Thêm 60 ca nhiễm cúm A (H1N1)

* Xuất hiện ca nhiễm cúm A (H1N1) đầu tiên tại Hà Tĩnh

* Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa trường học thứ 5 QĐND - Ngày 27-7, Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) thông báo, Việt Nam đã ghi nhận thêm 60 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1). Trong đó, miền Nam: 52 ca, miền Bắc: 4 ca, miền Trung: 2 ca, Tây Nguyên: 2 ca. Như vậy, tính đến 17 giờ ngày 27-7-2009, Việt Nam đã ghi nhận 672 trường hợp dương tính với cúm A (H1N1), không có trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đã ra viện là 375 người, 297 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định, không có biến chứng nặng. * Sáng 27-7, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xác nhận, bệnh nhân nhiễm cúm A (H1N1) đầu tiên tại Hà Tĩnh là bà N.T.Đ (sinh năm 1962) ở xóm Yên Thịnh, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh. Hiện tại, Sở Y tế, Trung tâm y tế dự phòng Hà Tĩnh đã tiến hành cách ly bệnh nhân để điều trị và giám sát, khoanh vùng chống dịch tại khu vực xóm Yên Thịnh, phun hóa chất, nhằm hạn chế dịch cúm A (H1N1) lây lan diện rộng. Ngày 24-7, bà N.T.Đ. là giáo viên trường trung học tư thục Nguyễn Khuyến (nơi là một ổ dịch cúm A (H1N1) tại Thành phố Hồ Chí Minh) trở về quê xã Kỳ Tiến. Trưa 24-7, bà có dấu hiệu sốt và được giám sát y tế tại nhà. Ngày 25-7, Trung tâm Y tế dự phòng Hà Tĩnh tiến hành khám và lấy mẫu bệnh phẩm đưa đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Xét nghiệm lần cuối tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã xác định, bà N.T.Đ. có kết quả dương tính với cúm A (H1N1). Trường hợp anh T. (là cháu ruột của bà N.T.Đ.) có dấu hiệu sốt từ ngày 22-7 và được điều trị tại nhà đến ngày 24-7 mới được đưa vào khám, điều trị tại bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh trong tình trạng sốt cao, suy hô hấp nặng. Mặc dù đã được cứu chữa khẩn cấp và lấy mẫu xét nghiệm nhưng vì bệnh quá nặng nên bệnh nhân T. đã tử vong tại bệnh viện vào ngày 26-7. Thực tế cho thấy, về diễn biến lâm sàng và dịch tễ có sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa việc anh T. tử vong và bà Đ. dương tính với cúm A (H1N1) sau khi trở về địa phương vào cùng thời điểm này nhưng kết quả xét nghiệm đã xác định bệnh nhân T. tử vong không liên quan đến cúm A (H1N1), cúm A (H5N1) và bà N.T.Đ. * Cùng ngày, ông Cao Minh Toàn, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắc Lắc cho biết, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã phát hiện 6 trường hợp có mẫu xét nghiệm bệnh phẩm dương tính với vi-rút cúm A (H1N1). Trong 6 bệnh nhân này có 4 trường hợp là học sinh của các trường THPT: Ngô Thời Nhiệm, Nguyễn Khuyến và Thái Bình (đều ở Thành phố Hồ Chí Minh) về nghỉ hè; một trường hợp vừa đi du lịch ở Ma-lai-xi-a về nước, một trường hợp từ Thành phố Hồ Chí Minh về. * Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường trung học Xây dựng cũng đã phải tạm đóng cửa vì phát hiện một học sinh dương tính với cúm A (H1N1). Đây là nam sinh N.Q.Đ ở quận Phú Nhuận, hiện đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện quận 7. Nguồn lây bệnh của học sinh này được xác định liên quan đến trường hợp nhiễm cúm A (H1N1) tại Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến, quận Tân Bình. Nhà trường đã tạm cách ly 52 học sinh để theo dõi, trong đó có 40 học sinh ở các tỉnh, 5 trường hợp đang có biểu hiện sốt. Trường sẽ tạm đóng cửa ít nhất 7 ngày để khử khuẩn môi trường và giám sát các trường hợp học sinh liên quan đến ca nhiễm cúm. Trước đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có 4 trường học có học sinh nhiễm cúm A (H1N1) phải tạm đóng cửa, đó là: Trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm, quận 9; Trường THPT tư thục Nguyễn Khuyến, quận Tân Bình; Trường đại học RMIT, quận 7 và Trường tiểu học Kumon (Nhật Bản), quận Phú Nhuận. TRƯỜNG GIANG – BÌNH ĐỊNH – TTXVN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/7/21/21/84580/Default.aspx