Thi đua - động lực nâng cao chất lượng huấn luyện

Sư đoàn 395 (Quân khu 3) là Sư đoàn chủ lực đủ quân, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và cơ động thực hiện nhiệm vụ theo mệnh lệnh của cấp trên. Năm năm qua, cấp ủy, chỉ huy và Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp trong Sư đoàn luôn coi trọng đẩy mạnh phong trào thi đua (PTTĐ) quyết thắng, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của đơn vị.

Chiến sĩ Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 43, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) thực hành bắn đạn thật tại thao trường.

Vượt khó vươn lên trong huấn luyện

Sư đoàn đóng quân phân tán trên địa bàn rộng, quân số đông, nhiều đối tượng huấn luyện; kinh phí, cơ sở vật chất, thao trường bãi tập so với yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ có nội dung còn hạn hẹp... Để giải quyết những khó khăn nêu trên, Sư đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua "Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ" và tổ chức hội thi ở các cấp, đưa hàng trăm sáng kiến áp dụng vào huấn luyện đạt kết quả cao. Đồng thời, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực để cán bộ huấn luyện được theo phân cấp; tổ chức PTTĐ: "giờ học, ngày học thanh niên tự quản", "đôi bạn học tập", "đôi bạn cùng tiến", "tiểu đội huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm"... Cùng với đó, Sư đoàn còn tổ chức hàng trăm hội thi, hội thao theo phân cấp; tham gia 28 hội thi do Bộ Quốc phòng và Quân khu tổ chức, trong đó 16 lần giành giải nhất, tám lần giải nhì.

Hằng năm, Sư đoàn tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp có bắn chiến đấu từ tiểu đội đến tiểu đoàn. Thực hiện nhiệm vụ này, bộ đội phải hành quân, trú quân, mang vác nặng đường dài hàng trăm km. Điển hình là, năm 2013, Sư đoàn tổ chức chỉ đạo ba trung đoàn diễn tập bắn chiến đấu cấp tiểu đoàn. Trong đó, Trung đoàn 43 hành quân 250 km, từ đơn vị về trường bắn Bình Khê (Đông Triều), xây dựng công sự, trận địa diễn tập; Trung đoàn 8 tổ chức bắn chiến đấu cấp tiểu đoàn đánh địch đổ bộ đường biển tại khu vực Tiền Hải (Thái Bình); Trung đoàn 43 và lực lượng pháo binh tổ chức bắn hỏa lực có trong biên chế Sư đoàn bộ binh theo giáo trình mới, với nhiều mục tiêu và cự ly xa hơn. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, Sư đoàn chỉ đạo phát động các đợt thi đua đột kích như: "10 ngày đêm thần tốc, quyết thắng" ở Trung đoàn 43; "Đoàn kết, hiệp đồng, quyết giành 5 nhất" (Chuẩn bị tốt nhất; hành, trú quân tốt nhất; dân vận tốt nhất; bắn trúng mục tiêu nhất và an toàn nhất), ở Trung đoàn 8. Do vậy, đã động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn trong xây dựng công sự trận địa, làm mô hình mục tiêu bắn triển khai ngay mép biển, mặt biển và nhất là việc sử dụng hơn tám vạn bao tải để chứa cát làm 5 km đường hào cơ động, hố bắn, hầm chiến đấu trong điều kiện mưa bão phục vụ diễn tập.

Cán bộ - chiếc chìa khóa vạn năng

Nói về công tác huấn luyện, Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 43, chia sẻ: "Muốn huấn luyện, rèn luyện chiến sĩ tốt, thì việc rèn luyện cán bộ phải đi trước một bước, theo phương châm xây dựng từng con người, từng tổ chức. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, thống nhất chung, sau đó bồi dưỡng bổ sung cho những cán bộ yếu hoặc hạn chế từng mặt. Và chúng tôi thống nhất: Hãy trả lời bằng số lượng, chất lượng công việc, ví như công tác huấn luyện, dù có báo cáo hay thế nào đi nữa, nhưng khi bắn hiệu quả kém thì kết quả công tác huấn luyện kém. Thế nên, rèn cán thật nghiêm túc, tạo cái khuôn chuẩn thì không lo sản phẩm kém chất lượng".

Ở một đơn vị huấn luyện điểm cho sư đoàn và quân khu, Đại úy Phạm Thanh Tuấn, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 43, tâm sự: "Những chuyến hành quân đối với lớp chiến sĩ mới thường vất vả nhất. Vì anh em chưa được rèn luyện bao giờ, nên khi đi hành quân rất nhiều chiến sĩ không đi nổi. Điều đó cũng dễ hiểu, vấn đề ở chỗ, làm thế nào để các chiến sĩ mới vượt ngưỡng. Muốn duy trì hành quân đúng theo kế hoạch và để các chiến sĩ cố gắng bám đội hình, thì cán bộ phải chia sẻ, tạo không khí gắn kết, tình cảm khuyến khích họ vượt ngưỡng".

Phát huy trách nhiệm, chống bệnh thành tích trong huấn luyện đã trở thành mệnh lệnh không lời của đội ngũ cán bộ các cấp trong Sư đoàn. Hằng ngày, cấp tiểu đội, trung đội, đại đội; hằng tuần, cấp tiểu đoàn tổ chức chấm điểm thi đua, thông báo trên bảng tin, truyền thanh nội bộ phản ánh hoạt động thi đua, gương người tốt, việc tốt và những vấn đề cần kịp thời rút kinh nghiệm. Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt PTTĐ trong huấn luyện, Sư đoàn còn coi trọng đẩy mạnh PTTĐ trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ. Với phương châm "người sẵn sàng, vũ khí phương tiện sẵn sàng, có lệnh là lên đường được ngay".

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 2 và 43; Tiểu đoàn 14, 15, 16 không quản khó khăn, gian khổ lăn xả vào dập lửa, cứu được 162 ha rừng phòng hộ có nguy cơ bị thiêu rụi; hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 8 trong mưa bão, sát cánh cùng nhân dân 13 xã, thuộc các huyện: Tiền Hải, Kiến Xương (Thái Bình) thu hoạch hơn 300 ha lúa, hoa màu và di dời người, tài sản nhân dân trong cơn bão số 8 - năm 2012 đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân các địa phương.

Bài, ảnh: TUẤN ĐẠT - MẠNH DŨNG

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/chinhtri/tin-tuc-su-kien/item/23704602-thi-dua-dong-luc-nang-cao-chat-luong-huan-luyen.html