Thị trường của các ông lớn?

Sau khi Thanh Niên đăng bài Cá cược chứng khoán có một nhà đầu tư (NĐT) gọi đến Báo Thanh Niên bức xúc về sự "thiếu bình đẳng giữa các NĐT trên thị trường chứng khoán (TTCK)" hiện nay.

NĐT này nói, không bàn đến việc sản phẩm "giao dịch quyền mua option" của Công ty CK VnDirect (VNDS) rủi ro hay "nhà cái" VNDS nắm chắc phần thắng. Cũng không bàn đến việc sản phẩm này đã được phép tung ra thị trường hay chưa nhưng sự bất bình đẳng thì rất rõ ràng. Cụ thể, quy định "hợp đồng option có khối lượng tối thiểu là 10.000 CP trở lên" đã "loại" các NĐT nhỏ trong sân chơi này nếu sản phẩm này chính thức được cho phép - NĐT này nói. Trên thực tế, việc bất bình đẳng giữa các NĐT lớn, nhỏ trên thị trường không phải là câu chuyện mới. Các NĐT lớn, các đại gia CK, những "cá mập" với giao dịch bạc tỉ đều nhận được những đãi ngộ riêng trong việc đua lệnh, vay vốn đầu tư, mua khống, bán khống... Không chỉ các công ty chứng khoán, ngay cả Ủy ban CK Nhà nước cũng ưu ái các NĐT lớn khi chấp thuận rút ngắn thời gian thanh toán từ T+3 xuống T+1 đối với các giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ trở lên, gây xôn xao dư luận năm trước. Chiếm số lượng áp đảo nhưng những quy định và ưu ái kiểu này khiến cho TTCK đang trở thành của riêng các ông lớn. Và nếu vẫn tồn tại những vấn đề này thì căn bệnh lớn nhất, nan giải nhất trên TTCK từ trước tới nay là thao túng và làm giá cổ phiếu khó có thể hạn chế chứ đừng nói đến ngăn chặn. Nguyên Hằng

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201040/20100927001625.aspx