Thi tốt nghiệp trung học phổ thông: Kĩ năng làm bài môn Toán đạt điểm cao nhất

Trước ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, một số giáo viên ở Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra những lưu ý đối với thí sinh khi làm bài thi môn Toán.

Môn Toán có 50 câu trắc nghiệm, thường được chia làm 3 phân khúc: phân khúc 1 từ câu 1 đến câu 35; phân khúc 2 từ câu 36 đến câu 45 và phân khúc từ câu 46 đến câu 50.

Tùy vào khả năng của mình, thí sinh có thể chinh phục từng phân khúc sao cho đạt được tối đa điểm số. Thí sinh cần chú ý các câu khó, có thể ở phân khúc giữa. (Câu khó là những dạng lạ, khó nhìn ra hướng phân tích, giải quyết.)

Để có thể làm tốt bài thi môn Toán, thí sinh cần đi theo trình tự 4 bước như sau:

Bước 1, đọc đề từ câu 1 đến câu 35. Đánh dấu vào đề những câu hỏi mà thí sinh cảm thấy có thể giải quyết được yêu cầu một cách chắc chắn. Nhớ chỉ đánh dấu chứ chưa chọn đáp án vội, cách đánh dấu tốt nhất là đánh dấu theo số thứ tự: số 1 – nhận biết; 2 – thông hiểu; 3 – vận dụng; 4 – vận dụng cao. Thí sinh lưu ý rằng, 35 câu đầu dễ và rất quen thuộc ở mức 1, 2 và rất ít mức 3.

Bước 2, rà soát lại các câu đã đánh dấu và chọn đáp án chính xác cho những câu này. Hãy nhớ rằng những câu này chỉ kiểm tra trí nhớ của thí sinh về các công thức, khái niệm, tính chất, hoặc tính toán rất nhanh, bước giải rất ngắn. Khi chọn được đáp án chính xác, thí sinh tô ngay vào phiếu trả lời và khoanh đáp án được chọn trên đề.

Bước 3, rà soát các câu chưa được đánh dấu từ câu 1 đến câu 35, thực hiện các thao tác giải bài toán một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và chắc chắn. Tìm được đáp án đúng cho câu nào thì tô đáp án câu đó vào phiếu trả lời và khoanh vào đề. Câu nào cảm thấy còn bối rối thì bỏ qua, dành thời gian làm câu khác.

Bước 4, khi đã hoàn thành bước 3 thì tiếp tục đánh dấu theo mức độ 1, 2, 3, 4 cho các câu từ câu 36 đến câu 50. Chú ý dành thời gian cho câu vận dụng cao vì nội dung câu hỏi rất khó. Cứ quay vòng như thế với những câu chưa giải quyết được cho đến khi còn những phút cuối cùng thì dừng hẳn cách giải, kiểm tra lại xem câu nào chưa khoanh thì khoanh vào.

Ngoài ra, thí sinh cần phân bổ thời gian làm bài một cách hợp lý. Cần nhớ rằng, tránh việc mất quá nhiều thời gian cho một câu hỏi. Thí sinh có thể phân chia thời gian như sau: câu 1 đến câu 35 (thời gian cần ít); câu 36 đến câu 45 (thời gian vừa phải); câu 46 đến 50 (cần nhiều thời gian cho mỗi câu).

Gợi ý thêm, câu dễ làm tối đa 1 phút; câu ở mức trung bình làm tối đa 2 phút; câu khó làm tối đa 3 phút; câu rất khó làm tối đa 5 phút. Để kiểm soát và ước lượng thời gian được chính xác, thí sinh nên mang theo đeo đồng hồ trong kỳ thi hoặc nhìn trục thời gian được giám thị ghi trên bảng.

Phan Anh (ghi)

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/thi-tot-nghiep-trung-hoc-pho-thong-ki-nang-lam-bai-mon-toan-dat-diem-cao-nhat-179230626180017842.htm