Thêm một Hiệu trưởng phải trả lại 200 triệu đồng do lạm thu

Trường Tiểu học Ba Đình (Bỉm Sơn) bị Thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa xử phạt 10 triệu đồng, buộc trả lại 201 triệu đồng do lạm thu trái quy định.

Sáng 20/10, trao đổi với Pháp luật Plus, ông Phạm Xuân Duy - Trưởng phòng GD-ĐT thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) cho biết: Trên địa bàn đã phát hiện trường Tiểu học Ba Đình lạm thu trái quy định các trường hợp học sinh lớp 1 trái tuyến. Sở GD-ĐT đã buộc phải trả lại 201 triệu đồng.

Theo ông Duy, đến thời điểm hiện tại, trường Tiểu học Ba Đình đã mời phụ huynh đến trả lại hết số tiền lạm thu.

Ngoài ra, trường THCS Lê Quý Đôn (phường Lam Sơn) cũng thu trái quy định khi lập "quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp" và buộc phải trả lại tiền.

Vì theo quy định chỉ được phép lập quỹ Ban đại diện cha mẹ học sinh toàn trường.

Lập sổ Vàng thu tiền trái quy định đối với học sinh trái tuyến tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa. (Ảnh: Anh Thắng)

Theo Thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa, bà Nguyễn Thị Hiên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã thu tiền bổ sung, tăng cường cơ sở vật chất dưới tên gọi xã hội hóa đối với học sinh khối lớp 1 học trái tuyến 1,5 triệu đồng/học sinh.

Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 24, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục, Thanh tra Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã xử phạt bà Nguyễn Thị Hiên 10 triệu đồng, buộc phải trả lại toàn bộ số tiền đã thu trái quy định là 201.600.000 đồng cho phụ huynh học sinh.

Theo Quyết định xử phạt: "Chậm nhất vào ngày 1/11/2017, bà Hiên phải trả lại toàn bộ số tiền thu trái quy định và chịu mọi chi phí tổ chức trả lại.

Yêu cầu bà Nguyễn Thị Hiên phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành".

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận Quyết định, bà Hiên phải nộp tiền phạt vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước.

"Bà Nguyễn Thị Hiên có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật", Quyết định nêu rõ.

Trước đó, theo phản ánh của Pháp luật Plus, trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa), cũng thu một số khoản trái quy định.

Tuy nhiên, khi nhận ra khoản thu tăng thêm tiền đối với học sinh trái tuyến (được nhà trường lập danh sách ghi trong Sổ vàng) là trái quy định, không được sự đồng thuận của phục huynh, Hiệu trưởng Phạm Thị Như đã mời phụ huynh đến trường trả lại 250 triệu đồng.

Hoàng Anh Thắng

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/them-mot-hieu-truong-phai-tra-lai-200-trieu-dong-do-lam-thu-d55620.html