệu/chậu. Năm nay giá 1 chậu hoa sẽ phù hợp hơn với kinh tế người tiêu dùng.

Lan hồ điệp là một loại hoa đẹp mang nhiều ý nghĩa tốt lành thích hợp dùng để trang trí trong ngày Tết

Nhận định về tình hình thời tiết khắc nghiệt ở phía Bắc thời gian gần đây, anh Hạnh cho hay, không khí này với hoa lan sẽ rất phù hợp, không bị nắng và hoa sẽ phát triển tương đối tốt. Bởi vì hoa lan ưu lạnh, nắng thì hoa sẽ nhanh hỏng hơn.

Cũng chung tình trạng trên, chị Lương, quản lý gian hàng hoa lan hồ điệp thuộc hệ thống lan Bảo Anh ở khu vực Hoàng Quốc Việt cho rằng, bắt đầu từ năm 2023 đến nay thị trường hoa lan ảm đạm hơn so với những năm trước, bởi vì người buôn hoa ngày càng nhiều và kinh tế có phần suy giảm nên thị trường không còn được sôi động như mọi năm.

Đến thời điểm hiện tại lượng khách mua hàng ít hơn so với những năm trước, một phần vì bây giờ có nhiều mặt hàng để người dân mua biếu tặng, chứ không chỉ mua riêng hoa lan như các năm trước”, chị Lương nói.

Theo đại diện một công ty bán lan hồ điệp trên địa bàn Hà Nội, những năm trước, ngay từ đầu tháng Chạp, nhiều khách hàng đã tìm tới xem hoa, đặt mua để có giá tốt. Tuy nhiên năm nay thị trường có vẻ ảm đạm hơn nên đơn vị này không kì vọng bán được số lượng lớn.

Kỳ vọng sôi động hơn vào những ngày cận Tết

Tuy nhiên, đại diện công ty này dự đoán thị trường chắc chắn sẽ sôi động hơn vào những ngày giáp Tết, vì vậy công ty vẫn sẽ cho ra những sản phẩm lan hồ điệp đặc sắc, có thể phục vụ nhiều đối tượng khách hàng.

Để tạo ra một chậu lan chất lượng tốt, người thợ làm lan phải rất cầu kỳ, tỉ mỉ. Khách hàng chủ yếu mua đi biếu, tặng nên càng kỹ tính hơn, vì vậy người thợ làm lan phải thực sự yêu và tâm huyết thì mới cho ra được một sản phẩm lan tốt”, đại diện công ty cho biết.

Chị Trà Mi (Nam Từ Liêm, Hà Nội), một khách hàng mua lan chia sẻ, những năm trước chị thường mua mai và đào để chơi Tết, nhưng năm nay do bạn bè và xem mạng xã hội nhiều, thấy hoa lan hồ điệp rất đẹp và chơi được lâu hơn mấy loài hoa truyền thống nên chị quyết mua chơi Tết, dù giá cả có cao hơn nhiều so với những loại hoa khác.

Nhiều chậu hoa lan hồ điệp với đủ chủng loại, kích cỡ và màu sắc khác nhau được bày bán

Theo một tiểu thương bán hoa lan tại đường Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), thời điểm này tuy còn chưa đến 15 ngày nữa là Tết Nguyên Đán nhưng nhu cầu mua lan, đặc biệt lan hồ điệp chơi Tết đã tăng cao.

Tùy theo nhu cầu của khách hàng, những chậu lan có mức giá từ 2-50 triệu đồng được nhiều doanh nghiệp mua làm quà biếu cho đối tác, khách hàng hoặc trưng bày tại văn phòng làm việc.

Nhiều gia đình có điều kiện cũng bắt đầu đặt mua lan hồ điệp về chưng Tết sớm. Bởi lan hồ điệp có thể chơi được lâu trong khoảng từ 1,5-3 tháng. Vì thế mua sớm chơi Tết để có thể lựa chọn nhiều màu sắc mới lạ, đẹp cành”, tiểu thương này cho biết.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, hiện nay một cành lan hồ điệp có giá từ 300-350 nghìn đồng/cành tùy màu sắc, kích cỡ. Những chậu hoa nhỏ nhất từ 5-7 cành đã có giá khoảng 1,6-5 triệu đồng. Đặc biệt những chậu lan kích cỡ lớn đang được bán với giá khoảng 50-150 triệu đồng.

Trước đó, ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, cho biết các trang trại, doanh nghiệp trồng hoa ở TP.Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Đơn Dương (Lâm Đồng) chuẩn bị hơn 3 triệu cành lan hồ điệp các loại phục vụ thị trường Tết Giáp Thìn 2024.

Ông Sang cho biết, hiệp hội đang vận động các thành viên, các trang trại, cơ sở trồng lan bình ổn giá. Theo đó, giá lan hồ điệp dịp Tết Giáp Thìn không tăng so với vụ hoa Tết 2023 hoặc giảm nhẹ. Hiệp hội Hoa Đà Lạt cũng khuyến cáo các trang trại, doanh nghiệp phối hợp với đầu mối tiêu thụ mở rộng kênh phân phối, giảm áp lực cho hệ thống phân phối những ngày cận tết.

Thanh Bình

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thi-truong-hoa-lan-tet-am-dam-nguoi-buon-noi-gi-300728.html