Theo dấu nhóm trộm giờ chập choạng

Lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân vào chập choạng tối, nhóm trộm 'nhí' liên tiếp lấy trộm nhiều xe máy rồi mang đi bán. Đằng sau hành vi vi phạm pháp luật của nhóm trẻ mới lớn là câu chuyện về sự thiếu quan tâm của gia đình để các em lầm đường lạc lối.

Hai đối tượng Nguyễn Minh Trí và Võ Nguyễn Huy Tuấn.

Kể về Chuyên án 0124XM, Trung tá Phan Minh Viên- Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng) bày tỏ sự đáng tiếc khi 2 đối tượng chính trong chuyên án chỉ vừa 19 tuổi, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mặt khác, chính sự thiếu thốn tình thương, thiếu sự quan tâm từ gia đình nên các em lêu lổng, bỏ nhà đi hàng tháng trời nhưng gia đình không mảy may.

Cuối tháng 11-2023, tại địa bàn phường Hòa Cường Nam và phường Hòa Cường Bắc (Q. Hải Châu) liên tục xảy ra tình trạng mất trộm xe máy. Cá biệt, có ngày xảy ra 2-3 vụ mất cắp gây hoang mang trong quần chúng nhân dân. Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, lãnh đạo Công an quận Hải Châu chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường vào cuộc xác minh, làm rõ.

Các vụ mất cắp xe máy diễn ra theo quy luật, vào khoảng thời gian chập choạng từ 18 đến 19 giờ. Đây cũng là khoảng thời gian người dân mất cảnh giác, để xe ở phía trước nhà nhưng tập trung nấu nướng, sinh hoạt gia đình sau ngày làm việc. Loại xe mà các đối tượng nhắm đến là các nhãn hiệu dễ tiêu thụ như Sirius, Air Blade, Vision… Đáng nói, các đối tượng không sử dụng đoản để phá khóa xe mà trực tiếp bẻ cổ xe rồi dắt đến đoạn vắng người để đấu nối dây điện.

Qua kiểm tra các camera an ninh xung quanh các vụ trộm, Công an phát hiện nhóm thanh thiếu niên nghi vấn thực hiện nên tập trung làm rõ, lập chuyên án để đấu tranh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát hình sự xác định Nguyễn Minh Trí (2005, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu) và Võ Nguyễn Huy Tuấn (2005, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu) là 2 đối tượng chính trực tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp xe máy. Ngoài ra còn có một số đối tượng khác chưa đủ tuổi thành niên và đối tượng nữ cùng tham gia. Xe máy lấy cắp được, nhóm này bán với giá rất rẻ, chỉ từ 1 triệu đồng. Số tiền có được, nhóm này sử dụng để chơi game và ăn chơi, tiêu xài cá nhân hết.

Cũng trong thời gian này, các trinh sát phát hiện số xe máy lấy cắp được các đối tượng rao bán qua mạng xã hội. Sau nhiều lần giao dịch và kiếm được với giá hời, 2 đối tượng mua bán xe máy trở thành mối quen của nhóm trộm cắp “tuổi teen” và cũng thường xuyên “đặt hàng” để nhóm này trộm cắp.

Đến sáng 5-3, thông tin trinh sát báo về việc Nguyễn Minh Trí vừa xuất hiện tại nhà riêng ở trong kiệt đường Đống Đa (P. Thuận Phước), lập tức Ban chuyên án được lệnh bắt giữ và chia ra các mũi công tác để bắt các đối tượng liên quan khác. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ cuối tháng 11-2023 đến tháng 1-2024 đã thực hiện ít nhất khoảng 12 vụ trộm cắp và tiêu thụ xe máy.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng; trong đó bắt tạm giam đối với 2 bị can trực tiếp trộm cắp xe máy là Nguyễn Minh Trí và Võ Nguyễn Huy Tuấn và ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 2 bị can khác có hành vi: “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Một đối tượng khác được tại ngoại bàn giao cho gia đình quản lý vì chưa đủ tuổi thành niên. Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ hành vi và xử lý các đối tượng liên quan.

Qua đây, Trung tá Phan Minh Viên cũng cảnh báo người dân cần chủ động và có ý thức tự bảo vệ tài sản của mình. Trộm không chỉ thực hiện hành vi vào ban đêm mà còn thực hiện vào những thời điểm không thể ngờ. Mặt khác, gia đình, cộng đồng cần có sự quan tâm đúng mực, thường xuyên theo dõi, phối hợp với nhà trường giáo dục để con em không rơi vào con đường phạm pháp.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/theo-dau-nhom-trom-gio-chap-choang-post291775.html