Thí sinh thức trắng đêm chờ điểm thi tốt nghiệp THPT

Năm nay, dù Bộ GD&ĐT đã thông báo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp THPT lúc 8 giờ sáng ngày 18-7, tuy nhiên nhiều thí sinh cho biết vì hồi hộp nên thức trắng đêm chờ điểm.

Dùng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học theo phương thức 3 nên Nguyễn Thanh Diễm, TP.HCM cảm thấy hồi hộp và hơi lo sợ.

“Thế mạnh của em không phải môn toán nên kỳ thi vừa qua em làm bài không thật sự tốt. Cho nên, em đang thấp thỏm chờ điểm thi” – Thanh Diễm nói.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tại TP.HCM. Ảnh: VÕ THƠ

Thanh Diễm có xét học bạ ở ngành học khác nhưng đó chỉ là phương án dự phòng. Mục tiêu của Diễm xét tuyển vào đại học bằng kết quả thi tốt nghiệp. “Em dùng tổ hợp D01 để xét tuyển và xét vào trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ngành em học năm 2022 lấy 27 điểm theo cách xét toán+văn+ anh ×2. Vì thế, em đang rất mong chờ điểm thi” – Diễm bộc bạch.

Sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, nữ sinh ước chừng bài thi môn toán khoảng 5 điểm, anh văn tầm 7 điểm. Riêng môn văn, Thanh Diễm khá tự tin vào bài làm của mình.

“Đề năm nay tuy được đánh giá khó và dự kiến điểm chuẩn sẽ giảm nhưng ngành học em lựa chọn số lượng thí sinh đăng ký tương đối cao nên em sợ điểm chuẩn sẽ tăng” – Diễm nói thêm và cho biết có hẹn bạn bè cùng xem điểm.

Giống như Diễm, Ngô Thành Hoàng Phúc, TP.HCM cũng thấp thỏm chờ điểm.

“Năm nay, Bộ GD&ĐT công bố điểm thi vào 8 giờ sáng tuy nhiên hồi hộp chờ điểm nên em cũng không ngủ được. Liệu điểm thi có giống như em kỳ vọng?” – Phúc tâm tư.

Hoàng Phúc có dùng phương thức xét tuyển học bạ để vào đại học. Phúc đậu tới 3 trường nhưng mục tiêu là đậu vào trường Công an bằng kết quả bài thi tốt nghiệp và bài thi riêng của Bộ Công An.

“Hiện giờ em đang chờ điểm của kỳ thi tốt nghiệp THPT và của Bộ Công An. Đối với kỳ thi tốt nghiệp, 3 môn thành phần trong bài thi tổ hợp khoa học xã hội khá vừa sức, chỉ có môn địa hơi khó. Em dùng kết quả thi để xét vào Trường Học viện Chính trị Công an nhân dân.” – Phúc nói thêm và cho biết mọi người đều đang kì vọng vào em nên bản thân khá lo lắng.

Trong khi nhiều thí sinh canh điểm trong lo âu thì một số sĩ tử khác lại cảm thấy thoải mái vì không phụ thuộc quá nhiều vào điểm thi để xét tuyển đại học như Vũ Duy Phúc, TP.HCM.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, Phúc đã sớm trúng tuyển vào Trường Đại học Tài chính – Marketing nhờ phương thức xét kết quả học bạ.

Tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT trên trang PLO.VN. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Đánh giá về đề thi, Phúc cho biết các bài thi năm nay khá dễ khi lấy điểm 7. Tuy nhiên, để lấy từ điểm 7 trở lên thì đòi hỏi sự tư duy. 6 môn thi trắc nghiệm, Phúc dự đoán 5 môn có kết quả khả quan so với đáp án Bộ GD&ĐT công bố. Trong đó, 2 môn em đạt điểm 8, 2 môn em đạt điểm 7 và một môn điểm 7. Riêng môn văn rất khó dự đoán

“Ban đầu em dự định lấy điểm thi tốt nghiệp để xét vào Trường Đại học Tài chính - Marketing tuy nhiên nay em đã trúng tuyển bằng phương thức học bạ nên cũng không quá lo lắng” – Phúc tâm sự.

Đề cập đến chuyện xem điểm thi, Phúc cho biết sẽ xem cùng với mẹ. “Em và mẹ đang cá cược điểm môn văn . Mẹ dự đoán em đạt khoảng 7 điểm trong khi đó em nghĩ điểm văn sẽ cao hơn vì em làm bài khá tốt. Mọi chuyện sẽ được biết vào ngày mai” – Phúc nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đã diễn ra trong hai ngày 28 và 29-6 với hơn 1 triệu thí sinh dự thi.

Khác với những năm trước, đúng 8 giờ ngày 18-7, Bộ GD&ĐT sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ngoài các trang tra cứu điểm thi của Bộ GD&ĐT và 63 tỉnh/thành, thí sinh có thể truy cập vào trang tra cứu điểm thi của PLO.VN tại địa chỉ: https://tradiemthi.plo.vn

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/thi-sinh-thuc-trang-dem-cho-diem-thi-tot-nghiep-thpt-post742662.html