Thêm 4 bị can bị khởi tố liên quan vụ làm giả nhiều văn bằng, chứng chỉ ở An Giang

Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) khởi tố thêm bốn bị can trong đường dây chuyên làm bằng, chứng chỉ giả cho sinh viên Trường đại học An Giang.

Ngày 26/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tú (24 tuổi, ngụ huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp), Phạm Hồng Thái (23 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang).

Cơ quan công an cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Phan Ngọc Tiên (23 tuổi, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang) và Trần Ngọc Phương Thi (25 tuổi, ngụ thành phố Long Xuyên, An Giang) do liên quan đường dây làm văn bằng, chứng chỉ giả cho sinh viên Trường đại học An Giang.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức mà Công an thành phố Long Xuyên khởi tố tháng 6/2023.

Nguyễn Thanh Tú và Phạm Hồng Thái (từ trái qua phải) liên quan đến vụ nhiều văn bằng, chứng chỉ giả ở An Giang.

Trần Ngọc Phương và Thi Phan Ngọc Tiên (từ trái qua phải) liên quan đến vụ nhiều văn bằng, chứng chỉ giả ở An Giang.

Quá trình điều tra mở rộng, công an xác định bốn bị can trên giữ vai trò tiếp nhận thông tin từ hàng trăm sinh viên Trường đại học An Giang gửi cho Phan Văn Đức (ngụ huyện Chợ Mới, An Giang) và Lê Đăng Khoa (ngụ huyện Tân Hiệp, Kiên Giang) để hai bị can này nhờ một đối tượng chưa rõ nhân thân lai lịch làm giả.

Các văn bằng, chứng chỉ làm giả bị công an thu giữ.

Trước đó, ngày 24/5/2022, sinh viên N.V.H.A (ngụ tỉnh An Giang) đến Trường đại học An Giang nộp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin căn bản và chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh để nhận bằng tốt nghiệp. Qua kiểm tra, trường phát hiện hai chứng chỉ trên có dấu hiệu làm giả nên trường tạm giữ.

Tiến hành rà soát các văn bằng, chứng chỉ các sinh viên đã nộp, Trường đại học An Giang phát hiện thêm ba chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh, một bằng đại học có dấu hiệu làm giả nên trình báo cơ quan công an.

Qua giám định, số chứng chỉ và bằng đại học trên là giả. Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ trên 60 văn bằng, chứng chỉ giả các loại.

Công an thành phố Long Xuyên thông báo những ai liên quan đến vụ án trên liên hệ cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên để làm việc và giao nộp các văn bằng, chứng chỉ giả đã mua.

Nhóm PV

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/them-4-bi-can-bi-khoi-to-lien-quan-vu-lam-gia-nhieu-van-bang-chung-chi-o-an-giang-192231026151305601.htm