Thị trường chứng khoán sau Tết Nguyên đán sẽ như thế nào?

Thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kỳ vọng thanh khoản sẽ bật tăng khi dòng tiền quay trở lại thị trường.

Dòng tiền sẽ quay lại thị trường?

Những tuần giao dịch trước Tết Nguyên đán năm 2024, chỉ số VN-Index có tăng nhưng giao dịch lại khá èo uột. Dòng tiền liên tục dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu ngành này đến nhóm ngành khác chứ không lan tỏa toàn thị trường. Do đó, những nhà đầu tư mong muốn kiếm lợi theo sóng ngành đã bị “quay như chong chóng”.

Các nhà đầu tư là tổ chức, khối ngoại đã nhìn triển vọng tích cực của nền kinh tế và doanh nghiệp niêm yết, đặc biệt là nhóm ngân hàng, nên vẫn tiếp tục mua vào. Dòng tiền này đã nâng đỡ thị trường trong lúc nhà đầu tư cá nhân rút tiền về nghỉ Tết Nguyên đán.

Dòng tiền được kỳ vọng sẽ quay trở lại thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

Các chuyên gia nhận định, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, thanh khoản trên thị trường chứng khoán sẽ được đẩy lên cao khi dòng tiền của cá nhân quay trở lại thị trường, đồng thuận với dòng tiền của các tổ chức trong nước và khối ngoại tiếp tục mua vào lượng lớn cổ phiếu.

Dưới góc nhìn của các chuyên gia Chứng khoán VNDirect (VND), định giá thị trường vẫn hấp dẫn và sự phục hồi đáng kể trong kết quả kinh doanh quý IV/2023 của các công ty niêm yết cũng hỗ trợ tâm lý tích cực cho thị trường. Thanh khoản thị trường có thể hồi phục vào nửa cuối tháng 2/2024 khi nhà đầu tư cá nhân quay trở lại thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Dòng vốn trong nước cải thiện có thể giúp VN-Index tiến đến vùng kháng cự tâm lý quanh 1.200-1.220 điểm trong tháng 2/2024.

Kịch bản thị trường và hướng đầu tư

Theo quan điểm của các chuyên gia Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), về mặt định giá, mức P/E (mức giá nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra cho một đồng lợi nhuận) hiện tại của VN-Index khoảng 15.5 lần, nhỉnh hơn không quá nhiều so với mức bình quân 2 năm trở lại đây.

KBSV cho rằng, kịch bản thị trường chứng khoán trong nửa cuối tháng 2/2024 sẽ tiếp tục giằng co với xu hướng hồi phục là chủ đạo. Nhận định trên dựa trên các yếu tố: Kết quả kinh doanh cuối năm 2023 hồi phục nhưng sẽ có sự phân hóa; giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đã cân bằng hơn sau giai đoạn bán ròng dồn dập hơn nửa cuối 2023; các yếu tố vĩ mô có phần hỗ trợ tâm lý đầu tư, dù vẫn tồn tại rủi ro liên quan đến căng thẳng địa chính trị, tỷ giá.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, KBSV nghiêng về kịch bản (70% xác suất) chỉ số sẽ có thể gặp áp lực điều chỉnh đáng kể tại vùng cản 1.185-1.205 điểm và quay xuống kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.145 (+-10) điểm. Kịch bản còn lại (30% xác suất) VN-Index có thể duy trì đà tăng để bứt phá qua vùng 1.185-1.205, sau đó mới bắt đầu bước vào pha điều chỉnh ngắn hạn.

Dưới góc nhìn dài hạn trong năm 2024, các chuyên gia nhận định rằng, thị trường chứng khoán có nhiều triển vọng tăng trưởng. Tín hiệu tích cực đến từ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đẩy lùi kỳ vọng về cắt giảm lãi suất vào tháng 3 trong cuộc họp chính sách mới đây. Kịch bản Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất điều hành từ tháng 5 hiện đang chiếm ưu thế khi hơn 90% thị trường kỳ vọng vào kịch bản này. Nhà đầu tư còn kỳ vọng Fed sẽ thực hiện ít nhất ba lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024.

Ngoài ra, dữ liệu tích cực về PMI, FDI và tăng trưởng xuất khẩu củng cố kịch bản tăng trưởng tích cực về lợi nhuận của thị trường trong năm 2024.

Nhà đầu tư nên đầu tư vào các doanh nghiệp "làm thật". Ảnh minh họa.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Tạ Thanh Thao, Giám đốc Phòng giao dịch Lê Văn Lương (Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI) đã đưa ra một số nhận định, "mách nước" nhà đầu tư trong thời gian tới.

Theo ông Thao, thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn tăng trưởng. Trong năm nay, chỉ số VN-Index có thể tăng trưởng khoảng 300 điểm và dao động trong phạm vi 1.400-1.500 điểm.

Cơ hội đầu tư sẽ đến từ các ngành hưởng lợi từ chu kỳ phục hồi kinh tế, ngân hàng, đầu tư công, bất động sản khu công nghiệp… Tuy nhiên, giữa các doanh nghiệp trong ngành cũng có sự phân hóa. Cơ hội đầu tư sẽ nằm ở các doanh nghiệp “làm thật” và có nền tảng tốt.

Để đón con sóng lớn trong thời gian tới, các nhà đầu tư cần chuẩn bị nền tảng kiến thức tốt và chiến lược đầu tư bài bản. "Việc mua cổ phiếu cần hướng đến doanh nghiệp có triển vọng kinh doanh hiệu quả, đón đầu chu kỳ phục hồi kinh tế để đem lại hiệu suất đầu tư tốt nhất và hạn chế rủi ro khi thị trường điều chỉnh", ông Thao nhận định.

Các chuyên gia Chứng khoán VNDirect (VND) nhận định rằng, chủ đề đầu tư trong tháng 2/2024 sẽ bao gồm các lĩnh vực: Ngân hàng, cảng biển, vận tải biển và tiêu dùng.

Thế Hoàng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/thi-truong-chung-khoan-sau-tet-nguyen-dan-se-nhu-the-nao-303311.html