Thêm một tàu cá bị chìm trên biển do gió to, sóng lớn

Trong quá trình di chuyển từ vị trí neo đậu đi đánh bắt, khi đến vị trí cửa biển La Gi thì tàu cá bị mắc cạn, sóng đánh chìm. 4 lao động trên tàu đã bơi vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định.

Tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lúc 22 giờ 30 phút ngày 29/2, tàu cá BTh 96112 TS, công suất 175 CV, hành nghề lồng bẫy. Tàu gồm 4 lao động, do ông Trần Xuân (SN 1970, trú tại khu phố 6, phường Phước Hội, thị xã La Gi) làm chủ kiêm thuyền trưởng. Trong quá trình di chuyển từ vị trí neo đậu đi đánh bắt, khi đến vị trí cửa biển La Gi thì bị mắc cạn, tàu cá bị sóng đánh lật, chìm, 4 lao động bơi vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định. Hậu quả, hiện vỏ tàu cá BTh 96112 TS bị sóng đánh vỡ, không trục vớt được. Chủ tàu cá đợi tình hình thời tiết bớt gió, sóng êm sẽ thuê thợ lặn trục vớt máy tàu.

Tàu cá bị chìm trên vùng biển Bình Thuận (ảnh minh họa).

Đến thời điểm này, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh đang tiếp tục theo dõi, chỉ đạo các đồn biên phòng thông báo cho tàu cá hoạt động gần khu vực trên biết, tránh va chạm với tàu BTh 96112 TS. Đồng thời, chỉ đạo Đồn biên phòng Phước Lộc theo dõi hoạt động trục vớt máy tàu, sẵn sàng lực lượng tham gia hỗ trợ khi có yêu cầu.

Trước đó như đã đưa tin, khoảng 2 giờ ngày 29/2, tàu cá BTh 88943 TS, công suất 56 CV, hành nghề lồng bẫy, gồm 4 lao động. Tàu do ông Huỳnh Ngọc Lâm (SN 1978, khu phố 2, phường Phước Lộc, thị xã La Gi) làm thuyền trưởng. Khi tàu cá này đang hành trình khai thác hải sản đến vị trí cách khu vực bờ kè thôn Kê Gà, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam khoảng 500 m thì xảy ra đâm va với tàu cá NT 90131 TS (tàu cá NT 90131 TS bị phá nước chìm ngày 24/2/2024, đang chờ được trục vớt). Hậu quả, tàu cá BTh 88943 TS bị chìm tại chỗ, 4 lao động được các tàu cá hoạt động gần khu vực trên cứu vớt an toàn, sức khỏe ổn định. Chủ tàu cá BTh 88943 TS đang tiến hành các biện pháp trục vớt khắc phục, sửa chữa.

Sạt lở nhà cửa do sóng lớn, triều cường.

Liên quan đến tình hình thời tiết trên biển, trong ngày 1/3, Đài Khí tượng thủy văn Bình Thuận cảnh báo ngày và đêm 2/3 khu vực vùng biển Bình Thuận (bao gồm huyện đảo Phú Quý) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Độ cao sóng dao động từ 2-3 m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2. Các phương tiện vận tải hoạt động trên vùng biển Bình Thuận (đặc biệt là tàu thuyền nhỏ đánh bắt thủy hải sản ven bờ), các lồng, bè nuôi trồng thủy, hải sản trên biển đều có nguy cơ chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Khu vực ven biển các huyện, thị xã, thành phố gồm Tuy Phong, Bắc Bình, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, La Gi, Hàm Tân và huyện đảo Phú Quý cần đề phòng nguy cơ sạt lở bờ biển và các công trình xây dựng ven biển do tác động của gió mạnh, sóng lớn kết hợp triều cường.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/them-mot-tau-ca-bi-chim-tren-bien-do-gio-to-song-lon-117201.html