Thêm một lãnh đạo từ nhiệm, Hội đồng quản trị PG Bank chỉ còn 2 người

Ông Nguyễn Tiến Dũng vừa xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), đồng thời rút khỏi vị trí thành viên HĐQT. Tính tới thời điểm hiện tại, đã có 4 thành viên HĐQT của PG Bank xin từ nhiệm. Nếu như tất cả các đơn xin từ nhiệm được thông qua, HĐQT ngân hàng này chỉ còn 2 thành viên.

Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank - mã chứng khoán: PGB) vừa công bố nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT và xin rút khỏi vị trí thành viên HĐQT vì lý do cá nhân của ông Nguyễn Tiến Dũng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng là Thạc sĩ tài chính ngân hàng tại CFVG (Centre Franco-Vietnamien de Formation à la Gestion) và Đại học Kinh tế Quốc dân. Năm 2009, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PG Bank kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Khách hàng Doanh nghiệp. Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT PG Bank kể từ ngày 2/11/2020.

PG Bank dự kiến kiện toàn nhân sự thuộc HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 23/10 tới.

Trước đó, hàng loạt lãnh đạo cấp cao của ngân hàng này là ông Oliver Schwarzhaupt - Thành viên HĐQT; ông Nilesh Banglorewala - Thành viên HĐQT độc lập; ông Nguyễn Tuấn Vinh - Trưởng Ban Kiểm soát và bà Dương Ánh Tuyết - Thành viên Ban Kiểm soát cũng đã nộp đơn từ nhiệm.

Sau những biến động nhân sự, PG Bank đã thông báo chốt ngày họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, tổ chức vào ngày 23/10 tại tỉnh Ninh Bình. Theo ngân hàng, việc phê duyệt các đơn từ nhiệm này sẽ được đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua.

Ngân hàng dự kiến trình cổ đông kiện toàn nhân sự thuộc HĐQT, Ban Kiểm soát; kế hoạch tăng vốn điều lệ; thay đổi tên thương mại và địa điểm đặt trụ sở chính; phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 trên cơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng.

Nếu như tất cả các đơn xin từ nhiệm đều được thông qua, HĐQT PG Bank chỉ còn 2 thành viên gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Phi Hùng và thành viên HĐQT Đinh Thành Nghiệp. Ban kiểm soát của PG Bank cũng sẽ chỉ còn bà Hạ Hồng Hoa với vị trí thành viên Ban kiểm soát chuyên trách.

Mới đây, ngân hàng này vừa bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng - Phó Tổng Giám đốc Vietcombank đã nghỉ hưu làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 15/09/2023. Thời hạn bổ nhiệm trong 5 năm kể từ ngày có hiệu lực.

Loạt biến động nhân sự cấp cao xảy ra sau khi Petrolimex thoái vốn khỏi PG Bank. Theo đó, đã có 3 doanh nghiệp mua lại gần 40% vốn điều lệ từ Petrolimex, chính thức trở thành cổ đông lớn của ngân hàng này.

Cụ thể, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển thương mại Gia Linh đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 39,2 triệu cổ phiếu PGB, tương đương 13,1% vốn điều lệ; CTCP Quốc tế Cường Phát và CTCP Thương mại Vũ Anh Đức lần lượt nhận chuyển nhượng 40,6 triệu và 40 triệu cổ phần PGB, tương đương 13,5% và 13,3% vốn điều lệ của PG Bank.

Đáng chú ý, 3 doanh nghiệp này đều có liên quan đến một tập đoàn ô tô lớn là Thành Công Group.

Thanh Hồng

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//ngan-hang/them-mot-lanh-dao-tu-nhiem-hoi-dong-quan-tri-pg-bank-chi-con-2-nguoi-1095391.html