Thép cuộn Trung Quốc bị EU áp thuế phá giá

Thép cuộn "Made in China" bán trên thị trường EU sẽ phải chịu mức thuế chống bán phá giá lên tới 24% trong thời gian 5 năm.

Ngày 27/7, ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu (EU), đang nhóm họp tại Brussels (Bỉ), đã thông qua quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với các mặt hàng thép cuộn nhập khẩu từ Trung Quốc. Theo quyết định này, những mặt hàng thép cuộn "Made in China" bán trên thị trường các nước EU sẽ phải chịu mức thuế chống bán phá giá lên tới 24% trong thời gian 5 năm, kể từ khi quyết định áp thuế được chính thức công bố. Quyết định trên được đưa ra sau khi các nhà sản xuất EU khiếu nại rằng Trung Quốc bán thép ra nước ngoài với mức giá thấp bất thường, khiến hoạt động kinh doanh của họ tổn thất nặng nề. Động thái này của EU có thể làm gia tăng căng thẳng với Bắc Kinh sau một loạt quyết định áp thuế chống bán phá giá với những mặt hàng khác của Trung Quốc. Tháng 12/2008, EU đã thông qua việc áp thuế chống bán phá giá lên tới 87% với mặt hàng bulong, ốc vít nhập khẩu của Trung Quốc. Đây là một trong những vụ áp thuế chống bán phá giá lớn nhất mà EU thực hiện đối với nền kinh tế "khổng lồ" đang nổi lên này. Để trả đũa, Trung Quốc đã cho mở cuộc điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm đinh vít và bulong sản xuất từ EU./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/thep-cuon-trung-quoc-bi-eu-ap-thue-pha-gia/20097/12277.vnplus