Thi đua hoàn thành các nhiệm vụ năm 2024

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương quận Sơn Trà tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đầy khí thế để cán bộ, nhân dân trên địa bàn hoàn thành những mục tiêu quan trọng đóng góp chung cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 của địa phương.

Đại diện các phòng, ngành, đơn vị, địa phương của quận Sơn Trà ký kết giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: DIỆP NHƯ

Công tác chăm lo, hỗ trợ Tết được quận triển khai thực hiện chu đáo, đầy đủ để nhà nhà, người người đều có Tết đầm ấm; bên cạnh đó là các chương trình văn hóa phục vụ nhân dân và du khách như lễ hội ẩm thực Quảng Đà, trang trí hoa, điện chiếu sáng, linh vật rồng và điểm check-in tại công viên Phước Trường... Sau Tết, tại cầu cảng Hải đăng - Âu thuyền Thọ Quang, UBND phường Nại Hiên Đông phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Trà tổ chức gặp mặt, động viên ngư dân trên địa bàn phường ra quân đánh bắt hải sản đầu năm Giáp Thìn 2024 và trao tặng 150 cờ Tổ quốc và 10 phần quà “lì xì” năm mới.

Đây là chương trình nhằm phát động thi đua lao động sản xuất, tạo thêm động lực cho ngư dân ra khơi đánh bắt đầu năm phát triển kinh tế biển; đồng thời khơi dậy tinh thần yêu quê hương đất nước, vươn khơi bám biển, sẵn sàng tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngư dân Nguyễn Văn Xuân (chủ tàu cá ĐNa 90118) cho biết sẽ treo trang trọng lá cờ Tổ quốc trong suốt quá trình ra khơi đánh bắt hải sản. Dù ở đâu trên biển, khi nhìn về lá cờ Tổ quốc giúp ngư dân vững tin xem đó là “cột mốc sống” khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nhằm động viên cộng đồng doanh nghiệp phấn khởi ra quân đầu năm, quận Sơn Trà còn tổ chức gặp mặt các nhà thầu, đơn vị thi công, công nhân, kỹ sư đang làm việc tại các công trình xây dựng cơ bản: Trường Mầm non Hoàng Yến (phường An Hải Bắc), Trường Mầm non Vành Khuyên (phường Mân Thái) và Trường THCS Lê Độ (phường An Hải Bắc), qua đó đề nghị tập trung thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ, các biện pháp về an toàn lao động... để hoàn thành công trình cũng như giải ngân vốn theo kế hoạch giao. Cuối tháng 2 vừa qua, UBND quận Sơn Trà ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 với chủ đề của thành phố “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Theo Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Hoàng Sơn Trà, phong trào thi đua tập trung vào các đề mục trọng tâm như: tổ chức phát động thi đua; các giải pháp, nội dung nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm của thành phố và Nghị quyết số 13-NQ/QU ngày 25-12-2023 của Quận ủy Sơn Trà về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 27-10-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, khát vọng; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu...

Quận cũng đề ra các giải pháp hiệu quả để khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện bảo đảm các chỉ tiêu được giao theo nghị quyết, hoàn thành giải phóng mặt bằng tại các dự án, đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế của quận.

Ngoài ra, địa phương chú trọng công tác giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân; huy động các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn quận triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội cho nhân dân. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiến hành ký kết nội dung giao ước thi đua, ban hành kế hoạch thi đua chi tiết và phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời đăng ký chuyên đề thi đua năm 2024; xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thi đua, khen thưởng chuyên đề; qua đó giải quyết những vấn đề trọng tâm cấp bách, giải quyết việc nổi cộm, khó khăn, vướng mắc, những mặt còn tồn tại, yếu kém cần phải khắc phục thuộc thẩm quyền, lĩnh vực quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thời gian tới, quận Sơn Trà tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm huy động tối đa tiềm năng, nguồn lực bền vững, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và vật chất của người dân. Quận tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ thu ngân sách, duy trì tăng trưởng kinh tế; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ… Đặc biệt, các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND thành phố phát động như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thi đua chuyển đổi số”…

DIỆP NHƯ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/chinhtrixahoi/202403/thi-dua-hoan-thanh-cac-nhiem-vu-nam-2024-3966897/