Thị trường 24h: Người Mỹ kiếm bộn tiền nhờ 'dụ' người Việt uống bia tươi

Pasteur Street Brewing hiện có 55 cửa hàng trên khắp Việt Nam và họ đang lên kế hoạch mở rộng ra 6 quốc gia khác bao gồm cả Mỹ, Úc và Nhật Bản.

Ảnh minh họa.

Người Mỹ kiếm bộn tiền nhờ “dụ” người Việt uống bia tươi

ại Việt Nam, hiện có rất nhiều dấu hiệu cho thấy tiêu dùng đang giảm mạnh nhưng bia vẫn được xem là sản phẩm yêu thích của giới trẻ. Kể từ năm 2010, mô hình “beer club” đã trở nên phổ biến tại quốc gia này. Đây được coi là “thiên đường uống bia” với hình thức trang trí đẹp, âm nhạc…

Hiện tại đã có những tín hiệu, mặc dù rất nhỏ trong một bức tranh lớn nhưng thị trường bia của Việt Nam đang đứng trước cuộc cách mạng. Bia tươi vốn đã rất phổ biến ở phương Tây và trào lưu này đang bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam. Công ty tiên phong chính là Pasteur Street Brewing. (Xem tiếp)

Bộ Công Thương không phát hiện ra sai phạm tại Thiên Ngọc Minh Uy

Trong nhận xét được đưa ra tại báo cáo của Đoàn kiểm tra nhấn mạnh, việc Thiên Ngọc Minh Uy “khẩn trương chuẩn bị tài liệu cung cấp cho Đoàn”, và nội dung nộp thuế của Thiên Ngọc Minh Uy với số tiền 418 tỷ đồng.

Đồng thời cho rằng, trong quá trình kinh doanh một số đại lý có vi phạm quy định của công ty, công ty đã chấm dứt hợp đồng với các đại lý này. Công ty đã thực hiện quy định của pháp luật về kinh doanh đa cấp.

Tuy nhiên, còn 1 số điểm khắc phục như thông báo kịp thời tới các Sở Công Thương có thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp. Thực hiện đào tạo theo Chương trình đào tạo cơ bản đã đăng ký, ghi nhận đầy đủ thông tin người tham gia… (Xem tiếp)

Đủ cơ sở truy thu thuế của Metro và BigC

Ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ quản lý thuế các doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế cho biết, thời gian qua ở nước ta có 2 doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bán lẻ là Metro và BigC.

Tuy nhiên, sau một thời gian kinh doanh bán lẻ, các doanh nghiệp này đều có vấn đề. Tập đoàn Metro sau một thời gian không đóng thuế, tổng cục thuế truy thu thì tập đoàn này lại bất ngờ thông báo đã thỏa thuận bán Metro Việt Nam cho Tập đoàn Berli Jucker (BJC) của Thái Lan. Còn BigC tới đây cũng sẽ chuyển nhượng lại.

“Đương nhiên ngành thuế phải có nhiều biện pháp để thu thuế với chủ đầu tư. Mặc dù tập đoàn này kêu lỗ trong thời gian dài, nhưng khi ông chủ của Metro bán cơ sở Metro dẫn đến có thu nhập thì chúng ta phải thu thuế”, ông Phụng nói. (Xem tiếp)

Người Việt bán rau, bán cá kiếm nhiều tiền hơn bán dầu

Trước diễn biến xấu của giá dầu, số tiền gần 500 triệu USD thu được từ việc múc dầu lên bán thô, thậm chí đang thấp hơn cả giá trị xuất khẩu mặt hàng rau quả trong quý I (541 triệu USD) hay giá trị xuất khẩu thủy sản chỉ riêng tháng 3 (534 triệu USD).

Năm 2016, theo kế hoạch, Việt Nam sẽ khai thác 14 triệu tấn dầu thô. Trong quý I/2016 đã khai thác 4 triệu tấn, giảm 15 nghìn tấn so với cùng kỳ năm 2015 do giá dầu thô giao dịch trong 2 tháng đầu năm quá thấp. (Xem tiếp)

HÀ OANH

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/thuong-truong/thi-truong-24h-nguoi-my-kiem-bon-tien-nho-du-nguoi-viet-uong-bia-tuoi-1677638.html