Thi thể mắc trên cây là của thượng tá biên phòng bị lũ cuốn

Do bị va đập mạnh, lại ngâm trong nước nên thi thể sĩ quan Cao Đăng Cường bị biến dạng, phải giám định ADN tìm danh tính.

Ngày 19/10, UBND huyện Lang Chánh (Thanh Hoá) cho biết cơ quan chức năng đã xác định được danh tính thi thể tìm thấy mắc trên cây bên bờ sông Âm. Nạn nhân là thượng tá Cao Đăng Cường (45 tuổi, quê ở TP Sầm Sơn) - chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương.

Vị trí phát hiện thi thể thượng tá Cường.

Trước đó tối 10/10, hai cán bộ Đồn biên phòng Yên Khương là đại úy Nguyễn Thành Chủng và thượng tá Cao Đăng Cường lái ôtô đi làm nhiệm vụ phòng chống lụt. Khi vượt qua tràn suối Bôn ở xã Yên Khương, do đất đá sạt lở, cả xe và người bị cuốn trôi

Công an huyện, lực lượng quân sự, phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động hàng trăm người tìm kiếm suốt nhiều ngày dọc suối Bôn và dòng sông Âm.

Một tuần sau, người dân phát hiện một thi thể nam giới mắc trên lùm cây ven bờ sông Âm, đoạn qua xã Giao An, huyện Lang Chánh. Vị trí này cách nơi hai cán bộ gặp nạn khoảng 40 km. Thi thể lúc phát hiện phân hủy mạnh, không trang phục hay giấy tờ nên không thể nhận dạng. Nhà chức trách buộc phải giám định AND để tìm danh tính.

Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục cử lực lượng tìm kiếm đại úy Nguyễn Thành Chủng. Hơn 400 người phân thành nhiều nhóm nhỏ đi dọc theo dòng sông, suối, lật từng gốc cây, tảng đá. Do lòng sông Âm nước dâng cao, có chỗ sâu hơn 10 m nên đội cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Bộ đội công binh đang dùng máy dò kim loại để tìm ôtô bị lũ cuốn.

Chiếc ví cùng giấy tờ cá nhân của sĩ quan biên phòng cũng được tìm thấy trong túi quần trôi trên suối.

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một số mảnh kim loại, nhựa được cho là của ôtô gặp nạn rải rác dọc suối Bôn, song chiếc ôtô cùng đại uý Chủng vẫn mất tích.

Lam Sơn

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/thi-the-mac-tren-cay-la-cua-thuong-ta-bien-phong-bi-lu-cuon-3657914.html