Thêm những chiến công xuất sắc của Bộ đội Biên phòng

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) đã phối hợp, phá thành công nhiều chuyên án lớn về buôn bán ma túy trên tuyến biên giới Việt-Lào.

Cuối tháng 4-2017, lực lượng trinh sát ngoại biên BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phát hiện trên địa bàn tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) xuất hiện một đường dây mua bán, vận chuyển cần sa với số lượng lớn về Việt Nam tiêu thụ. Đường dây này chủ yếu thu gom cần sa từ khu vực các huyện: Viêng Thong, Căm Cớt, Pạc Ca Đinh thuộc tỉnh Bô Ly Khăm Xay, sau đó cung cấp cho các cơ sở sản xuất, điều chế ma túy tổng hợp. Hành tung của chúng thoắt ẩn, thoắt hiện, thể hiện sự tinh quái của một đường dây mua bán cần sa chuyên nghiệp.

Tổ chức điều tra, xác minh thông tin, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng cầm đầu đường dây là Na Thăm Ma Nha (26 tuổi) và Chay Kẹo Bun Ni (25 tuổi), đều trú tại bản Thoong Na Mi, huyện Pắc Ca Đinh. Sau khi trao đổi thông tin với Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay và xin chỉ đạo của cấp trên, BĐBP tỉnh Hà Tĩnh xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây mua bán cần sa này với bí số 473-LV.

Hai đối tượng cùng tang vật hơn 1 tấn cần sa trong Chuyên án 473-LV.

Qua thông tin trinh sát, khoảng 16 giờ ngày 18-6, hai chiếc ô tô biển kiểm soát Lào từ bản Thoong Na My chạy dọc theo Quốc lộ 13 đi về phía Đông, nhằm hướng bản Nậm Đưa, huyện Pắc Ca Đinh. Ngôi nhà mà hai chiếc xe dừng bánh nằm sâu trong khu rừng, ít người qua lại. Hai đối tượng trên xe nhanh chóng đi xuống, phủ bạt màu đen che kín toàn bộ xe rồi di chuyển vào bên trong. Đó chính là Na Thăm Ma Nha và Chay Kẹo Bun Ni-hai đối tượng cầm đầu đường dây đã xuất hiện. Thời cơ đánh án đã đến! Các trinh sát nhanh chóng triển khai đội hình thành 4 mũi, bằng các biện pháp nghiệp vụ vừa bí mật vừa công khai tiếp cận đối tượng. Đến khoảng 16 giờ 50 phút, khi các đối tượng đang mua bán, giao dịch trong phòng kín thì các trinh sát đồng loạt ập vào. Mặc dù các đối tượng chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát nhưng đã bị các trinh sát nhanh chóng bắt giữ. Tiến hành kiểm tra hai chiếc xe, lực lượng chức năng thu 1.000 bánh cần sa khô, tổng trọng lượng 1.028kg. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Na Thăm Ma Nha và Chay Kẹo Bun Ni đã cúi đầu nhận tội.

Cũng tại địa bàn nêu trên nhưng ở một hướng khác, từ tháng 3-2017, Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay và BĐBP tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Mi-an-ma qua Lào vào Việt Nam. Địa bàn hoạt động của chúng là tuyến Luông Phra-băng - Xay Nha Bu Ly - Viêng Chăn - Bô Ly Khăm Xay rồi đến Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), hoặc Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Nghệ An). Trong quá trình hai bên thống nhất xác lập chuyên án chung để phối hợp đấu tranh, triệt phá, các trinh sát phát hiện các đối tượng đã vận chuyển 120.000 viên ma túy tổng hợp và 40 bánh heroin từ Luông Phra-băng về Bô Ly Khăm Xay để đưa đi tiêu thụ. Sáng 21-6-2017, một tổ công tác gồm những trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất của BĐBP tỉnh Hà Tĩnh lên đường sang giúp nước bạn Lào phá án.

Đến 14 giờ ngày 22-6, tổ trinh sát ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay phát hiện toàn bộ số ma túy và heroin trên được cất giấu trong chiếc xe ô tô nằm tại gara khách sạn thuộc bản A Nụ Sỏn Xay, thị xã Pạc Xan, tỉnh Bô Ly Khăm Xay. Sau khi làm nhiều động tác hòng đánh lạc hướng các trinh sát, lúc 15 giờ cùng ngày, đối tượng chính chuyển hàng từ xe vào khách sạn Sẻng Hùng Hương ở bản A Nụ Sỏn Xay. Đội đánh án chớp thời cơ, bắt quả tang một đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Hai tổ khác nhận lệnh bắt các đối tượng khác tại địa điểm khu resort Huổi Siệt và khách sạn Xay Mung Khun cách đó không xa. Chuyên án 474 LV đấu tranh thắng lợi, bắt quả tang 5 đối tượng đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 40 bánh heroin, 120.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe ô tô và nhiều tang vật có liên quan.

Sự thành công của hai chuyên án trên xuất phát từ tinh thần quyết tâm, sự mưu trí, dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ hai lực lượng; sự chỉ đạo hiệu quả, chặt chẽ giữa Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay với BĐBP tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời gian tới, lực lượng BĐBP tĩnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Bô Ly Khăm Xay tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa, phát huy sức mạnh tổng hợp trong trấn áp tội phạm chuyên gieo rắc "cái chết trắng".

Bài và ảnh: HOÀI THƯƠNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/them-nhung-chien-cong-xuat-sac-cua-bo-doi-bien-phong-514412