Thi công kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý làm nứt nhà dân

Dự án kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, khởi công xây dựng vào tháng 6/2023. Trong quá trình thi công, các đơn vị đã đóng cọc làm nứt nẻ hàng chục nhà dân ở phường Xuân Phú và phường Phú Hội, thành phố Huế, người dân sống trong lo lắng.

Ngôi nhà của ông Nguyễn Tấn Đức, ở số 57, đường Nguyễn Lộ Trạch, phường Xuân Phú, thành Phố Huế bị ảnh hưởng nặng do quá trình thi công Dự án kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý. Cách đây hơn 1 tháng, khi đơn vị thi công tiến hành ép cọc bằng thủy lực ở bờ sông, ngôi nhà của ông xuất hiện tình trạng nứt nẻ ở nhiều vị trí như mặt nền, móng, tường. Hiện, ông Đức phải dùng cây chống đỡ những vị trí nứt để ở tạm trong tình trạng thấp thỏm lo sợ.

Nhà dân bị nứt do thi công Dự án kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý

Ông Nguyễn Tấn Đức cho biết, đợt lũ lụt vừa rồi, gia đình ông phải sơ tán đi nơi khác trú ẩn vì sợ nhà sập: “Do tác động của đơn vị thi công, quá trình họ làm lấy xe múc, múc quá sâu, nhà tui nứt quá trầm trọng rồi. Tất cả các bức vách, tường ngăn, trụ, dầm đều nứt hết, rất nguy hiểm. Gia đình tôi có mẹ già và 2 con nhỏ. Mong chính quyền địa phương giải quyết càng sớm càng tốt”.

Người dân phải dùng các cọc để chống đỡ ngôi nhà bị nứt nẻ

Theo phản ánh của các hộ dân sống dọc sông Như Ý, phường Xuân Phú và phường Phú Hội, thành phố Huế việc triển khai Dự án kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý thi công, bà con rất hoan nghênh, phấn khởi. Tuy nhiên, khi đơn vị thi công bắt đầu đóng cọc bê tông, mỗi cọc dài từ 14m-22m để làm kè, hàng chục nhà dân dọc bờ sông Như ý đã xảy ra hiện tượng nứt tường, sụt lún. Căn nhà của anh Trần Công Quang, sống cạnh bờ sông Như Ý, thành phố Huế xuất hiện nhiều vết nứt chạy dài ở phần tường, các công trình phụ nứt toác. Anh Quang cho biết, mỗi lần đóng cọc bê tông xuống, nhà cửa rung lên và nứt nẻ.

“Mùa mưa lụt nguy hiểm, nứt nhà rồi sợ sập không dám ở trong nhà. Trong quá trình thi công đến hạng mục ép cọc, ép thủy lực, mình đã nhiều lần nói bên thi công rồi, mà họ nói tôi tới làm việc thôi, còn mấy việc ni tôi không dính dáng tới. Mình kiến nghị phải có phương án giải quyết để người dân yên tâm”, anh Quang nói.

Nhà của ông Nguyễn Tấn Đức bị nứt nẻ

Đến thời điểm này, việc thi công Dự án kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý đã làm ảnh hưởng tới 40 hộ dân sống ở 2 phường Phú Hội và Xuân Phú, thành Phố Huế. Nhiều nhà bị nứt mặt nền, móng, tường, rất nguy hiểm. Ông Văn Viết Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên Huế cho biết: liên danh nhà thầu đang phối hợp với Công ty Bảo hiểm xác định thiệt hại và có hướng khắc phục cho người dân.

“Hiện nay, hư hại không lớn nhưng trên diện rộng, nhiều nhà dọc tuyến, mỗi nhà có tính chất khác nhau, nhà nứt tường, nhà sụt lún. Về quy trình thì phải có một đơn vị giám định độc lập để đánh giá toàn bộ thiệt hại, nguyên nhân, hướng xử lý khắc phục trên cơ sở giá trị đền bù của bảo hiểm. Đối với những trường hợp nằm ngoài phạm vi bảo hiểm thì nhà thầu sẽ phối hợp với chủ đầu tư và chính quyền địa phương sẽ có phương án hỗ trợ thêm để người dân sớm ổn định cuộc sống”, ông Văn Viết Thành cho biết.

Nền nhà cũng bị nứt nẻ

Đại diện Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ đầu tư Dự án kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý cho rằng, đơn vị cũng đã dự lường và tính toán khi thi công sẽ ảnh hưởng đến nhà dân. Nhà dân xây dựng dọc sông Như Ý nằm trong diện có nguy cơ sạt lở, nền móng yếu. Quá trình thi công tác động thêm làm ảnh hưởng nhà dân.

Tường nhà dân bị nứt rất nguy hiểm

Ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế cho biết, khi nhận được phản ánh, đơn vị đã cử cán bộ xuống đo đạc, đánh giá tình trạng nứt nẻ để có căn cứ đền bù thiệt hại.

“Trách nhiệm hư hỏng đó là trong quá trình thi công và trách nhiệm khắc phục hư hỏng đó phải là của nhà thầu. Còn phía nhà thầu đã mua bảo hiểm thì của bảo hiểm, bảo hiểm sẽ khắc phục cho nhà thầu. Cuộc họp tuần vừa rồi, chúng tôi cũng mời toàn bộ, đơn vị thi công, nhà thầu, rồi đơn vị bảo hiểm...Các đơn vị có trách nhiệm xử lý. Đầu tiên phải là lên dự toán toàn bộ thiệt hại của người dân, trưng cầu một đơn vị tư vấn, giám định thiệt hại là bao nhiêu để làm căn cứ khắc phục cho người dân”, ông Nguyễn Thanh Tuấn Anh nói.

Dự án kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý

Dự án bờ kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý rộng 6m, dài hơn 1,6 km từ Đập Đá đến cầu Vân Dương, chạy qua 2 phường Phú Hội và Xuân Phú, thành phố Huế, tổng kinh phí hơn 260 tỉ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án cải thiện môi trường nước thành phố Huế làm chủ đầu tư, nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản. Sau khi hoàn thiện, tuyến đường đi bộ sẽ được lát đá granite, lan can bằng thép không gỉ, sơn tĩnh điện. Tuyến này còn có bãi đỗ xe rộng hơn 1.300m²; cầu vòm dài 36m và 11 bến nước. Công trình hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn, diện mạo mới cho thành phố Huế.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/thi-cong-ke-va-duong-di-bo-doc-song-nhu-y-lam-nut-nha-dan-post1062352.vov